Suối Giàng

Cây quý trên miền đất quý
(TN&MT) - Chúng tôi đặt chân lên Suối Giàng lúc nửa đêm. Khi những bản làng đang chìm trong giấc ngủ.
  • Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng (Yên Bái) có gì đặc sắc?
    (TN&MT) - Từ ngày 22-28/9, tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) sẽ diễn ra Lễ hội Trà Shan Tuyết. Đây lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhằm hưởng ứng chuỗi các sự kiện văn hoá, du lịch của tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra vào cuối tháng 9.
  • Văn Chấn (Yên Bái): Nâng cao trách nhiệm quản lý khoáng sản từ cơ sở
    (TN&MT) - Thời gian qua, huyện Văn Chấn (Yên Bái) vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ngay từ đầu năm 2023, huyện đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó huyện tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý khoáng sản từ cấp xã.
  • Văn Chấn (Yên Bái): Nâng cao trách nhiệm quản lý khoáng sản từ cơ sở
    Trong thời gian qua, huyện Văn Chấn (Yên Bái) vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ngày từ đầu năm 2023, huyện đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó huyện tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý khoáng sản từ cấp xã.
  • Lấy rác “nuôi” nghề thổ cẩm
    (TN&MT) - Trong dòng người rời quê lên thành phố học tập, tìm kiếm việc làm, có những người con vẫn nuôi ước mơ trở về quê hương lập nghiệp.
  • Hồ chứa nước Suối Giàng cung cấp nước cho 30ha lúa
    (TN&MT) - Dự án Nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) do Sở TN&MT tỉnh làm chủ đầu tư được khởi công tháng 8/2016 đến nay đã hoàn thành và đi vào sử dụng.
  • Văn Chấn (Yên Bái): Tăng cường quản lý khoáng sản chưa khai thác
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, để kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
  • Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham gia ngày thứ 7 cùng dân tại xã Suối Giàng
    (TN&MT) - Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” được tỉnh Yên Bái duy trì trong nhiều năm nay. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng 200 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tham gia ngày thứ 7 cùng dân tại xã Suối Giàng.
  • Vàng của Suối Giàng

    Vàng của Suối Giàng

    11:20 15/04/2021
    (TN&MT) - Từ lâu, xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã được mệnh danh là “thủ phủ” của chè Shan Tuyết với quần thể chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi và cách chế biến thủ công độc đáo của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.
  • Lên Văn Chấn thưởng chè Suối Giàng
    (TN&MT) - Những năm gần đây, giá trị và diện tích chè Shan tuyết cổ thụ của huyện Văn Chấn (Yên Bái) ngày một nâng lên. Chè Shan tuyết cổ thụ dần khẳng định vị thế, tiếp cận thị trường khó tính.
  • Đưa chè Suối Giàng vươn xa
    (TN&MT) - Những năm gần đây, giá trị và diện tích chè Shan tuyết cổ thụ của huyện Văn Chấn (Yên Bái) ngày một nâng lên. Chè Shan tuyết cổ thụ dần khẳng định vị thế, tiếp cận thị trường khó tính.
  • Lên Suối Giàng thưởng trà Shan tuyết, vãn cảnh trong sương mù
    (TN&MT) - Về Văn Chấn (Yên Bái) chắc hẳn ai cũng đã thưởng thức trà Shan Tuyết, điều đặc biệt hơn nếu du khách lên Suối Giàng thưởng trà trên đỉnh núi và vãn cảnh trong sương mù thì khó có thể quên hương vị và thiên nhiên nơi đây.
  • Lên Suối Giàng thưởng trà Shan tuyết
    (TN&MT) – Huyện Văn Chấn (Yên Bái) là nơi diễn ra Lễ hội tôn vinh cây chè tổ và khai trương không gian văn hóa trà Suối Giàng tại xã Suối Giàng. Đây là hoạt động nằm trong khuân khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.
  • Yên Bái: Siết chặt quản lý khai thác đá tại Suối Giàng
    (TN&MT) – Những năm gần đây, tại xã Suối Giàng và xã Sơn Thịnh của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng khai thác đá trái phép. Việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác còn gặp nhiều khó khăn.
  • 400 cây chè Shan tuyết Suối Giàng là Cây di sản Việt Nam
    (TN&MT) - Sáng 16/2, UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ đón nhận bằng chứng nhận “Cây di sản Việt Nam” do Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao cho quần thể 400 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại xã Suối Giàng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO