Xứ Lạng

Lạng Sơn: Sắp tổ chức Lễ hội hoa Đào
(TN&MT) - Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và chào đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, tại tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chào mừng.
  • Múa sư tử ngày xuân trên Xứ Lạng
    (TN&MT) - Mỗi độ xuân về, khi những cánh đào e ấp nở khắp núi rừng, đồng bào các dân tộc ở Xứ Lạng lại nô nức trẩy hội xuân. Song hành cùng các lễ hội là hình ảnh những chú sư tử mèo với những điệu múa khỏe khoắn, rộn ràng, tạo nên không khí tưng bừng, rộn rã những ngày đầu năm.
  • Khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
    (TN&MT) - Tối 15/1, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng 2023 tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Văn Nghiệm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu; Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu.
  • Lạng Sơn: Khai mạc Hội báo Xuân 2023
    (TN&MT) - Chiều 15/1, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Báo Lạng Sơn; Sở TT&TT; Sở VHTT&DL tổ chức khai mạc Hội báo Xuân và triển lãm sách, báo Xuân Quý Mão năm 2023.
  •  Triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử
    (TN&MT) - Chiều 12/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử.
  • Lễ hội lớn nhất Xứ Lạng sẽ được mở lại sau 2 năm tạm dừng
    (TN&MT) - Sau 2 năm tạm dừng để phòng dịch Covid-19, năm nay Lễ hội Đền Tả Phủ- Kỳ Cùng (Lạng Sơn) sẽ được tổ chức trở lại.
  • Khai mạc Hội báo Xuân Xứ Lạng 2022
    (TN&MT) - Chiều 24/1, tại TP.Lạng Sơn, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn phối hợp Sở VHTT&DL, Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Xứ Lạng năm 2022.
  • Đồng bào công giáo Lãng Vân bảo vệ môi trường “sáng, xanh, sạch đẹp”
    (TN&MT) - Với ý thức trách nhiệm, người công giáo Lãng Vân ở xã Gia Lập, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) không những tạo được cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên các giáo xứ, giáo họ, trong mỗi gia đình mà còn góp công, góp sức đồng hành cùng với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn.
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Xứ Lạng ngày mai sẽ là tấm gương sống động về sự thịnh vượng chung
    (TN&MT) - Sáng 4/11, tại tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
  • CSGT cùng người dân Huế phát cơm miễn phí cho tài xế tránh bão số 9
    (TN&MT) - Do hầm Hải Vân bị phong tỏa để đảm bảo an toàn trong bão số 9 nên hàng trăm phương tiện, tài xế, hành khách đã mắc kẹt ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). CSGT cùng người dân địa phương đã phối hợp nấu và phát miễn phí cơm, nước... cho các lái xe.
  • Khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng lần thứ III
    (TN&MT) - Tối 19/1, tại Công viên Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020 với chủ đề “Hoa đào xứ Lạng - Tinh hoa hội tụ, lan tỏa sắc xuân”.
  • 20 bánh heroin phát hiện trong chuồng gà, lộ diện trùm ma túy xứ Lạng
    Ngày 21-7, lực lượng chức đã bắt giữ Vi Văn Thế đang trốn tại Hà Nội khi chuẩn bị lên đường đi Nghệ An để trốn sang Lào. Thế là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án 179 bánh heroin bị bóc gỡ tại Trung Quốc.
  • Lạng Sơn: Khai hội Xứ Lạng
    Hôm nay, tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn 2018 đã khai mạc Lễ hội...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO