Yên Bái: Giao đất cơ sở tôn giáo cho Giáo xứ Bảo Ái để mở rộng Nhà thờ

Trường Giang | 09/12/2021, 08:24

(TN&MT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2718 về việc thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa và đất cơ sở giáo dục đào tạo sang đất cơ sở tôn giáo; giao đất cơ sở tôn giáo nêu trên cho Giáo xứ Bảo Ái để mở rộng Nhà thờ Giáo xứ Bảo Ái tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Theo đó, UBND tỉnh thu hồi 375,6m2 đất nghĩa trang, nghĩa địa của UBND xã Bảo Ái đang quản lý tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình để xây dựng công trình tôn giáo theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai 2013; Thu hồi 674m2 đất cơ sở giáo dục, đào tạo do UBND huyện Yên Bình đang quản lý tại tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái.

Nhà thờ Giáo xứ Bảo Ái sẽ được mở rộng trong thời gian tới

UBND tỉnh Yên Bái chuyển mục đích sử dụng đất 1.049,6m đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất cơ sở giáo dục, đào tạo được thu hồi trên sang đất cơ sở tôn giáo. Đồng thời giao cho Giáo xứ Bảo Ái để thực hiện Dự án mở rộng khuôn viên Nhà thời Giáo xứ Bảo Ái theo quy định theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; thời hạn giao đất lâu dài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO