Ngọc lặc Thanh Hóa

Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Cần làm rõ việc Công ty Cao Minh khai thác ra ngoài mốc giới
Chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép mở rộng mỏ đá vôi tại núi Hang Cá, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Thế nhưng Công ty TNHH Cao Minh đã mang máy móc, ngang nhiên khai thác tài nguyên. Sau khi phản ánh, các ngành chức năng huyện Ngọc Lặc đã thành lập đoàn kiểm tra, tuy nhiên biên bản được lập rất chung chung, không chỉ rõ những sai phạm của đơn vị?
  • Vụ “Loạn khai thác đất trái phép tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
    Sau khi Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh tình trạng loạn khai thác đất trái phép tại huyện Ngọc Lặc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo huyện này làm rõ sự việc, từ đó phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
  • Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Loạn khai thác đất trái phép
    Thời gian qua, tình trạng khai thác đất đồi trái phép tại huyện Ngọc Lặc trở thành vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm. Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường công tác quản lý, hoạt động tài nguyên khoáng sản… nhưng chính quyền địa phương lại chậm trễ kiểm tra, xử lý.
  • Vụ cơ sở chế biến mủ cao su “hành dân” tại Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Yêu cầu dừng hoạt động
    (TN&MT) - Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, xã Ngọc Trung, UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu cơ sở này dừng hoạt động để khắc phục các vấn đề về môi trường.
  • Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Cơ sở chế biến mủ cao su “hành dân”
    (TN&MT) - Hôi thối, bốc mùi xú uế khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt… là những bức xúc mà người dân chia sẻ với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).
  • Inforgraphic: Phát triển du lịch gắn bảo tồn nhà sàn với bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái được chính quyền các cấp nơi đây xác định là nhiệm vụ trọng tâm của mình.
  •  Hiệu quả từ nguồn vốn vay vùng dân tộc thiểu số miền núi ở huyện Ngọc Lặc
    (TN&MT) -Hàng trăm hộ dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách để đầu tư tái sản xuất, phát triển chăn nuôi. Đặc biệt tại xã Vân Am nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất miền núi với nhiều thử thách.
  • Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Loạn khai thác đất trái phép
    (TN&MT) - Nhiều ngày nay trên địa bàn 2 xã Kiên Thọ và Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra công khai, rầm rộ. Người dân không hiểu vì lý do gì mà tình trạng “đất tặc” có thể diễn ra như chốn không người.
  • Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Công ty Cao Minh có dấu hiệu khai thác đá ngoài mốc giới
    (TN&MT) - Chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép mở rộng mỏ đá vôi tại núi Hang Cá, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Thế nhưng suốt một thời gian dài Công ty TNHH Cao Minh đã mang máy móc, ngang nhiên “đục khoét” tài nguyên. Sau khi phản ánh với các ngành chức năng huyện Ngọc Lặc đã nhiều tuần trôi qua hiện vẫn chưa có phản hồi?
  • Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Doanh nghiệp ngang nhiên “ăn cắp” tài nguyên
    (TN&MT) - Chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép mở rộng mỏ đá vôi tại núi Hang Cá, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Thế nhưng suốt một thời gian dài Công ty TNHH Tiến Thịnh đã mang máy móc, dùng công nghệ cắt dây ngang nhiên “đục khoét” tài nguyên. Trong khi đó phía chính quyền thì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
  • Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Để xảy ra khai thác đá trái phép, Chủ tịch xã chỉ rút kinh nghiệm?
    (TN&MT)– Sau khi nhận được phản ánh của Báo Tài nguyên & Môi trường về việc Công ty TNHH khai thác đá Liên Việt khai thác đá trái phép tại núi Bái Mạ, thôn Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường Ngọc Lặc cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, yêu cầu Công ty dừng khai thác và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Sở TN&MT cũng yêu cầu UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nêu trên. Thế nhưng Chủ tịch UBND xã và địa chính đều không bị xử lý kỷ luật mà chỉ rút nghiệm?
  • Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Để xảy ra khai thác đá trái phép, Chủ tịch xã chỉ rút kinh nghiệm?
    (TN&MT)– Sau khi nhận được phản ánh của Báo Tài nguyên & Môi trường về việc Công ty TNHH khai thác đá Liên Việt khai thác đá trái phép tại núi Bái Mạ, thôn Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường Ngọc Lặc cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, yêu cầu Công ty dừng khai thác và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Sở TN&MT cũng yêu cầu UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nêu trên. Thế nhưng Chủ tịch UBND xã và địa chính đều không bị xử lý kỷ luật mà chỉ rút nghiệm?
  • Hồi âm bài Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?, Báo TN&MT phản ánh đúng thực tế
    (TN&MT) – Ngày 2/8/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài: “Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?”, phản ánh việc Công ty TNHH khai thác đá Liên Việt mặc dù chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản, thế nhưng vẫn ngang nhiên mang máy móc, phương tiện vào khai thác đá tại núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Việc khai thác đã diễn ra suốt một thời gian, chính quyền vẫn không kiểm tra xử lý cho tới khi có phản ánh của báo chí mới lập biên bản?
  • Hồi âm bài Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?, Báo TN&MT phản ánh đúng thực tế
    (TN&MT) – Ngày 2/8/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài: “Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?”, phản ánh việc Công ty TNHH khai thác đá Liên Việt mặc dù chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản, thế nhưng vẫn ngang nhiên mang máy móc, phương tiện vào khai thác đá tại núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Việc khai thác đã diễn ra suốt một thời gian, chính quyền vẫn không kiểm tra xử lý cho tới khi có phản ánh của báo chí mới lập biên bản?
  • Hồi âm bài Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?, Báo TN&MT phản ánh đúng thực tế
    (TN&MT) – Ngày 2/8/2019, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài: “Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?”, phản ánh việc Công ty TNHH khai thác đá Liên Việt mặc dù chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản, thế nhưng vẫn ngang nhiên mang máy móc, phương tiện vào khai thác đá tại núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Việc khai thác đã diễn ra suốt một thời gian, chính quyền vẫn không kiểm tra xử lý cho tới khi có phản ánh của báo chí mới lập biên bản?
  • Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Làm ngơ cho doanh nghiệp “ăn cắp” khoáng sản?
    (TN&MT) – Chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản, thế nhưng Công ty TNHH khai thác đá Liên Việt vẫn ngang nhiên mang máy móc, phương tiện vào khai thác đá tại núi Bãi Mạ, làng Đồng Trôi, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Việc khai thác đã diễn ra suốt một thời gian, chính quyền vẫn không kiểm tra xử lý cho tới khi có phản ánh của báo chí mới lập biên bản?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO