Hà Tĩnh chúc mừng Tân Giám quản Tông tòa

Trí Việt | 02/05/2021, 21:18

(TN&MT) - Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đã đến chúc mừng tân Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh - Louis Nguyễn Anh Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh chúc mừng Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

Trước đó, ngày 19/3/2021, Đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam thông báo Quyết định của Giáo hoàng Phanxico về việc bổ nhiệm Giám mục Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh thay cho Giám mục Nguyễn Thái Hợp được chấp thuận nghỉ hưu.

Louis Nguyễn Anh Tuấn sinh tại Quảng Nam trong một gia đình đông con. Tốt nghiệp khoa Toán Tin Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn có 1 năm đi làm, sau đó thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Trong thời gian ấy, ước mơ đi theo con đường tu trì đã luôn trỗi dậy trong ông.

Tháng 10 năm 1993, ông nhập học Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và học tại đây cho đến khi được truyền chức linh mục vào tháng 6 năm 1999 thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng thời gian thực hiện việc mục vụ, ông được cử đi du học Rôma và trở về Việt Nam với văn bằng Tiến sĩ Thần học về Hôn nhân Gia đình.

Trở về Việt Nam năm 2006, linh mục Nguyễn Anh Tuấn dần được bổ nhiệm vào các vị trí chuyên môn về mục vụ gia đình tại giáo phận, giáo tỉnh và Trưởng ban Mục vụ gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2009. Năm 2014, ông trở thành Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Giáo hoàng Phanxico bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng 10 năm 2019, Giám mục Nguyễn Anh Tuấn đảm trách vai trò Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng Giám mục nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Một số hình ảnh trong ngày Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn nhận sứ vụ mới

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố tin việc Giáo hoàng chấp thuận đơn từ nhiệm của Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp và thông báo bổ nhiệm Giám mục Nguyễn Anh Tuấn đảm nhận vai trò Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc mừng Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn vừa nhận sứ vụ làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch khẳng định đây là niềm vui chung của đồng bào Công giáo toàn Giáo phận nói chung và đồng bào Công giáo Hà Tĩnh nói riêng. Phó Chủ tịch mong rằng trong thời gian làm Giám quản ở Hà Tĩnh, Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ là vị “chủ chăn” có đường hướng gắn bó với dân tộc, mang lại cuộc sống an lành, hạnh phúc cho đồng bào giáo dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Trong nội dung chuyến công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã trao đổi với tân Giám quản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, cụ thể: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình đạt 0,53 % triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng (tương đương khoảng 2700 USD). Tổng thu ngân sách đạt 12.832 tỷ đồng, có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 171/182 xã, đạt tỷ lệ 94%, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Phó Chủ tịch khẳng định để đạt được những thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ bà con giáo dân và mong muốn, tân Giám quản Louis Nguyễn Anh Tuấn, với trọng trách, uy tín sẽ lãnh đạo các chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, xây dựng mối đoàn kết dân tộc, gắn bó, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tân Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh Louis Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, ngành ở Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định sẽ hướng dẫn bà con giáo dân thực hiện đúng đường hướng của Giáo hội, tuân thủ pháp luật, hướng dẫn bà con giáo dân thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay và tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cương vị Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân, ngày 11 tháng 4 năm 2020, Giám mục Nguyễn Anh Tuấn đã ấn ký thư mục vụ gửi cho những di dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19. Trong thư, Giám mục Tuấn nêu lên thực trạng số người nhiễm bệnh và tử vong qua những số liệu, những hoạt động đóng góp, hỗ trợ người khó khăn trong tình hình dịch bệnh trong và ngoài Việt Nam; đánh giá những hoạt động thiện nguyện trên là đáng quý và cần lan tỏa; kêu gọi mọi người quan tâm đến những người di dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Khẩu hiệu Giám mục Nguyễn Anh Tuấn chọn là: "Này con đây" (Sự tín thác theo Chúa mỗi ngày). Hình ảnh huy hiệu được ông giải nghĩa đơn giản: Thánh giá tượng trưng cho Sự phục sinh của Giêsu, màu xanh da trời tượng trưng cho Đức Mẹ Hòa Bình, hình ảnh hai trái tim đại diện cho tình yêu đối với các gia đình, trong khi hình ảnh các nhánh lúa đại diện tình yêu của người độc thân thánh hiến. Ngoài ra, màu xanh lá mạ đại diện cho việc lữ hành đường Hy vọng.

Bài liên quan
  • Phép mầu nhiệm Phục sinh
    (TN&MT) - Cùng với Giáng sinh, Lễ Phục sinh là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm của đồng bào Công giáo - Thiên Chúa Giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO