Dân tộc - Tôn giáo

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

Theo Chinhphu.vn 29/12/2024 00:18

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trong hoàn cảnh khó khăn, với các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số để đi học đều và lên lớp như bạn bè đã là cố gắng vượt bậc. Nhưng để trở thành học sinh giỏi, đạt giải quốc gia hay thủ khoa đại học đòi hỏi nỗ lực phi thường. Các em đã thực sự là tấm gương sáng về nghị lực và khát vọng vươn lên.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ XI, năm 2024 diễn ra vào tối nay (28/12) tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh…

Đây là hoạt động thường niên,tạo ra sức lan tỏa sâu rộng; động viên, khích lệ thế hệ trẻ cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, sáng tạo trong lao động, sản xuất, tạo dựng hành trang cần thiết để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong những năm gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những học sinh, sinh viên đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi về khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia và khu vực.Trong số đó, có nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc các dân tộc rất ít người, có khó khăn đặc thù.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu- Ảnh 2.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng nỗ lực học tập, rèn luyện của 125 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2024 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại Lễ tuyên dương lần này, có125học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương, đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về Thủ đô. Đặc biệt, trong đó có 11em thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng nỗ lực học tập, rèn luyện của 125 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm nay; biểu dương tinh thần tận tâm, trách nhiệm và đóng góp rất hiệu quả của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã động viên, chăm lo cho các cháu trong suốt quá trình học tập để đạt được thành tích rất đáng tự hào.

Đồng thời, biểu dương và hoan nghênh Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách phát triển vùng dân tộc, miền núi, trong đó có chính sách phát triển giáo dục và đào tạo. Ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện trọng thể này.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, các cháu đến từ những vùng đất xa xôi, nơi điều kiện học tập còn hạn chế, đã không ngừng phấn đấu để theo đuổi ước mơ và làm giàu tri thức của mình. Thành tích của các cháu là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, thầy cô, của dân tộc mình và của toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu- Ảnh 3.
Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ tuyên dương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trên cả nước đã có hàng nghìn câu chuyện đẹp và cảm xúc về nỗ lực vươn lên của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số. Đối với các cháu, đường đến trường xa xôi, gập ghềnh, trắc trở; hành trang đến trường không chỉ có sách vở mà còn có gạo, mắm, muối, chăn bông; thời gian bắt đầu đi bộ đến trường khi gà mới gáy. Trong hoàn cảnh đó, để đi học đều và lên lớp như bạn bè đã là cố gắng vượt bậc. Nhưng để trở thành học sinh giỏi, đạt giải quốc gia hay thủ khoa đại học đòi hỏi nỗ lực phi thường. Các cháu đã thực sự là tấm gương sáng về nghị lực và khát vọng vươn lên.

Để tiếp tục duy trì và phát triển thành tích đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn, các cháu cần ghi nhớ và thực hiện tốt một số điều: Giữ vững ý chí và khát vọng. Hãy luôn nhớ rằng thành công hôm nay chỉ là bước đầu. Các cháu cần nuôi dưỡng khát vọng lớn lao, luôn cố gắng học tập không ngừng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách phía trước.

Rèn luyện tinh thần tự giác và kỷ luật. Học tập rất cần sự tự giác và kỷ luật, tự giác đến mức đam mê. Sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập, vui chơi và rèn luyện kỹ năng sống.

Không ngừng tìm hiểu và khám phá. Không ngần ngại đặt câu hỏi, tìm tòi những điểm mới lạ, tìm lời giải mới, hợp lý, thay thế lời giải cũ. Kiến thức là vô tận. Hãy mở rộng tầm nhìn, trau dồi cả tri thức trong sách vở và trong thực tiễn cuộc sống.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu- Ảnh 4.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Bằng khen tặng các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Giữ lòng biết ơn và chia sẻ. Hãy luôn biết ơn cha, mẹ, thầy cô và những người đã cưu mang, giúp đỡ các cháu. Đồng thời hãy chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là các bạn đồng bào dân tộc thiểu số khác để cùng nhau tiến bộ. Giúp đỡ người khác càng nhiều, các cháu sẽ được nhiều người giúp đỡ.

Trân trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong hành trình học tập và phát triển, dẫu sau này có tiến bộ đến đâu cũng không bao giờ được quên gốc rễ của mình. Hãy tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và trở thành người gìn giữ, lan tỏa, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Hướng đến tương lai để xây dựng quê hương, phát triển dân tộc mình. Hãy lấy những kiến thức và kỹ năng các cháu đã tích lũy, đang học, sẽ tiếp thu làm hành trang để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình, cộng đồng và dân tộc mình.

Tự tin, mạnh mẽ, nắm bắt tri thức tiên tiến đang là xu thế định hình thế giới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đã đến lúc phải cùng nhau nghĩ đến phát triển bản làng quê hương nhanh và bền vững. Đất nước cũng như từng dân tộc thiểu số đang chờ đợi các trí thức trẻ như các cháu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số và đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, đường lối, chính sách đầu tư, hỗ trợ trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cho biết, "Chúng ta đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng này. Đây là mệnh lệnh của trái tim".

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu- Ảnh 5.
Tại kỳ tuyên dương này, có 125 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 33 thành phần dân tộc đến từ 39 tỉnh, thành phố trên cả nước được tuyên dương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Để chính sách dân tộc tiếp tục đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, khai thác tiềm năng địa phương, đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện quyết liệt chính sách dân tộc ở cơ sở, hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh, thu hẹp khoảng cách về mức sống và thu nhập với cả nước. Sự đồng lòng của các cấp chính quyền và cộng đồng là chìa khóa quyết định để những chính sách ưu việt đó mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, đầu tư phát triển hệ thống trường, lớp, cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về phát triển giáo dục.Đào tạo đội ngũ giáo viên tâm huyết, sẵn sàng gắn bó với vùng cao. Duy trì và mở rộng các trường dân tộc nội trú; cung cấp các khoản tài trợ như sách giáo khoa, đồng phục, bữa ăn học đường. Thiết kế các chương trình giảng dạy lồng ghép văn hóa dân tộc, giúp các em vừa tiếp cận tri thức hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc quê hương.

Tăng cường dạy song ngữ để các em bảo tồn ngôn ngữ dân tộc mình. Triển khai các chương trình hướng nghiệp, giúp các em định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và nhu cầu của quê hương. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp đối với thanh niên dân tộc thiểu số…

"Những học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương ngày hôm nay đã đạt được những thành tích rất đáng trân trọng. Mỗi thành công nhỏ hôm nay sẽ là một viên gạch vững chắc xây nên tương lai tươi sáng cho các cháu. Ngày mỗi ngày cần tích lũy và trân quý từng viên gạch như vậy. Hãy tiếp tục tiến bước, mang theo khát vọng và niềm tự hào về dân tộc mình và chính bản thân mình. Tôi mong rằng các cháu không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trau dồi kiến thức kỹ năng, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Trải qua 10 kỳ tuyên dương (2013 – 2023) đã có 1.317 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho các dân tộc, vùng miền, địa phương được tuyên dương. Chất lượng, sức lan tỏa của Lễ tuyên dương và thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên ngày càng được nâng cao.

Năm 2024 là năm thứ XI Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Tại kỳ tuyên dương này, có 125 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 33 thành phần dân tộc (trong đó có 12 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 11 dân tộc thuộc nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù và dân tộc thiểu số rất ít người) đến từ 39 tỉnh, thành phố trên cả nước được tuyên dương; trong đó có:

- 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 – 2024.

- 8 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

- 54 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng số 28 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học (không tính điểm ưu tiên).

- 11 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù và dân tộc thiểu số rất ít người trúng tuyển vào đại học.

- 12 em đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế.

- 11 thanh niên đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.


Nguyễn Hoàng

Bài liên quan
  • Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2018
    (TN&MT) - Tối 25/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc đã được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018. Buổi lễ do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 30/12/2024 phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Đừng bỏ lỡ
  • Hành trình "tìm chữ" của người Mông đầu tiên ở Tà Cóm
    Sùng A Pó là người đầu tiên của bản Tà Cóm được học Đại học. Trên hành trình “tìm chữ” Pó đã trải qua bao vất vả, gian truân. Sau khi học xong, Pó trở về cống hiến cho bản làng, cho biên giới với ước nguyện đổi thay vùng đất khó, xa xôi và hẻo lánh.
  • E-magazine: Yên Bái tạo cơ hội thúc đẩy bình đẳng giới
    Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, cấp ủy, chính quyền và các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
  • Sơn La: Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) – Ngày 17/12, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
  • Bế mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị năm 2024
    Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, tối 16/12, Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị năm 2024 khép lại với nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng.
  • Lào Cai: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bàn giao, tặng quà cho bà con thôn Làng Nủ
    (TN&MT) - Ngày 15/12, tại Khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức bàn giao, tặng quà cho người dân thôn Làng Nủ.
  • Những người Khơ Mú (Mường Chà) giữ hồn dân tộc
    (TN&MT) - Cuối năm, trời Điện Biên nắng vàng như rót mật. Quốc lộ 12 đen lĩnh như tấm lụa vắt ngang giữa đại ngàn. Độ này, hoa dã quỳ nở khắp cung đường, vàng xuộm. Bản Khơ Mú bình yên, khiêm tốn bên dòng Nậm Mức. Cả bản Púng Giắt , xã Mường Mươn có 92 hộ, hơn 400 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Khơ Mú. Năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm mạnh còn 22,85%. Dù cuộc sống vẫn còn không ít khó khăn, nhưng họ vẫn hào sảng say sưa hát, say sưa múa… lạc quan và yêu đời như vốn tự nhiên có của mảnh đất này...
  • “Từ Vùng Cao Đến Trời Cao”: Giai điệu yêu thương, góp sức xây nhà cho đồng bào miền núi
    (TN&MT) - Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long cổ kính thêm phần ấm áp bởi những giai điệu ngọt ngào và ánh sáng lung linh từ đêm nhạc thiện nguyện "Từ Vùng Cao Đến Trời Cao".
  • Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Yên Bái: Giúp đồng bào thêm gắn bó với rừng
    (TN&MT) - Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) hiện có hơn 51.000ha rừng phòng hộ đầu nguồn, những năm qua, nhờ thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đời sống của đồng bào vùng cao được nâng lên, người dân có ý thức, trách nhiệm hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
  • Quảng Ngãi: Phát triển du lịch gắn với đồng bào dân tộc thiểu số
    Ngày 23/11, Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với báo Văn Hóa tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
  • Sở TN&MT Gia Lai: Làm tốt công tác kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Theo thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Gia Lai, trong năm 2024, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
  • Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Sơn La
    (TN&MT) – Những ngày này, đường làng, ngõ xóm, từng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu…. Không khí vui tươi, sôi nổi đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã lan tỏa đến từng người dân, từng hộ gia đình.
  • Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sơn La thành công tốt đẹp
    (TN&MT) – Ngày 17/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề: Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững. Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự và chỉ đạo Đại hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO