“Hạnh phúc” đến với bà con vùng sâu, vùng xa

Thanh Ngà| 27/03/2023 11:19

Ngày 26/3, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tổ chức ra quân thực hiện kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn huyện (đợt 1) năm 2023. Trong đó, có rất nhiều tuyến đường liên thôn, tuyến đường nhánh nhỏ đã được bê tông hoá, khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi.

Niềm vui từ những con đường nhỏ

Đối với mỗi người niềm vui, niềm hạnh phúc đều khác nhau. Nhưng giờ đây, với người dân thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đều có chung niềm vui, niềm phấn khởi vì tuyến đường nhỏ trong xóm đã được bê tông hoá.

z4212370595048_0f961c6089b2e7c28e17773513d2f7ad(1).jpg
Tuyến đường nhỏ xóm Khe Chum có chiều dài 700 mét  của 5 hộ gia đình đang được đổ bê tông sạch, đẹp khiến người dân vô cùng phấn khởi

Những đoạn bê tông đầu tiên được trải dưới niềm vui của cả thôn, bà Hà Thị Tú Anh người dân tộc Dao phấn khởi nói: “Từ trước đến nay người dân chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được đường bê tông to đẹp như thế này để đi, nhờ có lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã hỗ trợ mà ước mơ của cả thôn đã trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc lắm, làm xong đường cả thôn phải mổ lợn, mổ gà để ăn mừng mới được.”

Cũng giống bà Tú Anh, ông Sầm Văn Minh – Trưởng thôn Đèo Thao vui mừng cho biết: Tuyến đường xóm Khe Chum có chiều dài 700 mét là tuyến đường nhỏ của 5 hộ gia đình và 20 hộ thường xuyên đi lại lao động sản xuất nông nghiệp trồng lúa, làm nương. Trước kia, tuyến đường này chỉ là con đường mòn nhỏ, những hôm trời mưa bà con đi lại rất vất vả, đã có nhiều người trở lúa, trở khoai bị ngã, bọn trẻ con đi học cũng rất khó khăn.

z4214101560027_c217a6e0478d10c724a0e8c8d01313f9(2).jpg
Người dân phấn khởi tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn 

“Giờ được các cấp chính quyền quan tâm làm đoạn đường nhỏ này mọi người ai cũng rất phấn khởi. Trước khi làm đường, chúng tôi vận động bà con mở rộng nền đường lên 3 mét, những nhà có đất bị ảnh hưởng đều vui vẻ tự nguyện hiến đất. Giờ có đường bê tông việc đi lại thuận lợi hơn rất nhiều, giúp tạo điều kiện cho việc giao thương phát triển kinh tế”, ông Sầm Văn Minh chia sẻ.

z4214099623062_545e1e4961b220be7a5f1fb917be129e.jpg

Được biết, trước năm 2022 xã Tân Nguyên là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng, Dao sinh sống chiếm 70%. Bằng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, cuối năm 2022 xã Tân Nguyên đã về đích nông thôn và thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn.

Tuyến đường thôn Đèo Thao là một trong những tuyến đường nằm trong kế hoạch kiên cố hoá đường giao thông nông thôn (đợt 1) của huyện Yên Bình năm 2023. Theo đó, huyện sẽ phấn đấu thực hiện kiên cố hoá 80km đường giao thông. Trong đó, 20km làm đường với chiều rộng 5,0m và mở rộng mặt đường hiện có lên 5,0m. Để thực hiện kế hoạch đó, huyện đã và đang tập trung huy động lồng ghép các nguồn vốn, tận dụng tối đa các nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đề ra trong quý III năm 2023.

z4214098144234_4b32c4add18191224e95a3f243d5d0aa(1).jpg
Ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái  (bên phải) tham gia làm đường cùng bà con thôn Đèo Thao

Trực tiếp cùng bà con thôn Đèo Thao làm đường, ông Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình đã động viên, khuyến khích bà con tiếp tục tích cực tham ra góp sức, góp công cùng xã làm đường nông thôn mới. Cùng với đó, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con trong việc xây dựng nông thôn mới, lao động sản xuất phát triển kinh tế. Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cũng đề nghị lãnh đạo xã Tân Nguyên tiếp tục rà soát những tuyến đường cần làm mới, những tuyến đường cần mở rộng mặt đường hiện có lên 5,0m và lập danh sách để huyện tiếp tục xem xét hỗ trợ xã làm đường nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông nông thôn

Trong năm 2023 huyện Yên Bình phấn đấu về đích huyện nông thôn mới, trong đó, huyện xác định phát triển giao thông nông thôn là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu đề ra.

z4212770286801_eb130ce831663b71f3308c543f773b17-1-(1).jpg
Ông An Hoàng Linh - Bí thư huyện uỷ Yên Bình tham gia làm đường tại thôn Tân Lương, xã Cảm Ân 

Trong năm 2022, UBND huyện Yên Bình đã huy động lồng ghép các nguồn vốn thực hiện 156 danh mục công trình kiên cố hóa mặt đường đạt 104,33km (vượt 30,5% so với kế hoạch 80km). Cùng với đó, đã thực hiện 25 danh mục mở rộng mặt đường hiện có lên 5,0m đạt 19,39km và thực hiện 13 danh mục công trình mở mới đạt 15,42km với tổng mức đầu tư 108,14 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 46,21 tỷ đồng, ngân sách huyện 20,89 tỷ đồng và huy động nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác 41,03 tỷ đồng. Tiếp tục trong năm 2023, huyện Yên Bình đã tổ chức các đợt ra quân trong toàn huyện làm đường giao thông nông thôn.

z4214096675874_5825ad91a267dcaf916357f42dca86c9(1).jpg
Ông Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình (bên phải) tham gia làm đường cùng bà con thôn Đèo Thao

Tham gia làm đường cùng bà con thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc đánh giá cao những đóng góp về công sức, tiền bạc của người dân trong xây dựng nông thôn mới của toàn huyện, trong đó có xã Tân Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho rằng, trong thời gian qua, việc kiên cố hoá đường giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, cũng là một trong những tiền đề để xây dựng tỉnh Yên Bái ngày một phát triển. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn lực rất lớn đầu tư cho phát triển hạ tầng, trong đó có đường giao thông nông thôn.

z4214108360352_2330ccd0605008c27aa11994ce11017a(2).jpg
Người dân thôn Đèo Thao rất phấn khởi khi được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc (đứng thứ 4 bên trái) và Chủ tịch UBND huyện Yên Bình Nguyễn Xuân Trường (bên phải) động viên, khuyến khích người dân làm đường giao thông nông thôn

“Kết thúc năm 2022, huyện Yên Bình có 22 xã, thị trấn hoàn thành nông thôn mới. Trong năm 2023 huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới, đây sẽ là huyện thứ 2 của tỉnh về đích huyện nông thôn mới. Ngoài việc tập trung nguồn lực của tỉnh, của huyện và của xã thì sự đóng góp, chung sức đồng lòng của bà con nhân dân là điều không thể thiếu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị này”, ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái động viên bà con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hạnh phúc” đến với bà con vùng sâu, vùng xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO