Xây dựng chính sách tạo đột phá giúp thanh niên DTTS phát triển

Ngọc Trâm | 03/11/2021, 18:54

(TN&MT) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, cũng là lực lượng nòng cốt trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách. Theo đó, giai đoạn tới, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kế thừa và phát huy các kết quả đạt được, bổ sung những nội dung mới, giải pháp tạo đột phá giúp thanh niên, đặc biệt là thanh niên DTTS có cơ hội tiếp cận và phát triển.

Đầu tư, định hướng cho thanh niên DTTS

Thực hiện Chương trình phối hợp số 06-CTPH/TWĐTN-UBDT ngày 25/1/2018 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2021, 2 ngành đã triển khai nhiều nội dung và hình thức phối hợp, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp đã phối hợp với các Cơ quan Công tác dân tộc cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào DTTS nói chung và thanh niên nói riêng xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất; triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện giúp thanh niên DTTS vương lên. Ảnh: ubdt.gov.vn

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận; tăng cường giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển đoàn viên, hội viên tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi DTTS tiêu biểu được Đoàn, Hội các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan công tác dân tộc cùng cấp quan tâm tổ chức, qua đó đã cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi DTTS tự tin, phấn đấu vươn lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho thanh, thiếu nhi người DTTS.

Phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, cũng là lực lượng nòng cốt trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách. Để phát huy tối đa vai trò của lực lượng thanh niên, cần triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền.

Ủy ban Dân tộc sẽ cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng công tác phối hợp trên cơ sở vị trí, vai trò, chức năng của 2 cơ quan. Nội dung Chương trình phối hợp sẽ kế thừa các kết quả đạt được, bổ sung những nội dung mới, giải pháp tạo đột phá giúp thanh niên có cơ hội tiếp cận và phát triển. Các nội dung cần có mục tiêu, nội dung, giai đoạn triển khai rõ ràng. Trong đó, cần xác định nội dung tập trung tuyên truyền. Nâng cấp mô hình trong tổ chức thường niên công tác tuyên dương, biểu dương. Phối hợp xây dựng chính sách, các nội dung trong Chương trình MTQG hướng đến và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chú ý xây dựng nội dung số, tăng cường truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội; tập trung xây dựng, khai thác các sản phẩm đặc trưng, thương hiệu của vùng DTTS; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên DTTS.

Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách. Ảnh: Tô Dung

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, công tác phối hợp giai đoạn tới sẽ gắn với bối cảnh, nhiệm vụ, tình hình mới, trong đó, chú ý một số nội dung trọng tâm như: Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của thanh niên DTTS, gắn chặt với tài nguyên, đặc trưng văn hóa (ẩm thực, văn hóa, du lịch, dược liệu...); tập hợp, tuyên dương thanh niên trẻ DTTS; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; tăng cường các giải pháp truyền thông số; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng cho các DTTS đặc biệt ít người; hỗ trợ mỗi xã, phường có 1 nhà sinh hoạt, sân chơi cho các em thiếu nhi vùng đồng bào DTTS...; đặc biệt quan tâm chăm lo đến sự trưởng thành của thanh thiếu nhi DTTS thời gian tới.

Bài liên quan
  • Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG
    (TN&MT) - Phát biểu khai mạc Hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, Chương trình MTQG là một chính sách lớn, có tính bước ngoặt lịch sử, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS và miền núi nói chung, đồng bào các DTTS nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO