xây dựng chính sách

Việt Nam đề nghị IAEA tiếp tục hỗ trợ xây dựng chính sách, đạo tạo nhân lực năng lượng nguyên tử
Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.
  • Sự kiện bên lề COP28: Việt Nam chia sẻ tiến độ tiến độ xây dựng chính sách giảm phát thải
    (TN&MT) - Nằm trong chuỗi sự kiện bên lề Hội nghị COP28 diễn ra tại Dubai (UAE), ngày 5/12, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức sự kiện bên lề về “Đối thoại khu vực về Báo cáo phát thải khí nhà kính cấp cơ sở” nhằm thúc đẩy việc thực hiện NDC, hướng đến mục tiêu Net-zero và sự tham gia của doanh nghiệp.
  • Xây dựng chính sách đặc thù, triển khai một loạt dự án quan trọng để Nghệ An phát triển bứt phá
    Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/CP đã đề xuất triển khai 16 dự án đầu tư và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành trước năm 2030 để phát triển bứt phá.
  • Ban thư ký JETP Indonesia tuyên bố tạm hoãn công bố Kế hoạch Xây dựng chính sách và đầu tư thực hiện JETP
    Ban thư ký thực hiện Tuyên bố Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Chính phủ Indonesia đã tuyên bố tạm hoãn công bố Kế hoạch Xây dựng chính sách và đầu tư thực hiện JETP. Điều này dấy lên lo ngại về việc thực hiện mục tiêu đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than tại đất nước này.
  • Nghiên cứu tổng thể, đánh giá toàn diện khi xây dựng chính sách học phí mới
    Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tư pháp, Uỷ ban Văn hoá-Giáo dục của Quốc hội, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương… về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (chính sách học phí).
  • Góp ý xây dựng chính sách quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước
    (TN&MT) - Ngày 2/12, tại Hà Nội, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” để xây dựng những ý kiến khách quan từ các chuyên gia lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
  • Xây dựng các chính sách về phòng chống tác hại thuốc lá: Ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân
    (TN&MT) - Sáng 23/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về “Thực trạng, thách thức và giải pháp trong phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam”.
  • Tập trung xây dựng chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
    (TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang mong muốn tới năm 2023, sẽ có Nghị định bao quát hơn, để có bộ chính sách trọng dụng nhân tài. Cùng với đó, khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Các đại biểu cũng đang mong đợi, vì chưa có cơ chế này.
  • Sơn La: Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn
    (TN&MT) - Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm do tỉnh Sơn La đề ra, nhằm triển khai Quyết định số 497/QĐ-TTg, ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Thượng nghị sĩ và nhóm hữu nghị Pháp - Việt chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách quản lý tài nguyên nước
    Tiếp nối các hoạt động trong chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về quản lý tài nguyên nước phục vụ xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của phái đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Lê Công Thành dẫn đầu, sáng ngày 31/5/2022, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi gặp gỡ chính thức các Thượng nghị sĩ và nhóm hữu nghị Pháp - Việt nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách quản lý tài nguyên nước.
  • Đề xuất hoàn thiện chính sách tập trung, tích tụ đất nông nghiệp
    (TN&MT) - Sáng 30/12, tại TP. Hội An (Quảng Nam), Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án hỗ trợ xây dựng các chính sách về tập trung, tích tụ đất nông nghiệp.
  • Xây dựng chính sách tạo đột phá giúp thanh niên DTTS phát triển
    (TN&MT) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, cũng là lực lượng nòng cốt trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách. Theo đó, giai đoạn tới, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kế thừa và phát huy các kết quả đạt được, bổ sung những nội dung mới, giải pháp tạo đột phá giúp thanh niên, đặc biệt là thanh niên DTTS có cơ hội tiếp cận và phát triển.
  • Tập trung nguồn lực xây dựng hiệu quả các chiến lược chính sách về TN&MT
    (TN&MT) - Chiều 20/8, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCS TN&MT) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
  • Xây dựng chính sách giảm nghèo theo hướng đầu tư cho con người
    (TN&MT) - Thảo luận tại hội trường hôm nay (27/7), các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần thay đổi tư duy tiếp cận của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đó là chuyển hộ nghèo từ đối tượng sang chủ thể, quan tâm hỗ trợ kinh tế hộ, nhóm hộ coi đây là giải pháp đòn bẩy trong công tác giảm nghèo.
  • Xây dựng chính sách dân tộc: Cần phân tích từ nhiều khía cạnh
    (TN&MT) - Nhằm xây dựng và hoàn thiện các chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đã đề nghị Ủy ban Dân tộc phân tích rõ hơn những tác động của thiên tai, đại dịch Covid-19... đến mọi mặt của đất nước; rà soát các chính sách, các pháp luật liên quan để có giải pháp thay đổi, bổ sung kịp thời với thực tiễn ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.
  • Xây dựng chính sách đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi
    (TN&MT) - Ngày 25/6, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã tổ chức cuộc họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước chủ trì buổi họp. Tham dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO