Phật giáo huyện Phú Ninh tích cực bảo vệ môi trường xây dựng NTM kiểu mẫu

Lan Anh | 26/11/2021, 15:34

(TN&MT) - Thời gian qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Phú Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đồng bào phật tử nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động bảo vệ môi trường để chung tay nhân lên những miền quê “đáng sống”.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh, Phòng TN&MT và các tôn giáo trên địa bàn huyện về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2015 – 2020), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Phú Ninh đã hiện thực hóa những cam kết đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường bằng các hành động cụ thể, thiết thực.

Các tổ chức tôn giáo ở Phú Ninh tham gia ký kết xây dựng mô hình “Tuyến đường tự quản về môi trường”.

Các chùa cơ sở trên địa bàn huyện cam kết thực hiện những mô hình cụ thể như: “Tuyến đường tự quản về môi trường”; “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp”; “Nói không với rác thải nhựa” được phát động hằng tuần để cùng với khu dân cư tham gia dọn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan xung quanh chùa và các địa bàn dân cư lân cận. Phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, gắn biển tuyên truyền trực quan... xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngoài ra, các chức sắc, phật tử giáo hội phật giáo huyện Phú Ninh còn tích cực thực hiện chương trình nước sạch; trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường; hạn chế việc đốt nhang, đốt vàng mã tại cơ sở thờ tự; lắp đặt trên 30 biển hiệu, pano tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các trục đường chính gắn các cơ sở thờ tự tôn giáo..

Đặc biệt hưởng ứng mô hình nếp sống văn minh trong việc tang của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ sở thờ tự đã phát động đồng bào phật tử không rải vàng mã, áo giấy, các loại tiền trên đường đi đưa tang luôn tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực đến cộng đồng dân cư. Với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo” các tín đồ phật tử luôn sẵn sàng sẻ chia trách nhiệm với người dân và cùng với người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tín đồ Phật giáo ở huyện Phú Ninh tích cực tham gia dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường.

Ông Đặng Vân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Phú Ninh cho biết, để nâng cao hiệu quả phối hợp, Ủy ban Mặt trận huyện tiếp tục phối hợp phòng TN&MT đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn, hội viên và Nhân dân, tín đồ các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khối phố kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “03 không” về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Phát động mô hình “Tuyến đường tự quản” gắn các cơ sở tôn giáo.

“Các tổ chức tôn giáo cụ thể hóa nội dung Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hoạt động phù hợp với giáo lý, giáo luật, đặc điểm tôn giáo mình và phù hợp tình hình cụ thể của địa phương. Tiếp tục nhân rộng mô hình “Tuyến đường tự quản về môi trường” gắn với các cơ sở tôn giáo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.” – ông Đặng Vân cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO