hiến đất làm đường

Thanh Hóa: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn giúp phát triển kinh tế
Phong trào hiến đất làm đường ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) trong những năm gần đây đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, là cơ sở thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
  • Tuyến đường giải phóng mặt bằng 0 đồng ở Yên Bái: Khi việc khó được “Dân vận khéo”
    (TN&MT) – Trong mỗi dự án công tác giải phóng mặt bằng được coi là một trong những khâu quan trọng, bởi nếu người dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, dự án sẽ chậm tiến độ không hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tại tỉnh Yên Bái với những việc khó này đều được dân vận khéo.
  • Xã Phong Dụ Thượng (Văn Yên, Yên Bái): Người dân đồng lòng hiến đất làm đường
    (TN&MT) - Hàng trăm hộ dân của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã tự nguyện hiến đất phục vụ cho Dự án tuyến đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15).
  • Phong trào hiến đất làm đường tại TP.HCM: Khi ý Đảng hòa vào lòng dân
    (TN&MT) - Trong 20 năm, hơn 168.000 hộ dân TP.HCM đã tự nguyện hiến hơn 5,3 triệu m2 đất, giá trị hơn 10.000 tỷ đồng để mở rộng 5.230 tuyến đường, hẻm.
  • Inforgraphic: Chánh trương Giáo xứ Vân Lung hiến đất làm đường nơi miền núi
    (TN&MT) - Ông Bùi Công Bằng, người dân tộc Mường tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) là Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Vân Lung đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường giao thông, cùng nhân dân xây dựng NTM, bảo vệ môi trường tại địa phương.
  • Văn Yên (Yên Bái): Đồng bào công giáo tích cực hiến đất làm đường
    (TN&MT) - Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Đồng bào công giáo xã An Thịnh, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã tích cực hiến đất, cây cối hoa màu trên đất, phá bỏ, dịch chuyển tường rào chung sức đồng lòng mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.
  • Sức mạnh của lòng dân
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, đặc biệt phong trào hiến đất làm đường tại huyện Lục Yên (Yên Bái) đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
  • Thái Bình: Đồng bào công giáo hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới
    (TN&MT) - Với tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo", đồng bào công giáo ở Thái Bình đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Trong đó, phải kể đến là bà con giáo xứ Tân Mỹ tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ).
  • Tận mắt chứng kiến những nghĩa cử đẹp trong  phong trào hiến đất làm đường ở Yên Bái
    (TN&MT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
  • Quảng Ninh: Trưởng thôn tận tụy với công tác vận động hiến đất mở đường
    (TN&MT) - Đến thôn 2, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ cũ (nay sáp nhập vào TP.Hạ Long) đều được người dân trong thôn nhắc đến Bí thư, Trưởng thôn Đặng Đức Tiến- một người uy tín, nhiệt tình trong việc vận động bà con tự nguyện hiến đất mở đường, bảo vệ môi trường, gương mẫu đoàn kết xây dựng NTM.
  • Inforgraphic: Xứ đạo Hà Lai hiến đất làm đường, phát triển kinh tế
    (TN&MT) - Những năm qua, xứ đạo Hà Lai cùng chính quyền xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức đã thu hút đồng bào công giáo chung tay hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần làm thay đổi diện mạo NTM của xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.
  • Nam Định: Giáo dân hiến đất làm đường, xây dựng Nông thôn mới
    (TN&MT) - Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, những năm qua đồng bào Công giáo tại tỉnh Nam Định đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương.
  • Lục Yên (Yên Bái): Người dân đồng lòng hiến đất làm đường
    (TN&MT) - Trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lục Yên (Yên Bái) là một trong những địa phương nổi bật với phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, phong trào đã lan tỏa tới hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh, góp phần không nhỏ giúp các xã hoàn thành tiêu chí về đường giao thông nông thôn.
  • Hiến đất làm đường - nghĩa cử “sống tốt đời, đẹp đạo” ở Giáo xứ Liên Nghĩa
    (TN&MT) - Hưởng ứng Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, đồng bào tôn giáo tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tự nguyện hiến đất, góp sức, góp của để xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp với nghĩa cử “sống tốt đời, đẹp đạo”. Điển hình như Linh mục Phạm Văn Châu, người đã dành nhiều tâm huyết với giáo xứ Liên Nghĩa.
  • Như Xuân - Thanh Hóa: Đồng bào DTTS hiến đất làm đường – gửi gắm niềm tin với người có uy tín
    (TN&MT) - Ông Lê Ngọc Giáp là người có uy tín trong đồng bào DTTS ở xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ông là một trong những người gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất làm đường giao thông, vận động bà con nhân dân cùng xây dựng Nông thôn mới.
  • Mai Sơn - Sơn La: Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường nông thôn mới
    (TN&MT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tạo thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO