Xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác tuyên truyền của UBDT thời gian tới

Ngọc Trâm (tổng hợp) | 07/05/2021, 17:38

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Vụ Truyên truyền sáng 7/5. Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Báo cáo với Bộ trưởng Chủ nhiệm, bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc cho biết: năm 2020, Vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính được giao. Vụ đã triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm, báo tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021”; Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021; Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 1/6/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo”…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: ubdt.gov.vn

Thay mặt Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Hoàng Thị Lề đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm quan tâm, tạo điều kiện cho Vụ về nguồn lực, bộ máy tổ chức, biên chế nhân sự, điều kiện làm việc… để xây dựng đơn vị đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc trong giai đoạn mới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ Tuyên truyền thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn về cơ chế, con người mà Vụ đang cần tháo gỡ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Tuyên truyền trong thời gian tới cần rà soát thật kỹ các đầu việc, xây dựng kế hoạch cụ thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất; Tập trung xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt; thay đổi hình thức tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền để phù hợp với giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kết quả các nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp với các Vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ...

Trước đó, ngày 6/5 - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng: Thông tin, tuyên truyền vùng đồng bào DTTS, đồng bào vùng sâu, vùng xa là vô cùng quan trọng.

Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình báo cáo với Bộ trưởng Chủ nhiệm tại buồi làm việc ngày 6/5. Ảnh: baodantoc.vn

Theo Bộ trưởng, các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp cho vùng DTTS, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn phải góp phần tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự tác động chính sách bằng những mô hình, hình ảnh, câu chuyện diễn ra hằng ngày để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đưa thông tin, giới thiệu bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đến với độc giả. Làm được những điều đó chính là tham gia vào xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Báo Dân tộc và Phát triển phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định, đảm bảo hợp lý, hợp pháp, có tầm nhìn chiến lược. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, với chức năng chính là Cơ quan ngôn luận của UBDT; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc
Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)-những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO