Tạo đột phá trong phối hợp triển khai chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

Ngọc Trâm | 11/10/2021, 18:23

(TN&MT) - Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 với nội dung trọng tâm là triển khai Đề án và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Hai cơ quan trao quà lưu niệm

Hội Nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Ủy ban Dân tộc có các Thứ trưởng, Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; Về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có các Phó Chủ tịch Ủy ban, đại diện các Ban, Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc của Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, đây là Chương trình phối hợp đầu tiên nhiệm kỳ mới của Chính Phủ, được ký kết nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu các kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, đề xuất và thống nhất Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan bằng những giải pháp căn cơ trong thời gian tới, góp phần triển khai nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

“Trong giai đoạn tới, công tác truyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc nói riêng, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc sẽ có những bước đột phá, đạt được những chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của Quốc hội” - Bộ trường, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 22 giữa 2 cơ quan, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, qua gần 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 22, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp thực hiện và đạt được những kết quả, cụ thể, thiết thực. Đồng thời, hai cơ quan đã xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp, trên cơ sở đó hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung Chương trình đề ra.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 22 giữa 2 cơ quan

Hai bên đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm như tổ chức hội thao về Đề án tổng thể "Đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025"; “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các DTTS; Tổ chức khảo sát công tác dân tộc và việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới” tại một số tỉnh vùng Tây Nam Bộ…

Phối hợp triển khai thực hiện Chính sách phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo cho vùng đặc biệt khó khăn, các chính sách cho một số dân tộc ít người như: Cống, Mảng, La Hủ, Cờ Lao và các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, về giáo dục, về y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, về văn hóa, thể dục thể thao... Phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”, cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”…

Trên cơ sở phát huy kết quả chương trình phối hợp đoạn 2017 - 2021; nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các chương trình của Chính phủ về công tác dân tộc thời gian tới, hai cơ quan thống nhất Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với 8 nội dung, nhiệm vụ cơ bản.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã trình bày Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Chương trình hợp tác giai đoạn mới, Ủy ban Dân tộc sẽ giao Vụ Dân tộc thiểu số thuộc Ủy ban và Ban Dân tộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm đầu mối tham mưu giúp việc lãnh đạo 2 cơ quan triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp công tác phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hoạt động chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các nhiệm vụ do Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc.

Đặc biệt, hàng năm, Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho 1.000 cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên của vùng đồng bào DTTS và miền núi cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã; Căn cứ vào tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch tổ chức: Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ 2 năm 2023; Lễ tuyên dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2023; Chương trình giao lưu Nhân dân, nhân sĩ trí thức giữa đồng bào DTTS, người có uy tín trong đồng bào DTTS của 10 cặp tỉnh dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào; Hướng dẫn Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với MTTQ cùng cấp tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS ở cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn mới đã thống nhất và đề ra những nội dung thiết thực, ý nghĩa, góp phần tạo nên sức mạnh, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Một số đại biểu cho rằng, nhiệm vụ phối hợp giai đoạn tới cần cụ thể hóa trách nhiệm trong thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; cần có hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn trong Chương trình phối hợp; đề xuất khen thưởng cho các cá nhân cụ thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu Ban soạn thảo Báo cáo, các đơn vị đầu mối phối hợp giữa 2 cơ quan ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để bổ sung cụ thể vào nhiệm vụ từng năm.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhận định, tuy là 2 cơ quan độc lập nhưng có nhiệm vụ tương đồng về vận động chính sách dân tộc. Đồng thời nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giai đoạn mới giữa 2 cơ quan là chương trình cụ thể, có ý nghĩa là một sự cam kết của lãnh đạo 2 cơ quan thể hiện sự quan tâm tới đồng bào DTTS và miền núi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Chương trình phối hợp có nội dung quan trọng nhất là triển khai Đề án và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Với tư cách là nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã từng trăn trở, đồng hành cùng công tác dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chia sẻ một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong quá trình thực hiện công tác dân tộc, cần nắm vững và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước bằng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu. Đặc biệt, phải đảm bảo triển khai thực hiện công khai, minh bạch, có hiệu quả.

“Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là góp phần căn cơ, giải pháp thiết thực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tình thần của đồng bào DTTS, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao văn bản vừa ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021 - 2025

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, trao tặng Bằng khen, quà lưu niệm cho tập thể có thành tích trong công tác triển khai và phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn 2017 - 2020.

Đặc biệt, Ủy ban Dân tộc đã trao quà tri ân cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bài liên quan
  • Ủy ban Dân tộc thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
    (TN&MT) - Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO