giáo xứ

Sắc xanh xứ đạo xã Phú Sơn
Bà con giáo xứ tại xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) luôn nêu cao phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, tự giác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
  • Môi trường xanh ở Giáo xứ Thanh Thủy
    Về Giáo xứ Thanh Thủy ở phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) trong những ngày này cảm nhận của chúng tôi là cả một màu xanh, những bức tranh sơn thủy hữu tình với những loại hoa, cây cỏ thơm ngát. Đây là một trong những Giáo xứ đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả Chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Hội An: Phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường
    (TN&MT)- Những năm qua, đồng bào tôn giáo ở TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) luôn đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay bảo vệ môi trường góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
  • Inforgraphic - Giáo xứ Đại Lộ: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo
    (TN&MT) - Hà Kỳ là xã xa trung tâm của Huyện Tứ Kỳ, có tổng diện tích tự nhiên là 952,21 ha, dân số 9.027 nhân khẩu với 2.583 hộ gia đình và có hai Tôn giáo là Phật giáo và Thiên Chúa giáo.
  • TỌA ĐÀM: Tôn giáo đồng hành BVMT và thích ứng BĐKH
    (TN&MT) - Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề lớn mang tính chất toàn. Nhiều nghiên cứu và báo cáo đã đưa ra đánh giá vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đã và đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Việt Nam cũng không là ngoại lệ.
  • Linh mục Phạm Văn Quế “người truyền lửa” cho các em học sinh nghèo
    (TN&MT) - Mỗi năm vào dịp hè, Linh mục Phạm Văn Quế lại bỏ tâm sức, thời gian để tổ chức lớp học tiếng anh miễn phí cho các em học sinh tại Giáo xứ Phong Ý, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Nghĩa cử hết sức cao đẹp, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đã được duy trì từ năm 2011 tới nay, qua từng giáo xứ mà ông đã phụ trách.
  • Inforgraphic: Yên Khánh (Ninh Bình): Hiệu quả mô hình khu dân cư BVMT, ứng phó BĐKH
    (TN&MT) - Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc tinh thần lan tỏa của chính quyền các cấp và mọi tổ chức, người dân nơi đây tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tại xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) - nơi có đông đồng bào công giáo đã phát huy hiệu quả; làm thay đổi hành vi, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần làm cho môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.
  • Cộng đồng tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường - Bài 5: Tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT
    (TN&MT) - Trong những năm qua, với sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời và thiết thực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ngành tài nguyên và môi trường, các tôn giáo đã xây dựng nhiều mô hình cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đạt được kết quả thiết thực.
  • Inforgraphic: Chánh trương Giáo xứ Vân Lung hiến đất làm đường nơi miền núi
    (TN&MT) - Ông Bùi Công Bằng, người dân tộc Mường tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) là Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Vân Lung đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường giao thông, cùng nhân dân xây dựng NTM, bảo vệ môi trường tại địa phương.
  • ĐBSCL ứng phó BĐKH - Bài 1: Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, các tổ chức tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở mỗi địa phương.
  • Thừa Thiên – Huế: Phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định
    (TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn.
  • Lào Cai: Quan tâm tới giáo dân trước thềm giáng sinh 2021
    (TN&MT) - Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai đã đến thăm, chúc mừng các Giáo xứ tại Lào Cai.
  • Giáo xứ Chính Tòa Quy Nhơn tặng quà giáng sinh cho gia đình khó khăn
    (TN&MT) - Hướng đến Lễ Giáng sinh của đồng bào công giáo, Giáo xứ Chính Tòa Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trao 200 suất quà giáng sinh cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình có người nhiễm Covid-19.
  • Inforgraphic: Thôn toàn tòng Bình Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh: Xây dựng môi trường xanh để phát triển kinh tế
    (TN&MT) - Về Bình Yên, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi chính là những con đường rộng rãi, thoáng mát, hai bên được trồng cây xanh và những luống hoa rực rỡ. Với thành công của ngày hôm nay không ai nghĩ rằng, trước đây, thôn Bình Yên vốn là vùng lòng chảo trũng nước, mỗi lần đến mùa mưa là toàn thôn chìm trong nước. Giờ đây đường sá được nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện sống xanh cho người dân nơi đây và hạ tầng giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế thuận lợi.
  • Đà Nẵng: “Dọn sạch – Sống xanh” ở Giáo xứ Phú Thượng (Hoà Sơn)
    (TN&MT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi toàn thể Giáo hội thông điệp về môi trường, cũng như phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, bà con con giáo dân ở Giáo xứ Phú Thượng (Hoà Sơn, Đà Nẵng) đã tích cực tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường, chung sức làm đẹp quê hương.
  • Yên Bái: Giao đất cơ sở tôn giáo cho Giáo xứ Bảo Ái để mở rộng Nhà thờ
    (TN&MT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2718 về việc thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa và đất cơ sở giáo dục đào tạo sang đất cơ sở tôn giáo; giao đất cơ sở tôn giáo nêu trên cho Giáo xứ Bảo Ái để mở rộng Nhà thờ Giáo xứ Bảo Ái tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO