Sóc Trăng: 274/300 cơ sở tôn giáo đã được cấp Giấy CNQSDĐ

Lê Hùng | 02/10/2021, 15:31

(TN&MT) - Thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, tính đến tháng 9/2021 trên địa bàn tỉnh đã có 274/300 cơ sở tôn giáo được cấp Giấy CNQSDĐ với tổng diện tích 644,8ha, trong đó có 344,78ha đất sử dụng vào mục đích tôn giáo, 283,74ha sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp và 16,28ha sử dụng vào mục đích khác.

Hiện còn 26 cơ sở tôn giáo chưa được cấp Giấy CNQSDĐ do chưa xác định được ranh đất, tranh chấp đất, chưa đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định.

Nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được cấp Giấy CNQSDĐ.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện có tổng cộng 67 nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo, địa phương đang quản lý sử dụng, trong đó, có 66 cơ sở nhà, đất liên quan đến tôn giáo sử dụng ổn định không có tranh chấp. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Nhà nước đang quản lý sử dụng đều đã xuống cấp nặng, một số nơi đã được trùng tu sửa chữa hoặc xây mới đưa vào sử dụng đúng mục đích công ích xã hội.

Thời gian qua, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã có Quyết định giao đất cho 3 cơ sở tôn giáo để xây dựng Khu Văn hóa, tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng (Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng); Khu Văn hóa, tín ngưỡng Hồ Bể, TX. Vĩnh Châu (chùa Quan Âm Đông Hải) và Trung tâm từ thiện văn hóa tâm linh Phật giáo Sóc Trăng (chùa Quan Âm Linh Ứng).

Bài liên quan
  • Kêu gọi phát nguyện công tác Phật sự tại các chùa huyện đảo Trường Sa
    (TN&MT) - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành; Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng trú trì các tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường phát nguyện công tác Phật sự tại các chùa huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO