các dân tộc

Xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030
(TN&MT) - Ngày 16/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đã chủ trì họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030.
  • Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Hội xuân dâng Bác 2024
    (TN&MT) - Ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), thành phố Sơn La đã tổ chức Hội Xuân dâng Bác mừng Đảng, mừng Xuân 2024.
  • Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc
    (TN&MT) - Những năm qua, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên đã không ngừng phấn đấu, xây dựng những chương trình đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển văn hóa – xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương và con người Điện Biên.
  • Thủ tướng chung vui Ngày hội đại đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu
    Sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư các bản Sà Dề Phìn, Hắt Hơ, Sảng Phìn, Mao Sao Phìn thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
  • Lai Châu sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc ít người lần thứ I năm 2023
    (TN&MT) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Lai Châu. Với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc của 11 tỉnh gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum.
  • Tọa đàm: Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số khu tái định cư tỉnh Sơn La
    Ông Phạm Hồng Thu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường về câu chuyện bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số ở các khu tái định cư, nhìn từ Sơn La.
  • Phong phú lễ, hội thờ thần nước của các dân tộc vùng ĐBSCL
    (TN&MT)- Nguồn nước có vai trò rất quan trọng trong sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân. Vậy nên, vào dịp diễn ra các lễ, hội truyền thống hằng năm của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều có những nghi lễ thờ cúng thần nước trên sông, ven biển và nghi lễ này đã trở thành một nét văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của người dân châu thổ Cửu Long.
  • Lai Châu: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Với chủ đề “Hương sắc Lai Châu” Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2023, diễn ra từ ngày 20 - 22/10/2023.
  • Văn hóa Xứ Lạng – Bản sắc miền biên cương
    (TN&MT) - Trong 2 ngày 13 và 14/10, tại TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn) diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lạng Sơn năm 2023. Sự kiện này đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
  • Lạng Sơn: Hàng nghìn người dự Lễ hội văn hoá các dân tộc huyện Chi Lăng
    (TN&MT) - Nhân kỷ niệm 596 năm chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2023), tối 10/10, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc năm 2023.
  • Lai Châu: Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I
    (TN&MT) - Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người” từ ngày 03 - 05/11/2023 ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I và Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023, sẽ diễn ra tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
  • Hòa Bình: Nhiều giải pháp giúp bà con các dân tộc vươn lên thoát nghèo
    (TN&MT) - Nhờ nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những năm qua, đời sống của người dân tộc thiểu số vùng cao Hòa Bình ngày càng được cải thiện, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Điều này góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các dân tộc, khu vực trên địa bàn tỉnh.
  • Thành phố Sơn La trong hành trình phát triển xanh, bền vững
    (TN&MT) - Nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, những năm qua, thành phố Sơn La đã bứt phá vươn lên, phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên môi trường hướng tới đô thị thông minh, sáng xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các dân tộc.
  • Vọng mãi lời Người với đồng bào các dân tộc Yên Bái
    (TN&MT) - Sáng mùa thu ngày 25/9/1958, hàng nghìn đồng bào các dân tộc của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại sân vận động thị xã, nay là TP.Yên Bái để được gặp Bác Hồ. Trải qua 65 năm, những kỷ niệm Bác về thăm đã trở thành di sản thiêng liêng, một nguồn sức mạnh tinh thần vô giá cho những người con Yên Bái. Bao nhiêu năm quê hương vẫn vọng mãi lời Người. Để rồi, những lời dạy ân cần, thiết tha, trách nhiệm, kỳ vọng ấy, đã trở thành niềm tin, ngọn lửa soi đường, chỉ lối để tỉnh Yên Bái vững bước đi lên.
  • Rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc Sơn La đón Tết Độc lập
    (TN&MT) - Hân hoan đón Tết Độc lập, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hấp dẫn, tạo nên những dấu ấn khó quên trong lòng du khách.
  • Độc đáo Tết Xíp Xí cổ truyền của người Thái trắng Sơn La
    (TN&MT) - Xíp xí - tiếng Thái nghĩa là ngày 14. Tết Xíp xí là Ngày tết truyền thống được tổ chức vào ngày 14/7 âm lịch hàng năm của đồng bào Thái trắng nói chung và người Thái ở huyện Phù Yên, Sơn La nói riêng, được đồng bào trân trọng giữ gìn, lưu truyền từ nhiều đời nay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO