Tà Đùng

Đắk Nông quản lý, bảo vệ rừng: Hướng tới trung hòa các-bon
(TN&MT) - Tỉnh Đắk Nông hiện có trên 248.340ha rừng, trong đó, 196.358ha là rừng tự nhiên. Cùng với quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, hướng tới trung hòa và bán tín chỉ các-bon. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.
  • Rất mong báo chí, truyền thông đồng hành cùng Đắk Nông phát triển xanh và bền vững
    Đó là chia sẻ và cũng là mong muốn của ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tại cuộc làm việc với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí phát triển xanh hướng đến Net Zero Carbon vào sáng 25/9 tại trụ sở UBND tỉnh.
  • Ban Chủ nhiệm CLB báo chí Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon đi thực tế tại VQG Tà Đùng
    (TN&MT) - Ngày 24/9, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon (CLB Báo chí Phát triển xanh) đã có chuyến thực tế tại Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng, xã Đắk So, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông,
  • Bí mật của Tà Đùng

    Bí mật của Tà Đùng

    22:23 22/09/2023
    (TN&MT) - Chưa thấy ai kỳ cục giống Tà Đùng. Lần đầu tiên trình diện, vừa cất tiếng gọi “Tà Đùng ơi” thì bỗng đâu ào tới một cơn mưa. Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng Khương Thanh Long nói với tôi: “Đại ngàn chào em đấy. Ở đây đôi khi rừng vẫn có cách chào hỏi rất riêng”.
  • Người Mạ giữ rừng vì giá trị truyền thống
    (TN&MT) - Nghề giữ rừng tại Vườn Quốc gia Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk G’long) đã mang lại nguồn thu nhập cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số người Mạ từ khoản kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng. Với đại đa số các hộ dân tại đây, giữ rừng không chỉ mang lại thu nhập mà còn là trách nhiệm với tổ tiên và các thế hệ mai sau bởi nghề rừng được xem như một nghề truyền thống.
  • VQG Tà Đùng: Đồng hành cùng người dân giữ gìn “lá phổi xanh”
    Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng được ví như “lá phổi xanh” của Tây Nguyên với hơn 21 nghìn ha rừng, trong đó có hàng nghìn ha rừng đặc dụng. Để giúp hệ sinh thái rừng ngày một phát triển, Ban Quản lý VQG Tà Đùng đã cùng chung tay với người dân bản địa trong công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, từ đó giúp cuộc sống của người dân dần ổn định và yên tâm gắn bó với nghề rừng. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Khương Thanh Long, Giám đốc Ban Quản lý VQG Tà Đùng.
  • Mong  ước Tà Đùng

    Mong ước Tà Đùng

    10:05 09/02/2023
    (TN&MT) - Gần 5 năm trôi qua, tôi mới quay trở lại Đắk Nông. Vì đã được nghe nói tới rất nhiều nên lần này tôi quyết tâm phải tới Tà Đùng một chuyến.
  • Bảo tồn, phát huy giá trị hồ Tà Đùng để nâng cuộc sống người dân
    (TN&MT) - Hồ Tà Đùng gắn liền với đập thủy điện với diện tích mặt nước lên đến 5.000ha kéo dài đến tận tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại, ngoài việc phục vụ cho hoạt động thủy điện, hồ còn có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của người dân địa phương nói riêng và của tỉnh Đắk Nông nói chung.
  • Vườn Quốc gia Tà Đùng tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ rừng
    (TN&MT) - Ngày 22/9, nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với UBND các xã vùng đệm, Hạt Kiểm lâm các huyện và các đơn vị giáp ranh thuộc huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) và một số xã thuộc huyện Di Linh, Đam Rông, Lâm Hà (Lâm Đồng).
  • Đắk Nông: Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai giáp khu vực hồ Tà Đùng
    (TN&MT) - Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 7133 ngày 07/12/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý bảo vệ rừng khu vực xung quanh hồ Tà Đùng. Mới đây, Thanh Tra tỉnh Đắk Nông đã có Kết luận số 140 chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong.
  • Đánh thức tiềm năng “Hạ Long trên cao nguyên”
    (TN&MT) - Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long trên cao nguyên”. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã và đang tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch để thu hút đầu tư, hướng đến phát triển du lịch sinh thái mang tính bền vững.
  • Đắk Nông: Tăng cường công tác quản lý đất đai khu vực Tà Đùng
    (TN&MT) - Trước tình trạng giá đất ở quanh khu vực Vườn Quốc gia Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) liên tục tăng với lượng người mua từ các nơi khác đổ về ngày một đông đã tạo nên “cơn sốt ảo” về đất nông nghiệp và một số diện tích đất thuộc quản lý của Nhà nước. Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc để rà soát, kiểm tra nhằm chấn chỉnh lại vấn đề mua bán đất đai, xây dựng tại khu vực Tà Đùng.
  • Đắk Nông: Chủ động công tác phòng chống cháy rừng mùa khô
    (TN&MT) - Thời điểm này, thời tiết ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng đang bước vào mua khô nên công tác phòng chống cháy rừng ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn luôn được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, rừng của tỉnh Đắk Nông có thảm thực vật dày, rừng trồng tập trung, rừng thông, rừng lồ ô, tre nứa… đều rất dễ cháy. 
  • Các hộ giao khoán góp thêm “màu xanh” cho rừng Tà Đùng
    (TN&MT) - Vườn Quốc gia Tà Đùng là một trong những đơn vị tiên phong về công tác trồng rừng, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng tốt… Để thực hiện được những điều đó, ngoài quyết tâm cao từ đội ngũ lãnh đạo đơn vị và các cán bộ, công nhân viên thì lực lượng nhận giao khoán cũng đóng góp rất lớn trong quá trình gìn giữ “màu xanh” cho những cánh rừng Tà Đùng.
  • Đừng làm “vơi” dần các di sản
    (TN&MT) - Việt Nam có Ngày di sản văn hóa 23/11, nhưng cứ đến ngày này, điểm lại thời gian đã qua, chúng ta lại giật mình bởi không ít di sản đang bị mai một hoặc xuống cấp, bị ứng xử không xứng tầm khiến các di sản cứ ngày một vơi dần, hoặc biến mất.
  • Choáng ngợp vẻ đẹp hồ Tà Đùng - Hạ Long trên Tây Nguyên
    (TN&MT) - Hồ Tà Đùng nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng của tỉnh Đắk Nông thuộc địa phận của 2 xã Đắk P ‘lao và xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Với diện tích của hồ là 5000ha, hồ Tà Đùng với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Đây là hồ nước có rất nhiều loài chim đặc hữu sinh sống. Trong đó, có tới ⅛ số chim là chủng loại của Việt Nam còn lại thuộc đặc hữu của thế giới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO