Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường
Ngày 31/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2024 tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, diện tích 5,1 ha.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Kiên quyết xử lý việc khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép
    Trong những năm qua, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã thực hiện nghiêm Luật Khoáng sản và các quy định khác của pháp luật về bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép; làm ô nhiễm môi trường; hư hỏng đường và các công trình giao thông. Nhờ đó, công tác quản lý khoáng sản dần đi vào nề nếp, quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Siết chặt bảo vệ tài nguyên để phát triển bền vững
    (TN&MT) - Hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 31 mỏ khai thác khoáng sản các loại, gồm mỏ cát, mỏ đất, mỏ đá… với trữ lượng hàng triệu mét khối. Để đảm bảo việc khai thác đi vào nền nếp, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, huyện đã đề ra nhiều giải pháp cho việc khai thác tài nguyên như: hướng dẫn chủ mỏ cam kết khai thác đúng giấy phép, trữ lượng, đúng mốc giới, trọng tải… Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các huyện lân cận để quản lý tài nguyên.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép hoạt động gây cản trở giao thông
    (TN&MT) - Theo phản ánh của nhiều người dân xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) về tình trạng khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông. Khu chợ cóc này ngày càng hoạt động lộn xộn, mất mỹ quan nhưng đến nay vẫn không có sự can thiệp nào của các cấp chính quyền.
  • Thanh Hóa: Vi phạm hành lang đê, nhưng vẫn đồng ý cấp phép mỏ đá?
    (TN&MT) - Mặc dù diện tích xin cấp phép khai thác mỏ đá của Công ty Toàn Minh tại núi Nhót xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc- Thanh Hóa) đã được Hạt Quản lý đê điều và UBND huyện Vĩnh Lộc đã nhiều lần khẳng định nằm trong hành lang đê, không cấp phép được cho mỏ đá. Nhưng không hiểu tại sao các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn cấp mỏ đá cho doanh nghiệp này?
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Hàng loạt vi phạm tại mỏ đá Doanh nghiệp Hải Sâm
    (TN&MT) - Nhiều năm nay, mỏ đá ở xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) của Doanh nghiệp tư nhân Hải Sâm liên tiếp xảy ra nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Thế nhưng, việc xử lý các vi phạm vẫn chưa nghiêm minh, còn phía doanh nghiệp thì “bỏ ngoài tai” các yêu cầu của chính quyền địa phương.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Cần làm rõ việc Công ty Khoáng sản Miền Trung xin mỏ cát số 21 có đúng theo quy định của pháp luật
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử số ra ngày 13/5/2019 đăng bài: “Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Dân thấp thỏm vì nhiều diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở nghiêm trọng” phản ánh thời gian gần đây nhiều diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở nghiêm trọng do tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra. Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn “cố tình xin không” khu vực mỏ cát số 21 này. Để rộng đường công luận, Phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ phân tích rõ nguyên nhân để bạn đọc hiểu vấn đề.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Dân thấp thỏm vì nhiều diện tích đất nông nghiệp dọc bờ sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng
    (TN&MT) - Nhiều diện tích đất canh tác, hoa màu của người dân dọc bờ sông Mã, sông Bưởi đoạn chảy qua xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang bị “hà bá” cuốn trôi mỗi ngày do tình trạng khai thác cát trái phép và mưa lũ hàng năm gây ra. Chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng đang nổ lực từng ngày tuần tra, canh giữ các thuyền hút cát trái phép để bảo vệ từng tấc đất cho nhân dân.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Dự án nạo vét hồ hay khai thác đất trái phép?
    (TN&MT) – Thực hiện dự án nạo vét lòng hồ Cầu Võ để tích nước tưới tiêu cho hàng trăm héc-ta đồng ruộng tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), nhưng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và TM Trường Phát (Công ty Trường Phát) là đơn vị thi công đã lợi dụng nạo vét cố tình đào sâu gấp nhiều lần cho phép để lấy đất mang đi bán thu lợi bất chính, làm cho tài sản quốc gia bị thất thu. Không những thế, mặc dù giấy phép tận thu hiện nay đã hết hạn, nhưng phía Công ty vẫn ngang nhiên khai thác đất trở đi bán làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Trắng đêm leo núi “mật phục” đất tặc
    (TN&MT) – Nhận được thông tin bạn đọc cấp báo về việc thời gian gần đây “quân đoàn” xe tải cỡ lớn ra vào lấy đất thâu đêm tại thôn Hữu Chấp, xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã đến và tận mắt thấy hàng nghìn khối đất bị “đất tặc” khai thác trái phép mỗi đêm. Với khoảng 4 tiếng đồng hồ mà “đất tặc” đã thu được 28 triệu đồng(!). Không những nguồn tài nguyên, khoáng sản đang từng ngày bị bòn rút mà còn khiến cuộc sống của người dân trong khu vực vô cùng ảnh hưởng.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Công ty AMD khai thác đá không đúng thiết kế mỏ, gây ô nhiễm môi trường
    (TN&MT) – Thời gian qua, Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của nhân dân ở thôn 8, 9 xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) về việc Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (Công ty AMD) khai thác đá không đúng thiết kế mỏ, tạo vách đứng và khai thác vượt quá độ sâu theo quy định, gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn cho người lao động.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Ô nhiễm từ làng nghề đá mỹ nghệ
    (TN&MT) - Việc số lượng các cơ sở chế tác đá mỹ nghệ ở xã Vĩnh Minh và xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) mọc lên như “nấm sau mưa”, có thể xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nơi đây trở thành điểm “nóng” về vấn ô nhiễm môi trường. Câu chuyện ô nhiễm tại làng nghề đá mỹ nghệ ở Vĩnh Minh và nhiều cơ sở chế tác đá ở Vĩnh Thịnh không là mới. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả và triệt để.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Người dân “đau lòng” vì sạt lở đất nông nghiệp
    (TN&MT) - Tình trạng sạt lở đất sản xuất nông nghiệp kéo dài dọc bờ sông Mã trong những năm qua thuộc xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc và xã Yên Thái, huyện Yên Định (Thanh Hóa) ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khiến cho đất nông nghiệp của người dân bị dòng sông nuốt chửng mỗi ngày.
  • Bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép ở Vĩnh Lộc - Thanh Hoá
    (TN&MT) – Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về việc tại ngã Ba sông Bưởi và sông Mã thuộc thôn 6 xã Vĩnh Khang và thôn Lợi Chấp xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) có nhiều tàu, thuyền đang thi nhau hút cát trái phép ầm ầm trên sông giữa “thanh thiên, bạch nhật” làm sạt lở đất đai hoa màu của người dân và gây ô nhiễm môi trường. Công an huyện Vĩnh Lộc kiểm tra lập biên bản vi phạm, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép.  
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Ai bảo kê cho “cát tặc” khai thác trái phép trong mùa mưa bão?
    (TN&MT) – Thời gian gần đây, tại ngã Ba sông Bưởi và Sông Mã thuộc thôn 6 xã Vĩnh Khang và thôn Lợi Chấp xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) có nhiều tàu, thuyền đang thi nhau hút cát trái phép ầm ầm giữa “thanh thiên, bạch nhật”, nhưng điều lạ lùng là điểm hút cát chỉ cách trụ sở UBND xã chưa đầy 1km nhưng không thấy sự xuất hiện của chính quyền địa phương. Nhiều người dân đặt câu hỏi: Phải chăng có sự “bảo kê” nào đó nên cát tặc mới lộng hành như thế?.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Ai “bật đèn xanh” cho Công ty May Appareltech san lấp đất lúa trái phép?
    (TN&MT)– Chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, chưa có quyết định cho thuê đất và cũng chưa có thủ tục đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường. Nhưng Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc đã ngang nhiên cho xe cộ, máy móc chở đất để san lấp mặt bằng trái phép tại thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO