Quảng Trị: Di dời hàng nghìn nhân khẩu ở miền núi ra khỏi khu vực sạt lở

Văn Dinh | 12/10/2021, 15:02

(TN&MT) - Mùa mưa bão đã tới, tỉnh Quảng Trị đã lên phương án di dân vùng miền núi ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Hiện nay, ở vùng miền núi tỉnh Quảng Trị có 27 xã, thị trấn nằm trong khu vực có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của sạt lở đất, tập trung ở các huyện Hướng Hóa và Đakrông.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã lên phương án chuẩn bị về lực lượng, phương tiện để di dời 1.447 hộ với trên 6.800 khẩu ở miền núi 27 xã, thị trấn kể trên đến nơi an toàn. Ngoài ra, tỉnh cũng đã có kế hoạch di dời trên 2.200 hộ với hơn 8.900 khẩu ở 30 xã, thị trấn thuộc khu vực có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét.

Tại xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa), tỉnh Quảng Trị đang đầu tư xây dựng khẩn cấp bờ kè, đồng thời xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho người dân với kinh phí 13,5 tỷ đồng.

Người dân miền núi Quảng Trị được di dời đến các khu tái định cư trước mùa mưa bão.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa) Lê Trọng Tường cho biết, 45 hộ/171 nhân khẩu sinh sống gần suối Tà Bang và khe Ra Lu có nguy cơ sạt lở đất cao đã được di dời đến khu tái định cư thôn Ra Ly – Rào trước mùa mưa bão.

Riêng hàng chục dự án điện gió ở vùng núi Quảng Trị, những bãi thải từ các dự án có nguy cơ sạt trượt cao gây tắc nghẽn, thay đổi dòng chảy có khả năng gây ra các tình huống lũ ống, lũ  quét và sạt lở đất ngoài dự kiến. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng trong phạm vi các dự án điện gió đang thi công có nguy cơ cao bị ảnh hưởng sạt lở đất.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thừa nhận nguy cơ sạt lở từ các dự án điện gió. Nhiều giải pháp đã được cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang triển khai.

“Trong đó, lắp hệ thống camera theo dõi tại các vị trí bãi thãi có nguy cơ sạt trượt cao. Về lâu dài, rà soát, xây dựng các khu tái định cư để di dời dân ở những vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ ống, lũ quét do tác động của các dự án điện gió. Tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đất đai, đánh giá tác động môi trường...”, ông Hưng chia sẻ.

Được biết năm 2020, thiên tai ở Quảng Trị đã làm 56 người chết chủ yếu là do sạt lở, 1 người mất tích, ước tính thiệt hại là hơn 4.200 tỷ đồng.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: 11 huyện miền núi nằm trong vùng có nguy cơ cao sạt lở
    (TN&MT) - Sau đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, 11 huyện miền núi của Thanh Hóa đang nằm trong vùng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Chính quyền địa phương đã khẩn trương lập phương án, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO