Đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngọc Trâm | 17/11/2021, 19:48

(TN&MT) - Tại buổi thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A lềnh đã yêu cầu rà soát các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong đời sống nhằm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của đồng bào DTTS.

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn, cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện đầy đủ chương trình công tác dân tộc, cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các dự án, chương trình, chính sách đối với vùng DTTS và miền núi. Trong đó, tập trung các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong tham mưu xây dựng công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Ban Dân tộc tỉnh trong công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Quang cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn bộ máy, triển khai văn bản của Trung ương, các Quyết định và các văn bản hướng dẫn; tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; Quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ở vùng đồng bào DTTS, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cần rà soát các đối tượng đồng bào DTTS gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong đời sống nhằm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của đồng bào DTTS, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đến công tác dân tộc, đặc biệt là triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã dành sự quan tâm tới tỉnh Tuyên Quang trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ chủ động, tích cực triển khai các chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, đặc biệt là triển khai thực hiện Chương trình MTQG, để Chương trình đi vào thực tiễn nhanh nhất, hiệu quả nhất, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc
Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)-những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO