dân tộc tôn giáo

Xanh - sạch - đẹp tại các lễ hội truyền thống dân tộc, tôn giáo
(TN&MT)- Trong thời gian qua, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp tại các lễ hội truyền thống dân tộc, tôn giáo diễn ra hàng năm.
  • Từ triết lý sinh thái nhân văn đến thực hành của các tôn giáo Việt
    (TN&MT) - Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đã “ăn sâu, bắt rễ” vào nếp nghĩ, tư duy và văn hóa của các tôn giáo ở Việt Nam. Các tôn giáo đã chung tay cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ký kết quy chế phối hợp, nhằm tạo nên sự chuyển đổi xanh trong đời sống của các cộng đồng.
  • [Infographic] – Quy định về đất tôn giáo trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    So với Luật Đất đai hiện hành, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung riêng một Điều 211 về đất tôn giáo. Thể chế hóa Nghị quyết 18/NQ-TW, dự thảo Luật quy định rõ việc Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc sử dụng đất không dùng để làm trụ sở, cơ sở thờ tự.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra năm giải pháp thúc đẩy thực hiện chính sách dân tộc
    (TN&MT) - Sáng 7/6, phát biểu kết luận phiên chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết việc thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nên nhiều chuyển biến trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi nước ta. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là việc chậm triển khai các Chương trình MTQG Chủ tịch Quốc hội đã chỉ ra năm giải pháp thúc đẩy thực hiện chính sách dân tộc tron
  • Tọa đàm: Thách thức và cơ hội trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số ở thời đại số
    Trong thời đại số, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc thiểu số đòi hỏi cao hơn một bước, cần tới nguồn nhân lực trẻ trung, năng động, giỏi công nghệ, hiểu biết về văn hóa dân tộc. Đây là một chiến lược có tầm nhìn dài hạn, cần cả nhà nước và nhân dân cùng làm.
  • Tọa đàm: Giữ gìn văn hóa dân tộc Việt qua góc nhìn nghệ thuật búp bê đương đại
    Bằng niềm say mê, yêu thích trước vẻ đẹp trang phục truyền thống của dân tộc, họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội) đã thiết kế, sáng tạo hàng nghìn búp bê tinh xảo trong trang phục 54 dân tộc Việt Nam. Anh mong muốn đưa văn hóa độc đáo của 54 dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua những sản phẩm búp bê đặc sắc và tinh tế.
  • Mô hình hay đưa chính sách phát luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số
    Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên với núi non hùng vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, Si Ma Cai( Lào Cai) còn ấn tượng với những người phương xa bởi môi trường xanh sạch đẹp và sự bình yên của các thôn bản. Có được điều này là nhờ vào những đóng góp tích cực của những người có uy tín và việc xây dựng các mô hình phù hợp với phong tục, tập quán người dân.
  • MỘT VÒNG SỐNG XANH - Phần 2: Hiểu đạo để sống tốt đời
    (TN&MT) - Phật giáo hướng đến xây dựng con người sống có ý thức, trách nhiệm với môi trường từ trong suy nghĩ cho đến hành động cụ thể.
  • Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo
    (TN&MT) - Sáng ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo đài trung ương và địa phương.
  • Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách về dân tộc, tôn giáo
    (TN&MT) - Sáng 1/7, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo đài Trung ương và các địa phương khu vực phía Nam.
  • Phụ nữ các dân tộc hân hoan trong ngày hội lớn của phụ nữ cả nước
    (TN&MT) - Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra từ ngày 9 đến 11/3/2022 tại Hà Nội. Đại hội có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước.
  • Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo
    (TN&MT) - Ngày 16/12, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo.
  • Xác định rõ đối tượng, địa bàn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền dân tộc - tôn giáo năm 2022
    (TN&MT) - Tại phiên họp nghe Báo cáo tiến độ triển khai Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hỗ trợ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, năm 2022, các Vụ, đơn vị cần rút kinh nghiệm để xây dựng nội dung thực hiện Đề án khả thi, phù hợp; rà soát lại các nhiệm vụ, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, trình tự thanh quyết toán; xác định rõ đối tượng, địa bàn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền...
  • Sơn La: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho hơn 200 cán bộ Đoàn
    (TN&MT) - Tỉnh đoàn Sơn La vừa tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội năm 2021. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến cấp huyện, xã.
  • Tây Ninh tạo điều kiện hỗ trợ tôn giáo bảo vệ môi trường hiệu quả
    (TN&MT) - Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình tôn giáo tham gia “bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại khu dân cư và Thánh đường ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu.
  • Nhiều địa phương tập huấn công tác dân tộc tôn giáo với bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Một số địa phương phía Bắc đã tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ làm công tác mặt trận và người có uy tín, phụ nữ, thanh niên…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO