Dân tộc thiểu số

Đặc sắc Ngày hội hoa đào Lóng Luông

Nguyễn Nga 10/02/2025 16:15

(TN&MT) – Ngày hội hoa đào là hoạt động được xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân mới, khi hoa đào nở rộ, nhằm tôn vinh nét đẹp của hoa đào Lóng Luông; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Lóng Luông với nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo.

Mặc dù thời tiết lạnh dưới 8 độ C, sương mù dày đặc nhưng không khí Ngày hội vẫn luôn vui tươi, rộn rã. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con nhân dân từ các bản làng đã có mặt tại sân vận động bản Pa Kha, xã Lóng Luông để trang trí gian trại văn hóa của bản mình, cũng như chuẩn bị cho các hoạt động sắp diễn ra.

Đến 9 giờ sáng, sương bắt đầu tan dần, du khách không khỏi ngỡ ngàng khi được ngắm nhìn những cành đào thắm đang bung nở, e ấp trong gió xuân; và được hòa mình vào không gian văn hóa đầy màu sắc của đồng bào dân tộc Mông, cùng thưởng thức các đặc sản địa phương.

3(1).jpg
Phần thi giã bánh dày đầy hấp dẫn.

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân cùng du khách là phần thi giã bánh dày với sự tham gia của 9 đội thi đến từ các bản trong xã. Hòa chung tiếng hò reo, cổ vũ của khán giả và du khách, là nhịp chày giã bánh của các đội thi. Chỉ sau khoảng 10 phút, những chiếc bánh dày thơm ngon, dẻo, mịn, tròn đầy đã được hoàn thành để trưng bày và truyền tay đến du khách cùng thưởng thức.

Chị Nguyễn Lan Anh, du khách đến từ Yên Bái, chia sẻ: Năm nay, gia đình tôi sang Sơn La thăm người thân, và là lần đầu tham gia Ngày hội hoa đào. Trời rét buốt, nhưng không khí vẫn rất vui nhộn, hoa đào rất đẹp, và các món ăn dân tộc rất ngon. Năm tới, nếu lễ hội còn được tổ chức, chắc chắn tôi sẽ cùng người thân, bạn bè trở lại đây.

4(1).jpg
Những chiếc bánh dày thơm ngon, dẻo, mịn, tròn đầy được hoàn thành nhanh chóng.

Còn tại phần thi văn nghệ, mỗi đội thi đã trình diễn 3 tiết mục với thể loại ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, đầu tư về cả nội dung, trang phục. Qua đó, góp phần tái hiện đời sống của đồng bào dân tộc Mông, nghề truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước... Các hoạt động đã góp phần giới thiệu bức tranh sinh động về cuộc sống, những nét văn hóa đặc sắc đồng bào dân tộc Mông ở Lóng Luông đến du khách gần xa.

Nằm trong khuôn khổ ngày hội, còn diễn ra nhiều hoạt động thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian hấp dẫn, như: Kéo co, ném pa pao, nhảy sạp… với sự tham gia của hàng trăm vận động viên đến từ các bản. Mỗi phần thi đều mang đến không khí sôi nổi, hào hứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con nhân dịp đầu xuân mới.

2(2).jpg
Các sản phẩm nông sản của người dân địa phương tại các gian trại văn hóa.
5(1).jpg
Ngày hội hoa đào thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ cho biết: Ngày hội hoa đào xã Lóng Luông được tổ chức lần đầu tiên năm 2018 và được duy trì đến nay, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông. Đồng thời, tôn vinh, quảng bá, giới thiệu nét đẹp cảnh sắc hoa đào xã Lóng Luông, thu hút du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm.

Ngày hội năm nay diễn ra từ ngày 7-9/2, với chuỗi các hoạt động gồm: Thi trại văn hóa và chế biến mâm cỗ, cành đào đẹp; thi trình diễn văn nghệ; thi giã bánh dày… Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tiêu biểu của huyện Vân Hồ.

Được biết, Lóng Luông hiện có hơn 500 ha diện tích trồng đào. Cây đào không chỉ mang đến nguồn thu cho bà con từ việc thu hoạch quả, bán cành đào mà còn là địa điểm hấp dẫn lượng khách du lịch chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Từ đó, quảng bá hình ảnh hoa đào, con người và nét đẹp văn hóa các dân tộc của Lóng Luông, Vân Hồ đến du khách gần xa.

Bài liên quan
  • Vân Hồ (Sơn La): Về cơ sở hướng dẫn người dân giải quyết TTHC đất đai
    (TN&MT) – Từ tháng 9/2024 đến nay, vào những ngày cuối tuần, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phân công cán bộ xuống cơ sở triển khai chương trình cải thiện điều kiện tiếp cận, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, từng bước hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đặc sắc Ngày hội hoa đào Lóng Luông
(TN&MT) – Ngày hội hoa đào là hoạt động được xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân mới, khi hoa đào nở rộ, nhằm tôn vinh nét đẹp của hoa đào Lóng Luông; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Lóng Luông với nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo.
Đừng bỏ lỡ
  • Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc
    Đến năm 2030, phấn đấu 100% đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực về nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm tra trong thực hiện chính sách dân tộc.
  • Quảng Nam: Đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi còn dưới 10%
    Ngày 24/9, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2024.
  • E-magazine: Thần tốc vì ngày mai Làng Nủ
    (TN&MT) - Làng Nủ - cái tên mà trong những ngày qua, hầu như bất kỳ ai, đã là con dân của đất Việt hầu như đều đau đáu trông về. Làng Nủ - là nơi mà gần như bất kỳ con tim người Việt trên mảnh đất hình chữ S đều hướng về. Làng Nủ là nơi bàn chân của con Lạc, cháu Hồng đều muốn đến... Và dù là ai, ở cương vị nào, ở công việc nào, tất cả đều hối hả, thần tốc để có thể bù đắp, để có thể sẻ chia, đồng hành và tất cả đều cùng vì mục tiêu - vì ngày mai Làng Nủ.
  • Điều kỳ diệu ở Lào Cai: Người dân Làng Nủ nhanh chóng có nơi ở mới
    (TN&MT) - Đúng 7 ngày, khu tạm cư mới gồm 23 ngôi nhà cho các hộ dân làng Nủ đã chính thức hoàn thành trong sự đón chờ của dân làng và nhân dân đồng bào cả nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO