xứ đạo

Đảng bộ Cục Khoáng sản Việt Nam và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT sinh hoạt chuyên đề về văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ
(TN&MT) - Sáng 17/11, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Khoáng sản Việt Nam phối hợp với. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản và Hội nghị sinh hoạt chuyên đề.
  • TP.HCM: Cộng đồng công giáo Thánh Giuse huyện Cần Giờ tích cực giữ gìn môi trường
    (TN&MT) - Trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới và phong trào “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”… đồng bào công giáo Thánh Giuse, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM đã tích cực đóng góp nhiều công sức, tiền của để bảo vệ, giữ gìn môi trường sống xung quanh.
  • Đồng bào công giáo xứ đạo Cẩm Hải nỗ lực bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Thời gian qua, bằng các nguồn lực, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, nhất là xây dựng các tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu gắn với công tác bảo vệ môi trường tại các vùng đồng bào công giáo.
  • Inforgraphic: Xứ đạo Chạp Khê hiến đất mở đường, chung tay bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Nhiều năm qua, xứ đạo Chạp Khê cùng chính quyền phường Nam Khê, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và đồng bào công giáo chung tay hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị phường Nam Khê ngày càng khang trang, sạch đẹp.
  • Inforgraphic: Xứ đạo Hà Lai hiến đất làm đường, phát triển kinh tế
    (TN&MT) - Những năm qua, xứ đạo Hà Lai cùng chính quyền xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức đã thu hút đồng bào công giáo chung tay hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần làm thay đổi diện mạo NTM của xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.
  • Giáo xứ Mỹ Động chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị
    (TN&MT) - Người dân Giáo xứ Mỹ Động thuộc phường Hiến Thành, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bao đời đoàn kết, chăm chỉ làm ăn với cây mủa, cây hành, sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ. Giờ đây khu phố Mỹ Động ngày càng sầm uất sạch, đẹp, cuộc sống khá giả, bình yên nhờ người dân trên dưới một lòng xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo.
  • Giáo xứ Cách Tâm: Bảo vệ môi trường, xây dựng xứ đạo bình yên
    (TN&MT) - Với việc xây dựng mô hình điểm “Công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, linh mục Chính xứ, Ban chấp hành Giáo xứ Cách Tâm (xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cùng bà con giáo dân đã tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể góp phần bảo vệ môi trường.
  • Xứ đạo Sông Khoai kêu gọi, giáo dân hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Những năm qua, xứ đạo Sông Khoai cùng chính quyền xã Sông Khoai, TX.Quảng Yên luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức đã thu hút đồng bào công giáo chung tay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần thiết thực làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã ngày càng xanh, sạch, đẹp.
  • Sống xanh ở xứ đạo Hoàng Mai
    (TN&MT) - Những năm qua, bằng nhiều cách thức khác nhau, Giáo xứ Hoàng Mai (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã bắt tay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và trở thành Giáo xứ điển hình thực hiện Chương trình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường của tỉnh.
  • Nếp sống  xanh tạo nên ý thức bảo vệ môi trường ở xứ đạo Nga Liên
    (TN&MT) - ​​​​​​​UBND xã Nga Liên, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) thời gian qua đã tích cực phối hợp với các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn, cùng bà con công giáo xây dựng nếp sống văn hóa “Xứ đạo bình yên”, chú trọng công tác tuyên truyền, bảo vệ môi trường.
  • Infographic: Xứ đạo Quảng Phúc: Nghĩ hồng, sống Xanh
    (TN&MT) - Ở Quảng Phúc hôm nay, Giáo - Lương đoàn kết, yêu nước; người dân lao động cần cù, sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương; tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
  • Giáo xứ Minh Thanh sống xanh, xây dựng xứ đạo bình yên
    (TN&MT) - Bà con công giáo thuộc Giáo xứ Minh Thanh tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) luôn phát huy tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”, nâng cao công tác giữ gìn môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu vực nhà thờ.
  • Quảng Ninh: Xứ đạo Yên Trì đoàn kết xây dựng NTM xanh, sạch, đẹp
    (TN&MT) - Là xứ đạo toàn tòng với trên 90% hộ dân theo đạo Thiên chúa giáo, đồng bào công giáo ở xứ đạo Yên Trì, xã Hiệp Hòa, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng tích cực tham gia lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.
  • Quảng Ninh: Người tự nguyện hiến gần 400 m2 đất để làm đường ở xứ đạo Yên Trì
    (TN&MT) - Nói về phong trào hiến đất mở đường, gương mẫu đoàn kết xây dựng NTM, nhiều bà con giáo dân ở xứ  đạo Yên Trì, xã Hiệp Hòa, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đều nhắc đến gia đình bà Vũ Thúy Phượng tại thôn 14.
  • “Tử tế với môi trường” ở xứ đạo Phủ Cam
    (TN&MT) - Giữa lòng Cố đô Huế, tinh thần bảo vệ môi trường được giáo dân Công giáo xứ đạo Phủ Cam duy trì bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
  • Kiến trúc độc đáo của Vương cung Thánh đường lớn nhất Đông Nam Á tại Nam Định
    (TN&MT) - Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội – nhà thờ Phú Nhai (xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) được biết đến là một trong những nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á với kiến trúc Gothic nước Pháp. Nhà thờ Phú Nhai là biểu tượng văn hoá nổi tiếng của xứ đạo Nam Định.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO