bố trí đất

Yên Bái: Nhanh chóng bố trí đất tái định cư cho người dân vùng lũ
(TN&MT) – Đầu tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, mưa lớn đã xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khiến 43 nhà bị mất hoàn toàn, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng bố trí chỗ ở mới cho người dân.
  • Đắk Nông: Gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí đất cho người đồng bào
    (TN&MT) - Đắk Nông có 40 dân tộc anh em cùng chung sống; trong đó gần 213.000 người là đồng bào DTTS, chiếm 31% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, với áp lực dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào ngày một nhiều nên việc bố trí đất ở cũng như đất sản xuất cho người dân ở một số huyện như Tuy Đức, Đắk Glong đang gặp rất nhiều khó khăn.
  • Đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Cách làm hay của huyện vùng cao Sông Mã
    (TN&MT) - Là huyện vùng sâu, biên giới của tỉnh Sơn La, những năm qua, huyện Sông Mã đã có nhiều nỗ lực, giải pháp để hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu với đất ở và đất sản xuất nông nghiệp cho người dân.
  • Bồi thường, bố trí đất tái định cư có thỏa đáng?
    (TN&MT) - Hộ ông Võ Cúc ở tổ 2, khu vực 1, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định), phản ánh gia đình họ có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu quy hoạch dân cư phía Đông đường Nguyễn Trọng Trì, nhưng việc áp dụng chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư chưa thỏa đáng.
  • Khó khăn bố trí đất tái định cư cho bà con vùng lũ Yên Bái
    (TN&MT) – Là địa phương thường xuyên bị thiệt hại nặng nề về người và của do thiên tai gây ra, để giúp người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương bố trí đất tái định cư cho bà con. Tuy nhiên, là tỉnh vùng cao nên việc bố trí đất cho người dân cũng gặp không ít khó khăn. Xung quanh nội dung này, PV Báo TN&MT đã trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Xuân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.
  • Thừa Thiên Huế: Khó khăn bố trí đất định cư cho cư dân vạn đò
    (TN&MT) - Gần 50 hộ dân vạn đồ tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, sau nhiều năm thực hiện chủ trương tái định cư của tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa được bố trí đất để làm nhà. Họ đang sống trong những căn chòi tạm bợ, hoặc chen chúc trên những con đò cũ rộng chưa đầy 10m2 ở dưới sông, khiến nguy cơ các hộ dân này trở lại cuộc sống như trước kia đang rất hiện hữu.
  • Nhà duy nhất bị thu hồi thì có được bố trí đất tái định cư?
    (TN&MT) – Gia đình tôi vào Cần Thơ lập nghiệp từ đầu năm 2016. Nhưng chúng tôi chưa được nhập khẩu tại Cần Thơ. Cuối năm 2016 chúng tôi có mua 1 căn nhà tại đây. Nhà đã có sổ đỏ. Nhưng, cuối năm 2017, chúng tôi được thông báo căn nhà này thuộc diện thu hồi làm đường giao thông. Xin hỏi, khi chưa có hộ khẩu tại Cần Thơ mà bị thu hồi căn nhà duy nhất thì chúng tôi có được nhận đất tái định cư hay chỉ được nhận tiền đền bù?
  • Di dời Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ nhưng… “quên” bố trí đất xây dựng
    (TN&MT) - Công trình Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của thôn Vân Dương (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) được xây dựng từ năm 2002. Tuy nhiên, cuối năm 2016, dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài do Ban Quản lý hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng là chủ đầu tư triển khai xây dựng nên khu Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của thôn phải di dời, giải tỏa. Đến nay, đã gần một năm trôi qua, công trình này vẫn chưa được bố trí đất để xây dựng lại, làm nơi tôn vinh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của thôn Vân Dương ghi tên 173 các Nhân sĩ yêu nước và Anh hùng Liệt sĩ thôn Vân Dương hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước từ năm 1887 đến năm 1984, được dựng ngày 12/6/2002, theo Quyết định của UBND TP. Đà Nẵng và Báo cáo của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, trên diện tích 368m2.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO