Hoài Ân

Chuyển đổi số lĩnh vực đất đai tại Bình Định: Tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
(TN&MT) - Từ năm 2009, tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai. Đến nay, đã lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 75 xã, thị trấn thuộc 5 huyện. Hiện ngành TN&MT Bình Định đang tăng tốc hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (CSDLĐĐ), phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.
  • Bình Định: Lần đầu tổ chức Ngày hội nông sản tại huyện Hoài Ân
    Trong 2 ngày 27 và 28/5, tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, UBND huyện Hoài Ân tổ chức Ngày hội nông sản huyện Hoài Ân lần thứ I – năm 2022, nhằm giới thiệu, quảng bá 91 loại sản phẩm nông nghiệp của địa phương và của các đơn vị trong tỉnh Bình Định với 17 gian hàng.
  • Hoài Ân (Bình Định): Tự hào đi lên cùng đất nước
    Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, sau 50 năm xây dựng và trưởng thành kể từ Ngày giải phóng 19/4/1972, Hoài Ân không ngừng phát triển về kinh tế - xã hội. Ðến nay, Hoài Ân là địa phương đi đầu của tỉnh Bình Định phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng công nghệ cao bền vững.
  • Hương trà vấn vít Gò Loi
    (TN&MT) - Nhắc đến Gò Loi, lớp người ở lứa tuổi xưa nay hiếm trên vùng đất trung du Hoài Ân (Bình Định) thường nghĩ đến những trận đánh khốc liệt năm nào để giờ đây tượng đài chiến thắng Gò Loi hiển hiện như một ký ức không thể nào quên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Nhưng người ta còn nhớ đến Gò Loi vì nơi ấy từng tồn tại một nông trường chè mà sản phẩm của nó đã làm thỏa mãn những người sành uống trà nhất.
  • Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
    Tối 17/4, tại mảnh đất Hoài Ân anh hùng, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19/4/1972 - 19/4/2022). Về dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
  • Bình Định: Truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Đồi Xuân Sơn
    Sáng ngày 17/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích cứ điểm Đồi Xuân Sơn vào rạng sáng ngày 26/12/1966. Về dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân.
  • Bình Định: Cầu Phú Văn nối đôi bờ quê hương
    Trong những ngày này, khắp các địa phương tỉnh Bình Định đều nô nức chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). Riêng cán bộ và nhân dân thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân càng vui mừng phấn khởi khi công trình cầu Phú Văn hoàn thành đưa vào sử dụng được thỏa lòng mong ước bấy lâu.
  • Hoài Ân (Bình Định): Xây dựng môi trường xanh hướng đến ngày giải phóng quê hương
    Chúng tôi về thăm huyện Hoài Ân những ngày này mới cảm nhận vẻ đẹp tươi mới tràn đầy sức sống cùng với màu xanh của đất trời, cây cỏ hoa lá hòa quyện với màu cờ đỏ thắm trong không khí rộn ràng, tất bật chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Hoài Ân anh hùng.
  • Hoài Ân (Bình Định): Con đường hướng về phía bầu trời xanh
    (TN&MT) - Bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại xã Đak Mang, huyện Hoài Ân vui mừng phấn khởi, vì từ bao đời nay họ mới được đi trên con đường bê tông kiên cố. Người dân đã không ngần ngại tự nguyện hiến đất làm đường và cùng nhau bảo vệ môi trường xanh trên vùng đất đỏ quê hương.
  • Vì một Bình Định xanh

    Vì một Bình Định xanh

    20:00 30/10/2021
    (TN&MT) - Hướng ứng phát động phong trào Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn năm 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân cùng các địa phương trong tỉnh phát động phong trào trồng cây xanh phân tán năm 2021.
  • Hoài Ân (Bình Định): Trở lại nhịp sống mới
    (TN&MT) - Cùng với các địa phương tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Điểm khác biệt ở Hoài Ân là tạo được việc làm mới cho lực lượng lao động từ các tỉnh phía Nam trở về quê hương để giữ chân họ ở lại quê nhà cùng nhau chống dịch và phát triển kinh tế.
  • Bình Định: Hoài Ân đảm bảo vượt lũ từ những công trình mới
    (TN&MT) - Mùa mưa lũ năm nay, huyện trung du miền núi Hoài Ân, tỉnh Bình Định đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 công trình vượt lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cùng phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ”.
  • Bình Định: Một doanh nghiệp đá Granite sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
    (TN&MT) - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Khánh vừa bị Cục Thuế tỉnh Bình Định phát hiện sử dụng 9 hóa đơn bất hợp pháp, tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 30,843 tỷ đồng và sử dụng bất hợp pháp 12 hóa đơn, tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 43,566 tỷ đồng.
  • Bình Định: Chuyện về “Vua hòa giải” ở xã Bok Tới, huyện Hoài Ân
    (TN&MT) - Đến xã miền núi Bok Tới, huyện Hoài Ân hỏi về già làng Đinh Sinh thì ai cũng biết. Già làng Đinh Sinh được gọi là “Vua hòa giải”, người có uy tín, gương mẫu, tích cực trong mọi công việc xã hội được bà con đồng bào Bana thôn T2 tin yêu, trân trọng, quý mến.
  • Bình Định: Hoài Ân phát triển quỹ đất nhằm tăng thu ngân sách địa phương
    (TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Hoài Ân lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND huyện đã xác định tận dụng và khai thác nguồn lực từ đất, tăng thu cho ngân sách địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã quy hoạch, lập dự án trên cơ sở đánh giá đúng nhu cầu thị trường.
  • Bình Định: Hoài Ân hướng đến ngày hội lớn toàn dân
    (TN&MT) - Những ngày này ai về Hoài Ân đều cảm nhận không khí náo nức, rộn ràng, đường làng ngõ xóm rợp cờ hoa để đón chào ngày hội lớn của bà con cử tri đi bầu đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO