khối đại đoàn kết

Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Trị
(TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực để làm tốt công tác dân tộc, giúp người dân cùng nhau đoàn kết, phát triển kinh tế. Để rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Lệ Hà (ảnh)– Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị
  • Các tôn giáo luôn đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Hậu Giang
    (TN&MT) - Tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, bền vững. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.
  • Phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tôn giáo
    (TN&MT) - Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn trách nhiệm của công dân.
  • Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
    (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Dộc Vầu, thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sáng 18/11.
  • Đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Tại buổi thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A lềnh đã yêu cầu rà soát các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong đời sống nhằm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của đồng bào DTTS.
  • Phật giáo Thanh Hóa: Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tích cực bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Thời gian qua, đồng bào Phật giáo trong tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào xây dựng chùa cảnh, giữ gìn cảnh quan môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2001 - 2021.
  • Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.
  • Quảng Ninh: Xứ đạo Yên Trì đoàn kết xây dựng NTM xanh, sạch, đẹp
    (TN&MT) - Là xứ đạo toàn tòng với trên 90% hộ dân theo đạo Thiên chúa giáo, đồng bào công giáo ở xứ đạo Yên Trì, xã Hiệp Hòa, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng tích cực tham gia lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.
  • Đồng bào các DTTS là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
    (TN&MT) - Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo chính trị nêu rõ kết quả 10 năm thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010-2020
  • Lào Cai: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
    (TN&MT) - Ngày 19/5, Tỉnh ủy Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội nghị học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân - liên hệ với tỉnh Lào Cai”.
  • Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Sóc Trăng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
    (TN&MT)- Ngày 17/7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng về công tác dân tộc năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.
  • Cao Bằng: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc từ các chính sách, pháp luật về đất đai
    (TN&MT) - Những năm qua, việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến rõ nét đời sống, văn hóa - xã hội vùng đồng hào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho đồng bào dân tộc nhấn khởi và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO