Nho Quan Ninh Bình

Huyện Nho Quan (Ninh Bình): Lồng ghép nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bằng nhiều giải pháp tổng hợp, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để làm rõ điều này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện.
  • Nho Quan (Ninh Bình): Công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
    (TN&MT) - UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) vừa công bố Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 21/1/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, với những nội dung chủ yếu: diện tích, cơ cấu các loại đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.
  • Nho Quan - Ninh Bình: Cần sớm tạo điều kiện bố trí quỹ đất cho cơ sở sản xuất cá thể Hoàng Văn Mãn
    Năm 2015, UBND huyện Nho Quan, cấp hồ sơ cho phép thương binh Hoàng Văn Mãn mở cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhưng chỉ sau 2 năm, huyện lại thu hồi giấy đăng ký kinh doanh và đóng cửa cơ sở sản xuất.
  • Nho Quan (Ninh Bình): Cấp thiết giữ an toàn công trình hồ, đập trong mùa mưa bão
    (TN&MT) - Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo địa phương, chủ đầu tư công trình hồ, đập trên địa bàn huyện Nho Quan khẩn trương thực hiện giải pháp gia cố, khắc phục hạng mục xuống cấp để đảm bảo an toàn cho công trình, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ; đồng thời, phát huy hiệu quả của hồ trong việc ngăn lũ và tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân…
  • Ninh Bình: Sơ tán người dân khẩn cấp, tránh sạt lở đất
    (TN&MT) - Do mưa to kéo dài liên tục trong suốt nhiều ngay qua đã khiến khu vực đồi Ngõ Nước thuộc thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bị sạt lở đất, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, nhiều hộ dân đang sinh sống tại khu vực này đã phải di dời, sơ tán ngay trong đêm.
  • Ninh Bình: Hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước hợp vệ sinh
    (TN&MT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ năm 2006, tỉnh Ninh Bình được Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tại địa phương nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng sống của người dân nông thôn. Đối với huyện miền núi Nho Quan, đến nay, 70% số hộ dân đã được dùng nước sạch; hơn 90% dân số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh.
  • Nho Quan - Ninh Bình: Quản lý, sử dụng hiệu quả khoáng sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi
    (TN&MT) - Là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, huyện Nho Quan cũng là nơi có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như đá vôi, đá dolomit, đất sét, than bùn, nước khoáng... Để quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên này, huyện Nho Quan đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời có chính sách phù hợp để bảo vệ nguồn khoáng sản trên địa bàn.
  • Nho Quan (Ninh Bình): Tận dụng đất hoang đồi núi phát triển kinh tế vùng DTTS
    (TN&MT) - Những năm qua, nhiều diện tích đất hoang vùng đồi núi đã được bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phú Long (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) tận dụng và khai thác để trồng cây na dai đem lại giá trị kinh tế cao, nhờ đó đời sống đồng bào ngày càng khởi sắc.
  • Nho Quan - Ninh Bình: Xuất hiện nhiều vết nứt trên tuyến đê phòng lũ
    (TN&MT) - Tuyến đề phòng lũ Năm Căn dài 20,6km đi qua địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Nho Quan (Ninh Bình) xuất hiện nhiều vết nứt lớn từ nhiều năm nay, gây ảnh hưởng đến an toàn đê và nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.
  • Nho Quan (Ninh Bình): Xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
    (TN&MT) - Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) được xây dựng riêng đối với những tình huống, như khu vực ngập lụt, khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tình huống xảy ra cháy, nổ và cháy rừng...
  • Nho Quan (Ninh Bình): Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản
    (TN&MT) - Để quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, những năm qua, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã có chính sách phù hợp bảo vệ nguồn khoáng sản tại địa phương; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
  • Nho Quan (Ninh Bình): Mỏ đá "phá" nhà dân
    (TN&MT) - Đã nhiều năm nay các hộ dân tại thôn Vân Trình, xã Thượng Hoà, huyện Nho Quan (Ninh Bình) không khỏi bức xúc khi liên tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Trung Nghĩa tại núi Đồ Đen.
  • Những “ốc đảo” “khát” nước sạch ở Ninh Bình
    (TN&MT) - Huyện miền núi Nho Quan là huyện có nhiều thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh Ninh Bình, nơi đây vẫn còn nhiều thôn chưa có nước sạch để sử dụng, người dân thì nhiều năm qua vẫn luôn khao khát chờ, mong mỏi về một ngày nào đó…
  • Nho Quan (Ninh Bình): Dấu ấn giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc
    (TN&MT) - Nho Quan là huyện miền núi duy nhất với nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống và đặc biệt khó khăn của tỉnh Ninh Bình.
  • Nho Quan (Ninh Bình): Nhiều hộ dân bị cô lập bởi mưa lũ
    (TN&MT) – Thông tin từ UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, hiện tại nhiều hộ dân thuộc các xã Gia Thịnh, Gia Thủy, Xích Thổ của huyện đang bị cô lập vì mưa lũ, nhiều nơi ngập sâu trên 1m.
  • Nho Quan (Ninh Bình): Xưởng tái chế nhựa "đầu độc" khu dân cư
    (TN&MT) – Nằm ngay trong khu dân cư đông đúc, thế nhưng đã 10 năm nay xưởng tái chế nhựa của ông Hoàng Văn Mãn ở thôn Yên Ninh, xã Yên Quang, huyện Nho Quan (Ninh Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, bức xúc kéo dài trong dư luận. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại cho rằng xưởng tái chế nhựa này không gây ô nhiễm môi trường?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO