Hội LHPN Việt Nam

Tại Điện Biên Hội LHPN Việt Nam triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội
(TN&MT) - Trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội LHPN Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp phụ nữ khó khăn, tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
  • Rộn ràng, ý nghĩa “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Thừa Thiên – Huế
    Tối 8/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão năm 2023 tại xã Hồng Vân (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
  • VĐV Thanh Vũ nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
    Sáng 11/10 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức gặp mặt với đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
  • Lan tỏa các hoạt động của phụ nữ bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức sự kiện trực tuyến "Tử tế vì môi trường" để giới thiệu những mô hình, cách làm hay, sáng tạo và lồng ghép tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020.
  • Phụ nữ khởi nghiệp từ thích ứng biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, Liên Hợp Quốc đã lấy chủ đề toàn cầu là "Bình đẳng hôm nay vì một ngày mai bền vững". Thông điệp nhằm ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu (BĐKH), hướng tới xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người. Đây cũng là mục tiêu của nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp bền vững cho phụ nữ tại Việt Nam thời gian qua.
  • Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025: Chú trọng các dự án, tiểu dự án về phụ nữ DTTS
    (TN&MT) - Tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phụ nữ DTTS; Phối hợp triển khai Chương trình mục MTQG giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là các dự án, tiểu dự án về phụ nữ DTTS… Đây là những nội dung trọng tâm của Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020 và triển khai công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
  • Tập trung hỗ trợ phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số vươn lên
    (TN&MT) - Vận động thực hiện lồng ghép giới hiệu quả và thực chất trong các Chương trình MTQG và các chương trình, đề án của Chính phủ; Tuyên truyền vận động phụ nữ phát huy nội lực, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững; tập trung hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ DTTS vùng đặc biệt khó khăn... Đó là các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khóa XII vừa diễn ra tại Hà Nội.
  • Tết trồng cây – Phụ nữ vun trồng tương lai
    (TN&MT) - Sáng 18/2/2021, tại Khu di tích Đền thờ Hoàng thái hậu Ỷ Lan (xã Dương Xá – huyện Gia Lâm), Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương và phát động “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”.
  • Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPNVN lần thứ IV: Tuyên dương 71 tập thể và 264 cá nhân tiêu biểu
    (TN&MT) - Ngày 18/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) đã đồng thời diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội. Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4 được tổ chức với hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Lâm Đồng và Cần Thơ.
  • FrieslandCampina cùng Hội LHPN Việt Nam mang xuân đến Vĩnh Long
    (TN&MT) - FrieslandCampina Việt Nam vừa cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam thực hiện chương trình “Tết yêu thương” đến các gia đình nghèo tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO