Tập trung hỗ trợ phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số vươn lên

Ngọc Trâm | 01/10/2021, 11:03

(TN&MT) - Vận động thực hiện lồng ghép giới hiệu quả và thực chất trong các Chương trình MTQG và các chương trình, đề án của Chính phủ; Tuyên truyền vận động phụ nữ phát huy nội lực, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững; tập trung hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ DTTS vùng đặc biệt khó khăn... Đó là các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XII vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự Hội nghị có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; cùng dự có các đại biểu tại các điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ubdt.gov.vn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, 8 tháng đầu năm, các cấp Hội đã khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, vừa linh hoạt triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề ra.

8 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã tiếp tục thể hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đề xuất thành công nhiều nội dung về bình đẳng giới trong các chương trình, đề án của Chính phủ; Các cấp Hội đã rất tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều mô hình/hoạt động thiết thực; Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị. Ảnh: ubdt.gov.vn

Nhiều mô hình, tiêu chí đã được các cấp Hội đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả như: “5 không 3 sạch” đã vận động hỗ trợ phụ nữ nghèo, vận động phụ nữ giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới; “Không đói nghèo”: thực hiện “mục tiêu kép” với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh thông qua hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, mô hình sinh kế, hỗ trợ từ thiện nhân đạo; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ 210 xã biên giới khó khăn...

Đặc biệt, nhằm triển khai Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Trung ương Hội đã tổ chức lấy ý kiến góp ý từ chuyên gia, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các Ban/đơn vị đối với Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG; góp ý vào bộ hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG tư về các nội dung lồng ghép giới trong toàn bộ Chương trình; xây dựng dự thảo Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới và Tài liệu hướng dẫn kiểm tra giám sát lồng ghép giới trong các dự án thuộc Chương trình MTQG; xây dựng kế hoạch phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật triển khai thực hiện Dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình MTQG...

Hội viên, phụ nữ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tham gia trồng đường hoa xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Ảnh: hlhpn.org.vn

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2021 và đến cuối nhiệm kỳ XII (tháng 3/2022) là thời điểm rất quan trọng để Hội LHPN Việt Nam hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ do Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với những bước đi mới và yêu cầu cao hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung ương Hội LHPN Việt Nam xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động thực hiện lồng ghép giới hiệu quả và thực chất trong các Chương trình MTQG và các chương trình, đề án của Chính phủ; Tuyên truyền vận động phụ nữ phát huy nội lực, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững; tiếp tục thực hiện các mô hình tiết kiệm tín dụng, mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện phụ nữ và địa phương, tập trung hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ DTTS vùng đặc biệt khó khăn...

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: 11 huyện miền núi nằm trong vùng có nguy cơ cao sạt lở
    (TN&MT) - Sau đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, 11 huyện miền núi của Thanh Hóa đang nằm trong vùng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Chính quyền địa phương đã khẩn trương lập phương án, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO