Thông Nông

Thanh Hóa: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn giúp phát triển kinh tế
Phong trào hiến đất làm đường ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) trong những năm gần đây đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, là cơ sở thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
  • PVFCCo: Nghĩa tình, sẻ chia vì cộng đồng
    Liên tục trong tháng 2-3/2023, triển khai theo kế hoạch chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tiếp nối nét văn hóa nghĩa tình, sẻ chia và hướng tới Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (28/3/2003-28/3/2023), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tổ chức, hoàn thành nhiều công trình an sinh xã hội, cộng đồng có ý nghĩa, thiết thực phục vụ cho bà con nông dân và sự nghiệp văn hóa, giáo dục tại các địa phương còn khó khăn của đất nước.
  • Vụ đường nông thôn làm gần 30 tỷ ở Hà Nam: Địa phương “né” cung cấp hồ sơ
    (TN&MT) - Mặc dù ông Hoàng Đức Thuấn – Chủ tịch UBND xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã nhiều lần hẹn lịch với PV Báo Tài nguyên và Môi trường để cung cấp hồ sơ liên quan đến tuyến đường cấp 5 nông thôn dài 2km, đầu tư gần 30 tỷ đồng. Thế nhưng, đã hơn 1 tháng trôi qua, sau nhiều lần PV về làm việc tại trụ sở UBND xã, ông Thuấn vẫn viện mọi lý do để “né tránh” không cung cấp hồ sơ đầy đủ. Phải chăng đang có điều gì khuất tất tại dự án nêu trên?!
  • Cảnh sát kinh tế vào cuộc vụ xã làm 2km đường nông thôn cấp 5 hết gần 30 tỷ đồng
    (TN&MT) - Ông Hoàng Đức Thuấn, Chủ tịch UBND xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết, ngay sau khi Báo tài nguyên và Môi trường có bài phản ánh về “Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Chính Lý”, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam đã vào cuộc để kiểm tra, làm rõ.
  • Lý Nhân (Hà Nam): Xã làm 2km đường nông thôn cấp 5 hết gần 30 tỷ đồng
    (TN&MT) - Hai đoạn đường nông thôn cấp 5 chạy qua các thôn 2,3,5,6 của xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) có tổng chiều dài 2km do UBND xã làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhưng tổng mức đầu tư lên đến gần 30 tỷ đồng.
  • Lệ Thủy - Quảng Bình: Đường giao thông nông thôn vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng
    (TN&MT)- Đường giao thông từ Sen Bang qua ga Thượng Lâm đến trung tâm UBND xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy vừa hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, hiện nay mặt đường đã xuất hiện nhiều vết nứt, đứt gãy, nhiều ví trí bị bong tróc khiến người dân bất bình.
  • Chuyển đổi hệ thống thực phẩm, nông, lâm nghiệp để hạn chế sự nóng lên toàn cầu
    (TN&MT) - Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) vừa công bố báo cáo cho thấy, bảo vệ rừng, thay đổi chế độ ăn và thay đổi phương pháp canh tác có thể góp phần làm giảm khoảng 1/4 lượng khí nhà kính cần thiết để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.
  • Bình Định: Nâng cấp đường nông thôn cần có sự đồng thuận từ người dân
    Nhiều hộ dân bức xúc việc UBND xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ thông báo các hộ gia đình nằm hai bên tuyến đường nâng cấp mở rộng từ QL.1A thôn Tân Lộc đến Trường tiểu học thôn Tân Ốc phải di dời, tháo dỡ tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc nhưng không đền bù khiến họ bất bình, phản đối.
  • Đồng bào công giáo tỉnh Bắc Giang tích cực hiến đất xây dựng nông thôn mới
    (TN&MT) - Xác định hai tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nâng cấp hạ tầng giao thông; bảo vệ môi trường và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 2 năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp công sức, tiền của thực hiện phong trào.
  • Inforgraphic: Đồng bào Công giáo Long An “sống tốt đời, đẹp đạo”
    (TN&MT) - Nhiều năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Long An đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chăm lo phát triển kinh tế, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
  • Quảng Ninh: Trưởng thôn tận tụy với công tác vận động hiến đất mở đường
    (TN&MT) - Đến thôn 2, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ cũ (nay sáp nhập vào TP.Hạ Long) đều được người dân trong thôn nhắc đến Bí thư, Trưởng thôn Đặng Đức Tiến- một người uy tín, nhiệt tình trong việc vận động bà con tự nguyện hiến đất mở đường, bảo vệ môi trường, gương mẫu đoàn kết xây dựng NTM.
  • Ba Chẽ (Quảng Ninh): Đồng bào hiến hơn 93.000m2 đất mở đường
    (TN&MT) - Nhiều năm về trước, một số xã ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vẫn còn những thôn, bản giao thông chủ yếu là đường đất. Vào mùa mưa, nhiều tuyến đường bị ngập, khiến một số thôn, bản bị cô lập cục bộ, khiến việc đi lại rất khó khăn.
  • Hậu Giang: Nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Theo Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao kiến thức, đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
  • Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham gia ngày thứ 7 cùng dân tại xã Suối Giàng
    (TN&MT) - Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” được tỉnh Yên Bái duy trì trong nhiều năm nay. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng 200 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tham gia ngày thứ 7 cùng dân tại xã Suối Giàng.
  • Lục Yên (Yên Bái): Người dân đồng lòng hiến đất làm đường
    (TN&MT) - Trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lục Yên (Yên Bái) là một trong những địa phương nổi bật với phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, phong trào đã lan tỏa tới hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh, góp phần không nhỏ giúp các xã hoàn thành tiêu chí về đường giao thông nông thôn.
  • Xi măng INSEE Việt Nam khánh thành công trình giao thông nông thôn tại Ấp Thạnh A – Bến Tre
    (TN&MT) - Vừa qua, Xi măng INSEE Việt Nam đã phối hợp cùng lãnh đạo địa phương tổ chức Lễ khánh thành Tuyến đường Tổ NDTQ số 16, 17, 18 ấp Thạnh A, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO