Dân tộc - Tôn giáo

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Sơn La

Nguyễn Nga 11:17 18/11/2024

(TN&MT) – Những ngày này, đường làng, ngõ xóm, từng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu…. Không khí vui tươi, sôi nổi đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã lan tỏa đến từng người dân, từng hộ gia đình.

Về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Cang Mường, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, chúng tôi được chứng kiến niềm vui, sự phấn khởi của cán bộ, đảng viên và bà con nơi đây khi được gặp gỡ, giao lưu trong không khí ấm áp nghĩa tình, cùng nhìn lại những kết quả sau 1 năm nỗ lực phấn đấu.

z6043341852334_094f13c1657f97c286103901c56646f3.jpg
Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Đoàn công tác UBND tỉnh dự Lễ ra quân mở rộng tuyến đường liên xã Mường Chanh.

Bản Cang Mường có 126 hộ dân, gần 600 nhân khẩu. Trong năm 2024, Chi ủy, Ban quản lý, Ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên bản đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao truyền thống đoàn kết, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng bản nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Có mặt chung vui cùng nhân dân, ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác UBND tỉnh Sơn La đã cùng người dân bản Cang Mường ôn lại lịch sử quê hương cách mạng Mường Chanh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phát huy truyền thống cách mạng, nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Mường Chanh luôn nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tăng 10 hộ giàu, 35 hộ khá so với năm 2023, bản không còn hộ nghèo, không có tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn được đảm bảo.

Trong năm, nhân dân đã hiến trên 6.400m2 đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng nền đường liên bản, nội bản từ 3,5m lên 7,5m, tổng chiều dài trên 1,6km; góp 251 ngày công dịch hàng rào, công trình phụ và đóng góp trên 220 triệu đồng; trồng 500 cây phân tán đa mục tiêu dọc trục đường giao thông, vườn đồi… Năm 2024, bản có 120/126 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

z6043341874254_c43d6067ccb18a0449dc512a16bfec48.jpg
Thay mặt Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Hữu Đông đã trao 5 nhà Đại đoàn kết cho huyện Mai Sơn.
z6043341859084_5e11009c1fc7bba4703c8523f0979364.jpg
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông trao quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo bản Cang Mường.

Phát biểu tại ngày hội, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông mong muốn nhân dân xã Mường Chanh nói chung, bản Cang Mường nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chung sức, đồng lòng, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, đầu tư hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, xã hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tham gia đóng góp nguồn lực, công sức hỗ trợ xóa nhà tạm, phấn đấu đưa Mường Chanh đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2025.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Đông cùng đoàn công tác đã dự Lễ ra quân mở rộng tuyến đường liên xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn đến xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tổng chiều dài 2,7km, rộng từ 5m lên 10m.

Thay mặt Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Hữu Đông đã trao 5 nhà Đại đoàn kết, trị giá 250 triệu đồng hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở huyện Mai Sơn; trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo bản Cang Mường.

Còn tại bản Chậu Cọ, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La có 338 hộ, trên 1.500 nhân khẩu. Năm 2024, nhân dân trong bản luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quy ước, hương ước của bản. Qua bình xét, toàn bản có 322 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 95,8% tổng số hộ.

z6043344835104_94ba022696a1c923746ed9143537d0af.jpg
Bà Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đường giao thông nhóm dân cư Khua Pông.

Tham dự ngày hội cùng bà con nhân dân, bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đại biểu đã dự lễ khánh thành tuyến đường khu dân cư Khua Pông, bản Chậu Cọ.

Tuyến đường được bê tông hóa, với tổng chiều dài 426m, tổng mức đầu tư 455 triệu đồng. Kinh phí thực hiện do bà Tòng Thị Phóng kết nối, vận động và được Câu lạc bộ Anh em ở Hà Nội hỗ trợ; nhân dân hiến đất, mở rộng lòng đường, tham gia làm đường.

z6043344836526_e5b357a78e05a4d95017dee4fb4c7919.jpg
Nhân dân bản Chậu Cọ trình diễn tiết mục Vũ điệu kết đoàn tại Ngày hội.

Sơn La hiện có 204 xã, phường, thị trấn, hơn 2.200 bản, tiểu khu, tổ dân phố với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, từ đầu tháng 11 đến ngày 18/11 hàng năm, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Ngày hội gồm 2 phần chính, trong đó, phần lễ ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, tập trung đánh giá, biểu dương, khen thưởng kết quả sau 1 năm thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; các mô hình của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội như Tuyến đường thanh niên tự quản, mô hình "5 không 3 sạch”….

z6043341884401_d6b49941005e8138be0b8326ad067362.jpg
100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương.

Trong dịp này, cấp ủy, chính quyền các cấp tham dự Ngày hội, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, dân sinh ở cộng đồng; thăm, tặng quà các thôn, tổ dân phố tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại địa phương…

Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư đã tổ chức các hoạt động ra quân trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ phố, chỉnh trang cảnh quan khu vực.

z6043341898869_14eb6e8c9d212bd1ca308a90f4477a82.jpg
Người dân xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn ra quân mở rộng đường liên bản, nội bản, chỉnh trang hệ thống giao thông nông thôn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị không thể thiếu ở cộng đồng dân cư. Không chỉ là dịp để toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm, Ngày hội còn là diễn đàn để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Bài liên quan
  • Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sơn La thành công tốt đẹp
    (TN&MT) – Ngày 17/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề: Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững. Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự và chỉ đạo Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lào Cai: Độc đáo Lễ cúng “Thần Nước, Thần Rừng” của người Hà Nhì
(TN&MT) - Sau Tết Nguyên Đán, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Ý Tý, Lào Cai lại cùng nhau cúng “Thần Nước, Thần Rừng” cầu mong bình an, no ấm, hạnh phúc và giáo dục con cái bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Đây là một nét văn hoá đặc sắc riêng của dân tộc Hà Nhì ở vùng cao Lào Cai.
Đừng bỏ lỡ
  • Sín Thầu gọi xuân về

    Sín Thầu gọi xuân về

    18:19 28/01/2025
    (TN&MT) - Đứng trên ngã ba biên giới A Pa Chải: Việt Nam - Lào - Trung Quốc - địa danh xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên), chúng tôi cảm nhận mùa xuân đang về.
  • Rẻo cao Mường Lát thoát nghèo
    (TN&MT) - Tà Cóm, Cánh Cộng, Cá Giáng là 3 bản người Mông khó khăn và xa xôi nhất của xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội đang được hình thành sẽ giúp nơi đây nhanh chóng thoát nghèo.
  • Vân Hồ (Sơn La): Về cơ sở hướng dẫn người dân giải quyết TTHC đất đai
    (TN&MT) – Từ tháng 9/2024 đến nay, vào những ngày cuối tuần, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phân công cán bộ xuống cơ sở triển khai chương trình cải thiện điều kiện tiếp cận, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, từng bước hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân.
  • Điện Biên: Người Hà Nhì gìn giữ di sản trang phục dân tộc
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì, với nhiều nét văn hóa độc đáo. Những bộ trang phục truyền thống sặc sỡ, hòa quyện trong từng điệu múa, câu hát; những nghi thức, lễ hội cổ truyền đặc sắc... được gìn giữ, duy trì, phát triển.
  • Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc
    Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 30/12/2024 phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
  • Sơn La: Độc đáo lễ hội miền đá cổ Hang Chú
    (TN&MT) - Lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội về miền đá cổ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã thu hút đông đảo du khách, người dân tới tham gia, trải nghiệm, tạo không khí rộn ràng, tươi vui đón chào năm mới.
  • Nâng cao hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
    Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1716/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.
  • Phải xác định được quyết tâm và trách nhiệm chính trị rất cao trong thực hiện chính sách dân tộc
    Đối với chính sách, công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu: "Chúng ta cần phải xác định quyết tâm và trách nhiệm chính trị rất cao. Đường lối, cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) là rất nhiều, nguồn lực đầu tư cũng rất lớn và nhiều mà chúng ta không làm gì được cho bà con là một sự thiếu sót; tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của chúng ta phải cao hơn nữa, phải thấy được sự nghèo khổ, lạc hậu của đồng bào là nỗi đau của chúng ta. Chúng ta không chuyên tâm, không hết mình thì trách nhiệm của chúng ta là không đầy đủ".
  • Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu
    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trong hoàn cảnh khó khăn, với các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số để đi học đều và lên lớp như bạn bè đã là cố gắng vượt bậc. Nhưng để trở thành học sinh giỏi, đạt giải quốc gia hay thủ khoa đại học đòi hỏi nỗ lực phi thường. Các em đã thực sự là tấm gương sáng về nghị lực và khát vọng vươn lên.
  • Sôi nổi Ngày hội quảng bá du lịch, văn hóa đồng bào DTTS&MN Phù Yên năm 2024
    (TN&MT) – Trong 2 ngày 21-22/12, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội chợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và quảng bá du lịch, văn hóa đồng bào DTTS và miền núi huyện Phù Yên năm 2024 với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn.
  • Bát Xát (Lào Cai): Khai mạc Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi
    (TN&MT) - Ngày 19/12, tại chợ trung tâm thị trấn, UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ phía Bắc tổ chức “Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Ngày hội hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; công bố các sản phẩm OCOP năm 2024 và khánh thành chợ trung tâm thị trấn Bát Xát.
  • Hành trình "tìm chữ" của người Mông đầu tiên ở Tà Cóm
    Sùng A Pó là người đầu tiên của bản Tà Cóm được học Đại học. Trên hành trình “tìm chữ” Pó đã trải qua bao vất vả, gian truân. Sau khi học xong, Pó trở về cống hiến cho bản làng, cho biên giới với ước nguyện đổi thay vùng đất khó, xa xôi và hẻo lánh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO