Phong Thổ & lai Châu

Phong Thổ (Lai Châu): Lập biên bản Công ty TNHH Lan Anh lấn chiếm đất công trái phép
(TN&MT) - Tổ liên ngành của huyện Phong Thổ, Lai Châu trong lúc kiểm tra đã phát hiện ra Công ty TNHH Lan Anh, có địa chỉ tại tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ đã có hành vi lấn chiếm gần 500m2 đất công. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tự ý xây dựng các hạng mục nhà nghỉ, quán cà phê, phòng hát karaoke, hội trường tổ chức sự kiện… mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
  • Lai Châu: Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu nét văn hóa dân tộc đặc sắc
    (TN&MT) - Hàng năm cứ đến tháng 9 âm lịch, sau khi thu hoạch lúa mùa xong bà con người dân tộc Thái ở xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu lại nô nức tổ chức lễ hội cốm mới để tạ ơn các vị thần linh đã ban cho vụ mùa bội thu.
  • Phong Thổ (Lai Châu) chú trọng công tác quản lý khoáng sản
    (TN&MT) - Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã từng bước đi vào nề nếp. Việc tận dụng và khai thác được tiềm năng về tài nguyên khoáng sản đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
  • Phong Thổ (Lai Châu): Tìm hướng thay cây chuối để mang lại kinh tế cao hơn
    (TN&MT) - Hiện nay, nhiều diện tích trồng chuối tây (loại chuối quả ngắn) của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang chuyển sang giai đoạn, chu kỳ thoái hóa. Chính vì vậy, năng suất sản lượng giảm. Tuy nhiên, giá chuối đang được các thương lái thu mua cao hơn so với cùng thời điểm dịch Covid diễn ra năm 2021 khoảng 3.000 – 5.000đồng/kg. Song tâm lí chung của người dân và cả phía chính quyền cũng có tư tưởng, thay thế cây trồng khác tại diện tích trồng chuối trước đây hiện đã hết vòng đời sinh trưởng.
  • Phong Thổ - Lai Châu tổ chức Lễ hội "Then Kin Pang" năm 2023
    (TN&MT) - Lễ hội "Then Kin Pang" sẽ được tổ chức từ ngày 28 - 29/4/2023, tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ. Đây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái được gìn giữ từ nhiều đời nay và ngày càng lan tỏa ra cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách gần xa.
  • Phong Thổ (Lai Châu): Giữ rừng ngày nắng hạn
    (TN&MT) - Những ngày nắng nóng và khô hạn, ở một số huyện của tỉnh Lai Châu đã xảy ra tình trạng cháy rừng. Riêng 46.242,26ha rừng của huyện Phong Thổ, (tỉnh Lai Châu) đến thời điểm này vẫn được bảo vệ tốt là nhờ công tác tuần tra, ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng. Trong đó, các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan luôn coi trọng công tác bảo rừng trong mùa khô hanh là nhiệm vụ hàng đầu của địa phương.
  • Đồng thuận chung tay bảo vệ môi trường huyện Phong Thổ -Lai Châu
    (TN&MT) - Bảo đảm vệ sinh môi trường không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn là lợi ích lâu dài. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã chú trọng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm “Chung tay bảo vệ môi trường”, nhờ đó môi trường trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo, không có tình trạng ô nhiễm, đến nay công tác môi trường của huyện đã tạo sự đồng thuận trong xã hội.
  • Các giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản ở Phong Thổ (Lai Châu)
    (TN&aMT) - Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, huyện Phong Thổ (Lai Châu) từng bước siết chặt, triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý khoáng sản. Qua đó, từng bước đi vào nề nếp, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
  • Phong Thổ (Lai Châu): Hiệu quả trong công tác quản lý đất đai
    (TN&MT) - Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai chính là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đời sống Nhân dân. Chính vì thế, tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai luôn được huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu chú trọng.
  • Phong Thổ - Lai Châu: Nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
    (TN&MT) - Chú trọng phòng chống thiên tai theo phương châm “lấy phòng tránh là chính - cứu nạn khẩn trương - khắc phục kịp thời” là giải pháp cụ thể của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
  • Lai Châu: Dân tộc Thái (trắng) tổ chức Lễ hội Then Kin Pang
    (TN&MT) - Hàng năm, đến ngày 10/3 (âm lịch) là dịp người Thái (trắng) huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu lại tề tựu về nhà Then, ở tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ dự Lễ hội Then Kin Pang.
  • Phong Thổ (Lai Châu): Cần siết chặt quản lý khai thác khoáng sản
    (TN&MT) - Giai đoạn 2017-2020, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã từng bước đi vào nề nếp. Việc tận dụng và khai thác được tiềm năng về tài nguyên khoáng sản đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
  • Lai Châu: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thiên tai mùa mưa lũ
    (TN&MT) - Đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ, UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, thực hiện tốt phương châm: “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả”, trong đó lấy phòng tránh là chủ yếu để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
  • Phong Thổ (Lai Châu): Di chuyển 79 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
    (TN&MT) - Nhằm đảm bảo an toàn cho những hộ dân tại các bản thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở của xã Làn Nhì Thàng trước mùa mưa lũ, UBND huyện Phong Thổ vừa di chuyển 79 hộ dân đến khu vực an toàn.
  • Nghệ An: Phạt 4 đối tượng săn thú rừng trái phép
    (TN&MT) - Theo thông tin từ Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát, đơn vị này vừa tiến hành xử phạt 4 đối tượng từ tỉnh Lai Châu vào khu vực rừng cấm thuộc quyền quản lý của Vườn săn bắt thú rừng trái phép.
  • Phong Thổ (Lai Châu): Trên 140 gia đình sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao
    (TN&MT) – Hiện nay, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có khoảng 140 hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và đá lăn, trong đó tập trung chủ yếu tại các xã: Lản Nhì Thàng, Vàng Ma Chải, Mù Sang và Dào San với trên 100 hộ.                 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO