Trí Việt

Quảng Trị thích ứng biến đổi khí hậu: Giảm mức độ dễ bị tổn thương
(TN&MT) - Ngày 6/9/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 2019/QĐ-UBND về kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch được ban hành với mục tiêu giúp Quảng Trị chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH, đóng góp tích cực vào mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.
  • Petrovietnam và 4 chữ “An”
    Với sứ mệnh góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước, sau 47 năm xây dựng và trưởng thành (3/9/1975 - 3/9/2022), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện cả về quy mô và chiều sâu, hoàn chỉnh đồng bộ từ khâu tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, đến công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện, khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao.
  • Ngành vui chơi giải trí Việt Nam và thế giới đang dần thu hẹp khoảng cách
    Bắt kịp xu hướng vui chơi giải trí "đa trong một" đang thịnh hành trên thế giới, các công viên Sun World tại Bà Nà, Hạ Long, Fansipan hay Hòn Thơm, Tây Ninh… từng bước ghi danh Việt Nam trên "trường đấu" quốc tế, bởi những trải nghiệm đẳng cấp, được phát huy và sáng tạo dựa trên chính giá trị cốt lõi của mỗi vùng đất.
  • Quảng Trị: Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào
    (TN&MT) - Ngày 19/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đỉnh cao của giá trị Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh  
    (TN&MT) - Thế kỷ XX, đồng hành với cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam là công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông không chỉ là đỉnh cao của một vị tướng kiệt xuất về thao tài quân sự; mà còn là một hiền nhân sống giữa lòng dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thành giá trị Việt Nam bất diệt sống mãi trong lòng nhân dân và thời đại.
  • Đồng bào Công giáo Thái Bình kỳ vọng vào bầu cử
    (TN&MT) - Hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND các cấp và các Giáo hạt, Giáo xứ Thái Bình đã tuyên truyền, phát huy vai trò tích cực của đồng bào Công giáo và các tín đồ trong bầu cử.
  • Phật giáo chung tay phòng chống dịch Covid-19
    (TN&MT) - Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, vừa qua, Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ra văn bản số 87/HĐTS-VP1 Gửi các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các chùa, cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay.
  • Hà Tĩnh chúc mừng Tân Giám quản Tông tòa
    (TN&MT) - Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đã đến chúc mừng tân Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh - Louis Nguyễn Anh Tuấn.
  • Kon Tum sơ kết công tác thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
    (TN&MT) - Theo tông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
  • Phép mầu nhiệm Phục sinh
    (TN&MT) - Cùng với Giáng sinh, Lễ Phục sinh là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm của đồng bào Công giáo - Thiên Chúa Giáo.
  • Hỗ trợ Lào các nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 trị giá hơn 400 triệu đồng
    (TN&MT) - Chiều 30/3, được sự ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã đến trao tặng các nhu yếu phẩm hỗ trợ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam) và Cửa khẩu Densavan (Savnakhet, Lào).
  • Tuần tra biên giới song phương giữa Quảng Trị (Việt Nam) – Salavan (Lào)
    (TN&MT) -  Vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đại đội 511 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan)  thực hiện tuần tra song phương trên tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào.
  • Tái phạm xả thải, Công ty Hồng Trí Việt bị phạt 8 triệu đồng
    Đây là lần thứ hai, Công ty này bị xử phạt vì hành vi ngang nhiên xả thải ra môi trường, coi thường quy định về xây dựng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO