Sơn La: Tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho hơn 200 cán bộ Đoàn

Nguyễn Nga | 29/11/2021, 09:56

(TN&MT) - Tỉnh đoàn Sơn La vừa tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội năm 2021. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến cấp huyện, xã.

Tại lớp tập huấn, cán bộ đoàn, hội cơ sở đã được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về một số tình hình hoạt động tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La, thực trạng và giải pháp; tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; kỹ năng nghiệp vụ công tác hội và cách thức tổ chức các hoạt động.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Vi Tuấn Bảo đã đề nghị các học viên lớp tập huấn tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực công tác, tham mưu, tổ chức, điều hành, thiết kế hoạt động của cơ sở hiệu quả và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Qua đó, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên và các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác dân tộc, tôn giáo; lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay; nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở các đơn vị đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hơn 400 đoàn viên thanh niên huyện Phù Yên ra quân dọn dẹp, tạo cảnh quan môi trường Công trình tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt xã Gia Phù.

Cũng theo Tỉnh đoàn Sơn La, những năm qua, Tỉnh đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho các đoàn viên, thanh viên; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ra quân bảo vệ môi trường với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo thanh niên các dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Đơn cử, tại huyện Mộc Châu, từ đầu năm 2021 tới nay, đã triển khai 31 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tổ chức các chương trình “Ngày hội đổi giấy lấy cây xanh”, “Ngày hội 3 xanh”... 

Tại TP Sơn La, đã ký kết duy trì các tuyến phố văn minh trên toàn thành phố; tổ chức vẽ tranh tường, dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng suối chảy qua khu dân cư; tổ chức chương trình Đổi giấy, nhựa nhận cây xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh… thu hút nhiều đoàn viên tham gia, giúp người dân có ý thức hơn trong việc phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.

Tỉnh đoàn Sơn La triển khai nhiều hoạt động ra quân bảo vệ môi trường với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo thanh niên các dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Tại huyện Phù Yên, hơn 400 lượt đoàn viên đã ra quân dọn dẹp, tạo cảnh quan môi trường xung quanh Công trình tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt xã Gia Phù. Cùng với đó, duy trì hoạt động của 27 đội tình nguyện giữ gìn và bảo vệ môi trường với 315 thành viên; thành lập 2 đội hình tình nguyện thu gom rác thải trên địa bàn 2 xã; tổ chức trên 250 ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng NTM với các phần việc như: Phát quang cây cỏ, quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường hoa, chỉnh trang nhà văn hoá các bản, xây dựng các lò đốt rác, nhà tiêu hợp vệ sinh…

Bài liên quan
  • Sơn La: Tăng cường quản lý đất đai tại các cơ sở tôn giáo
    (TN&MT) - Theo thống kê từ Sở TN&MT Sơn La, toàn tỉnh có 24 cơ sở tôn giáo đã được công nhận, diện tích đất sử dụng trên 1,6ha. Ngoài ra, có 26 cơ sở tôn giáo chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận, tổ chức sinh hoạt chủ yếu trên đất của các hộ gia đình, cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO