vùng sâu

Tuyên Quang: Đưa Luật Tài nguyên nước tới gần người dân vùng cao
Luật Tài nguyên nước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, để Bộ luật với nhiều nội dung mới, quan trọng thực sự đi vào đời sống xã hội, nhất là với người dân tộc thiểu số, vùng cao tiếp nhận, thực hiện hiệu quả, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai rất cụ thể, chi tiết tới các cấp chính quyền, người dân và đặc biệt hướng tới đối tượng người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
  • “Hạnh phúc” đến với bà con vùng sâu, vùng xa
    Ngày 26/3, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tổ chức ra quân thực hiện kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn huyện (đợt 1) năm 2023. Trong đó, có rất nhiều tuyến đường liên thôn, tuyến đường nhánh nhỏ đã được bê tông hoá, khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi.
  • Vùng sâu, vùng xa: Khó khăn đưa BHXH, BHYT đến với người dân
    Để người dân ở vùng sâu, vùng xa hiểu, tin và tình nguyện tham gia các chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm Y tế (BHYT) thì việc tuyên truyền không chỉ nỗ lực của riêng ngành BHXH mà cần cả sự phối hợp của chính quyền cơ sở.
  • Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
    Tối 17/4, tại mảnh đất Hoài Ân anh hùng, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19/4/1972 - 19/4/2022). Về dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
  • Nông nghiệp Vĩnh Phúc - hướng đi bền vững sau sau 25 năm tái lập tỉnh
    (TN&MT) - Một trong những điểm nhấn quan trọng trong bức tranh nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc là đưa sản xuất phát triển toàn diện với sự chuyển dịch mạnh sang sản xuất hàng hóa, từng bước gắn sản xuất với chế biến và thị trường.
  • Du lịch Ninh Bình: Hướng đến phục hồi bền vững sau đại dịch Covid-19
    (TN&MT) - Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi tận gốc rễ xu hướng du lịch toàn cầu, buộc ngành du lịch phải tìm cách “sống chung với dịch” và “chủ động thích ứng trong trạng thái bình thường mới”. Trong bối cảnh đó, tỉnh Ninh Bình đang thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới, tái cấu trúc và vận hành giúp du lịch phục hồi trở lại, chờ đón cơ hội “cất cánh” khi đại dịch Covid-19 đi qua.
  • Đắk Lắk: Người dân phấn khởi vì nước sạch về tới vùng sâu vùng xa
    (TN&MT) - Những năm qua, với quyết tâm của các cấp, các ngành ngành trong tỉnh cùng với sự hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động, giúp người dân tiếp cận được nguồn nước sạch, sử dụng đảm bảo vệ sinh.
  • Bình Phước: Người dân vùng sâu, vùng xa Phú Riềng đổi đời nhờ nước sạch
    (TN&MT) - Từ nguồn vốn cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) hàng ngàn hộ gia đình ở huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã đầu tư xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh, qua đó góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư, phát triển kinh tế… nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
  • Phú Yên phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo
    (TN&MT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
  • Phân bổ quỹ đất, khu vực biển phù hợp quy hoạch hạ tầng thương mại ở miền núi và hải đảo
    (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong Quyết định 1162/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025. Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, khu vực biển, cân đối và phân bổ quỹ đất, khu vực biển phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
  • Trong bối cảnh đại dịch, phải chú ý chăm lo cho đồng bào vùng sâu xa, vùng dân tộc
    (TN&MT) - Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Trà Vinh, đi thăm điểm cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại Trung đoàn 926 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh.
  • Gia Lai: Bộ đội Biên phòng tích cực tuyên truyền về công tác bầu cử ở biên giới
    (TN&MT) - Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai đạt hiệu quả rất tốt là nhờ toàn thể chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng trực chốt tại địa bàn.
  • Bình Định: Huyện Vân Canh tổ chức bầu cử sớm cho cử tri vùng sâu, vùng xa
    (TN&MT) - Gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với các địa phương khác trong tỉnh Bình Định, huyện Vân Canh đang tập trung chuẩn bị cho ngày hội lớn toàn dân. Do cử tri đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, đường đi khó khăn cách trở, Vân Canh sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 8 làng xã Canh Liên và làng Canh Giao của xã Canh Hiệp.
  • Nâng mức hưởng thụ văn hóa vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Nhằm xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cùng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-BTTTT để thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”.
  • Tăng cường cảnh báo thiên tai tới cộng đồng vùng sâu, vùng xa
    (TN&MT) - Hệ thống cảnh báo, truyền thông về thiên tai tới cộng đồng, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa còn hết sức khó khăn do địa hình chia cắt, dân cư phân tán… là vướng mắc lớn đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chỉ ra trong đợt kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum, ngày 22-23/7.
  • Dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1
    (TN&MT) - Để hỗ trợ học sinh lớp 1 tiếp thu kiến thức môn Tiếng Việt tại nhà - môn học công cụ, tạo nền tảng cho các em theo học tiếp lớp trên; đồng thời để giúp giáo viên có thêm phương tiện giảng dạy và truyền tải kiến thức môn tiếng Việt trong và sau mùa dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7 đã xây dựng chương trình “Dạy tiếng Việt lớp 1”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO