ĐBSCL ứng phó BĐKH - Bài 1: Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH
Thứ Hai 09/05/2022 , 19:02 (GMT+7)
(TN&MT) - Trong thời gian qua, các tổ chức tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở mỗi địa phương.
Tăng cường tuyên truyền, vận động
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở TN&MT, Ủy ban MTTQ và các tổ chức tôn giáo trong công tác BVMT, ứng phó với BĐKH trên địa bàn TP. Cần Thơ, thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP. Cần Thơ đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp BVMT, ứng phó với BĐKH đến tất cả các cơ sở thờ tự; đưa nội dung BVMT, ứng phó với BĐKH vào chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm.
Cùng với đó, các cơ sở thờ tự cử hàng trăm lượt tăng ni, phật tử tham gia vào các khóa tập huấn nâng cao nhận thức về BVMT, ứng phó với BĐKH do các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức; đồng thời trong những buổi sinh hoạt, hội họp, thuyết giảng, các cơ sở thờ tự trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng đã tăng cường lồng ghép tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử nâng cao ý thức BVMT, ứng phó với BĐKH.
Giáo xứ Phụng Tường, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang rất tich cực vận động giáo dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Chia sẻ với phóng viên, Đại đức Thích Thiện Hậu, Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ cho biết: “Trong thời gian, Ban Trị sự GHPG đã triển khai các chương trình, nhiệm vụ BVMT, ứng phó với BĐKH đến tất cả 168 cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố và vận động tăng, ni, phật tử tích cực bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể như thường xuyên thu gom và xử lý rác thải trong sinh hoạt; quét dọn vệ sinh nơi tự viện, nhà ở; hạn chế khói nhang tại các cơ sở thờ tự”.
Trong thời gian qua, nhiều tín đồ, giáo dân thuộc các nhà thờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã tích cực tham gia vào các hoạt động thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh, góp phần xây dựng quê hương ngày cành sạch, đẹp. Để có được những kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ các vị Linh mục, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ,…trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia BVMT, ứng phó BĐKH.
Những năm gần đây, các hộ giáo dân thuộc Giáo xứ Phụng Tường ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang rất tích cực tham gia vào các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải; xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần giúp xã Phụng Hiệp hoàn thành tiêu chí về môi trường để được công nhận là xã nông thôn mới.
Bà Cao Thị Hiệp, ở ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chia sẻ với phóng viên: “Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như Linh mục nhà thờ giáo xứ Phụng Tường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về BVMT cho bà con giáo dân. Qua đó những buổi tuyên truyền này đã giúp bà con nâng cao sự hiểu biết, thay đổi thói quen trong sinh hoạt, sản xuất để BVMT”.
Trong những năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp chặt chẽ với Trụ trì, Ban quản trị 130 cơ sở thờ tự Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BVMT, nguồn nước, ứng phó với BĐKH cho sư sãi, bà con phật tử; đồng thời hướng dẫn bà con giáo dân thực hiện hiệu quả các phong trào chống rác thải nhựa; phân loại thu gom rác thải tại nguồn; tham gia xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp.
Thượng Tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợpbảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH
Trong thời gian qua, Ban trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ đã tăng cường vận động, kêu gọi các cơ sở thờ tự, phật tử thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày bằng cách hạn chế sử dụng túi nilon, chai nhựa và các loại vật dụng nhựa sử dụng một lần để giảm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng.
Thượng Tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ.
Đồng thời, tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên các cơ sở thờ tự, hộ dân, dọc các tuyến đường vừa tạo bóng mát, vừa hạn chế sạt lở đất bờ sông, kênh rạch; triển khai một số mô hình điểm về thu gom và xử lý rác thải, trồng cây xanh, hoa kiểng, hạn chế đốt nhang khi đi lễ Phật tại các cơ sở thờ tự,…
Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới Ban trị sự GHPG VN TP. Cần Thơ sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành chức năng thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử không xả rác thải ra sông, kênh rạch để bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt, nước ngầm; trồng cây xanh… góp phần xây dựng TP. Cần Thơ ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Ông Nguyễn Minh Thắng, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Phụng Tường, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: Tăng cường vận động bà con giáo dân tham gia bảo vệ môi trường
Giáo xứ Phụng Tường có khoảng 3.000 hộ giáo dân. Trong thời gian qua, Giáo xứ Phụng Tường luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con giáo dân tham gia công tác bảo vệ môi trường tại địa phương bằng những công việc như thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày; đồng thời hàng tuần bà con giáo dân cùng những hộ dân trên địa bàn xã them gia các hoạt động như quét dọn, thu gom rác thải dọc các tuyến đường nông thôn, xung quanh nhà thờ; trồng cây xanh vừa tạo bóng mát, vừa hạn chế sạt lở bờ sông, kênh rạch.
Ông Nguyễn Minh Thắng, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Phụng Tường, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Cùng với đó, Giáo xứ Phụng Tường còn phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhiều hộ giáo dân triển khai mô hình xây dựng lò đốt rác thải mini. Sau một thời gian triển khai, các lò đốt rác mini đã phát huy hiệu quả khi phần lớn rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày đều được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.
Trong thời gian tới, Giáo xứ Phụng Tường sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương phát động giáo dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; nhân rộng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt thông thường bằng lò đốt mini, góp phần giúp xã Phụng Hiệp sớm được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao.
Lê Hùng lược ghi
Thượng tọa Lý Đức, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Hàng tháng, Trụ trì và các chư tăng tại cơ sở thờ tự thường xuyên dẫn giải phật tử thực hành lối sống thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, cùng với đó, vận động bà con phật tử tích cực tham gia vào phong trào BVMT thông qua việc vệ sinh, thu gom rác thải, túi nilon trong nhà, khuôn viên chùa, trên các tuyến đường ngõ xóm”.
Triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường.
Theo Thượng tọa Lý Đức, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về BVMT, các cơ sở thờ tự trên đia bàn tỉnh Sóc Trăng cũng rất tích cực vận động sư sãi, phật tử thực hiện các mô hình trồng cây xanh nhằm đem lại cảm giác tươi mát, gần gũi giữa con người với thiên nhiên, ứng phó với BĐKH; vận động phật tử mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường.
Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình BVMT, ứng phó với BĐKH, điển hình như mô hình “Thu gom và xử lý rác thải trong sinh hoạt hằng ngày, hạn chế khói nhang khi phật tử lễ Phật” tại Thiền viện Trúc lâm phương Nam; chùa Pitu Khosa Rangsay;…
Đại Đức Thích Thiện Hậu cho biết: “Sau một thời gian triển khai, mô hình “Thu gom và xử lý rác thải trong sinh hoạt hằng ngày, hạn chế khói nhang khi phật tử lễ Phật” tại Thiền viện Trúc lâm phương Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng khi hầu hết rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, xử lý đúng quy định, cảnh quan môi trường trong khuôn viên và phía ngoài Thiền viện ngày càng xanh, sạch, đẹp”.
Hiện nay, Ban trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ ngoài việc phối hợp với các Sở, ngành chức năng để nhân rộng mô hình này đến 168 cơ sở thờ tự trực thuộc, còn hướng dẫn Ban Trị sự GHPG các quận, huyện phát động các tự viện đăng ký thực hiện các mô hình thu gom và xử lý rác thải, trồng cây xanh,…góp phần xây dựng TP. Cần Thơ ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Các cơ sở thờ tự trên địa bàn TP. Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.
Năm 2020, Nhà thờ Thái Hải thuộc Họ đạo Thái Hải, phường Hiệp Thành, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mô hình “Ngày chủ nhật xanh”. Mục đích của việc triển khai mô hình “Ngày chủ nhật xanh” là nhằm giúp các em thanh thiếu niên hình thành ý thức BVMT tại các cụm, tuyến dân cư, trục đường giao thông, góp phần vào công tác BVMT, ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Thông tin với phóng viên, ông Phạm Hoài Bạch, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, TP. Ngã Ngã, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Mô hình ngày chủ nhật xanh mới được các em thanh thiếu niên thuộc họ đạo Thái Hải triển khai thực hiện, nhưng những kết quả mang lại từ mô hình này đã đóng góp tích cực đối với công tác BVMT tại địa phương”.
Trong thời gian qua, bên cạnh việc triển khai các hoạt động vì an sinh xã hội thì Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tỉnh Hậu Giang cũng tích cực tham gia công tác BVMT, ứng phó với BĐKH như thực hiện mô hình xây dựng lò đốt rác thải thông thường, trồng cây xanh tại cơ sở thờ tự và khu vực dân cư xung quanh, trang bị các thùng lưu chứa rác thải.
Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, Ban trị sự PGHH xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã triển khai mô hình “BVMT, ứng phó với BĐKH, phân loại rác thải gắn với giảm nghèo bền vững” đến các tín đồ. Để thực hiện hiệu quả mô hình này, ngoài tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân phân loại, xử lý rác thải, Ban trị sự PGHH xã Tân Hòa còn hỗ trợ sọt rác cho gần 100 hộ dân để phân loại rác.
Ông Đoàn Huỳnh Lương, Trưởng Ban trị sự PGHH xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Vừa qua, mô hình “ BVMT, ứng phó với BĐKH, phân loại rác thải gắn với giảm nghèo bền vững” do Ban trị sự PGHH xã Tân Hòa triển khai thực hiện đã đạt giải nhất trong Hội thi tôn giáo tỉnh Hậu Giang với công tác BVMT, ứng phó BĐKH. Đây sẽ là động lực để Ban trị sự cùng các tín đồ PGHH xã Tân Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình này trong thời gian tới”.
(TN&MT) - Hàng năm, cứ mỗi dịp xuân về, người dân Ba Bể lại tổ chức lễ hội để cầu chúc cho một năm mới có nhiều may mắn. Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể là lễ “xuống đồng” lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Chính hội vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
(TN&MT) - Tỉnh Điện Biên rất nhiều dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Lào có khoảng hơn 4.000 người. “Bun huột nặm” là tiếng gốc Lào – dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Tết té nước. Đây là lễ hội đặc trưng của dân tộc Lào, để chào đón năm mới theo phật lịch.
(TN&MT) - Định cư quần tụ dọc theo hàng chục con sông lớn nhỏ từ ngàn năm nay, cộng đồng cư dân vùng đồng bằng sông Hồng vẫn luôn gìn giữ tín ngưỡng thờ nước và nghi lễ thỉnh nước trong các lễ hội dân gian.
Triết lý Phật giáo có nhiều răn dạy phật tử về sống hài hòa với tự nhiên, sống tiết kiệm, trân quý sinh vật sống rất phù hợp với lối sống xanh, bảo vệ môi trường hiện nay. Một nghiên cứu khảo sát của PGS.TS Lưu Quý Khương (Đại học Đà Nẵng) đã cho thấy, Phật giáo đóng vai trò tích cực trong tuyên truyền cũng như thực hành các hoạt động môi trường tại cộng đồng.
(TN&MT) - Được xem là bảo tàng “sống” về văn hoá của các dân tộc đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, lễ hội truyền thống đang đứng trước nhiều nguy cơ bởi tác động của xu thế hội nhập, “thương mại hóa”, “nhất thể hóa”, “đơn điệu hóa”… Trong bối cảnh đó, Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống (Bộ tiêu chí) được ban hành có ý nghĩa quan trọng, không chỉ hài hòa giữa yếu tố bảo tồn và phát triển, mà còn đảm bảo sự sống còn của những giá trị văn hóa truyền thống.
(TN&MT) - Trong giáo lý nhà Phật, môi trường được coi là một trong những yếu tố quan trọng để che chở, bao bọc cho sự sống con người. Với triết lý từ bi hỷ xả, Phật giáo mang đến thông điệp con người không nên gây tổn hại đến bất cứ điều gì, kể cả môi trường.
(TN&MT) - Tuyên truyền người dân và du khách ý thức hơn trong việc xả rác, đặt thêm các thùng rác, dọn dẹp vệ sinh trước, trong và sau các Lễ hội, thành lập các tổ kiểm tra nhắc nhở ý thức bảo vệ môi trường - đó là những hành động thiết thực của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai để nâng cao ý thức của nhân dân và du khách về bảo vệ môi trường tại các lễ hội trên địa bàn.
(TN&MT) - Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sơn La hội tụ 12 dân tộc anh em với kho tàng di sản văn hóa mang sắc thái riêng độc đáo của từng dân tộc, đã tạo nên bức tranh văn hoá đa dạng, phong phú, cùng hệ thống lễ hội đa sắc thái. Quan tâm phát triển lễ hội gắn với bảo vệ môi trường là những mục tiêu trọng tâm đang được địa phương chú trọng triển khai.
(TN&MT) - Bảo vệ môi trường được xem là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực công tác quản lý nhà nước, hiệu quả tổ chức lễ hội ở địa phương. Nhiều văn bản pháp luật đã quy định rõ về trách nhiệm, hướng dẫn việc quản lý môi trường, để hướng đến những “lễ hội xanh”.
(TN&MT)- Trong thời gian qua, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp tại các lễ hội truyền thống dân tộc, tôn giáo diễn ra hàng năm.