về với

Quảng Nam: Hút khách du lịch về với “Miền xanh Di sản”
Hơn 100 doanh nghiệp đồng hành, chương trình kích cầu du lịch “Quảng Nam – Miền xanh Di sản” được phủ rộng khắp, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho du khách.
  • Để điện mặt trời về với trường vùng cao
    (TN&MT) - Theo khảo sát của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, hơn 90% Sở Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương quan tâm đến việc thúc đẩy các dự án điện mặt trời mái nhà tại trường học công lập. Các ý kiến cho rằng đây là một sáng kiến có ích, đặc biệt đối với trường học ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện địa hình bị chia cắt.
  • Đắk Nông: Nỗ lực đưa nước sạch về với đồng bào vùng cao
    Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc cấp nước sạch còn nhiều hạn chế, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương nên rất nhiều buôn làng vùng sâu, vùng xa thuộc một số địa phương của tỉnh Đắk Nông đã có nước sạch về đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Mường Tè (Lai Châu): Giải pháp đưa nước sạch về với đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Mường Tè là một trong những huyện vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở Lai Châu. Trước đây, người dân luôn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Từ khi có các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 30a, 135, nông thôn mới… của Nhà nước, đồng bào DTTS đã có nước sạch, hợp vệ sinh sử dụng trong sinh hoạt mỗi ngày. An ninh nguồn nước được đảm bảo.
  • Nước sạch đã về với vùng cao Nam Đông
    Nỗi niềm đau đáu của bà con vùng cao Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) khi phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh đến nay đã được giải tỏa. Niềm vui vỡ òa trong từng thôn, bản khi nhà máy nước sạch hiện đại vừa được đưa vào hoạt động. Từ đây, đời sống người dân vùng cao Nam Đông đã bước sang trang mới...
  • Về với Tràm Chim

    Về với Tràm Chim

    22:36 22/01/2023
    (TN&MT) - Vào một ngày cuối năm 2021, khi nghe tin đàn sếu trở về, tôi vội vã bỏ lại sau lưng sự náo nhiệt phố thị, tìm đến Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), khám phá nơi chứa đựng trong mình cả một kho tàng đa dạng sinh học. Với hơn 130 loài thực vật, hơn 200 loài chim (chiếm khoảng 1/4 số loài chim có ở Việt Nam), trong đó, có 16 loài quý hiếm như ô tác, te vàng, già đãy, choi choi… và đặc biệt là sếu đầu đỏ.
  • Đưa nước sạch về với vùng cao ở Thừa Thiên – Huế
    Việc nâng cấp công trình cấp nước sạch cho thôn Kalo (xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mang đến cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch cho người vùng cao.
  • “5 không, 3 sạch” mang ấm no về với Tân Thành
    (TN&MT) - Sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, với nòng cốt là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp, vùng miền núi Thanh Hóa đã “thay da đổi thịt” rõ rệt, từ cơ sở hạ tầng, an ninh xã hội tới môi trường, đặc biệt, kinh tế đã có những bước chuyển mình đầy hứa hẹn.
  • Chi hội Nhà báo Báo TN&MT hành trình về Tân Trào - nơi cội nguồn Cách mạng
    (TN&MT) - Ngày 1/10, đoàn công tác của Báo TN&MT và Chi hội Nhà báo Báo TN&MT do ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn, đã có chuyến Hành trình về nơi cội nguồn Cách mạng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào - Tuyên Quang. Tham gia đoàn có ông Lê Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập - Thư ký Chi hội Nhà báo; bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng biên tập cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Báo TN&MT.
  • Gia Lai: Đưa nước sạch về với buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) – Từ những chương trình, dự án phối hợp với đơn vị, tổ chức quốc tế và trong nước, tỉnh Gia Lai đã đưa nhiều giếng nước, công trình nước sạch về tại các buôn làng người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), giúp bà con được sử dụng nước hợp vệ sinh và dần nâng cao chất lượng cuộc sống.
  • Khai mạc Tuần Du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022: “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”
    Tối ngày 15/4, UBND tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”.
  • Bình Định: Quà Tết về với bà con làng Canh Tiến
    (TN&MT) - Ngày 24/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định phối hợp với UBND huyện Vân Canh tổ chức tặng quà tết Xuân Nhâm Dần 2022 cho bà con làng Canh Tiến, xã Canh Liên.
  • Sơn La: Tái thả 7 cá thể khỉ về với tự nhiên
    (TN&MT) - Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm 2 huyện Mường La, Mai Sơn, tái thả 7 cá thể khỉ vàng và khỉ mặt đỏ về rừng. Các cá thể khỉ được tái thả đều khỏe mạnh, có thể tự kiếm ăn và sinh tồn ngoài tự nhiên.
  • Đắk Lắk: Người dân phấn khởi khi nước sạch về với buôn làng
    (TN&MT) - Những năm qua, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, thuộc các buôn, bon, xã... trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng các công trình cấp nước sạch phục vụ người dân địa phương ngày một tốt hơn.
  • Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực từng ngày đưa điện lưới về với các buôn làng
    (TN&MT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày một tăng cao, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện. Đặc biệt, chú trọng xây dựng ổn định lưới điện ở vùng sâu, vùng xa... với mong muốn tất cả người dân đều tiếp cận được điện lưới để cuộc sống ngày một tốt hơn. 
  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”:  “Vượt cạn” cùng rùa Côn Đảo
    (TN&MT) - Côn Đảo đã và đang trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Đến đây ngoài việc tìm hiểu những giá trị lịch sử cách mạng to lớn được lưu giữ trên mảnh đất này, du khách còn có cơ hội tham quan, khám phá những giá trị về đa dạng sinh học.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO