Xa La

Mô hình "5 không, 3 sạch" ở Yên Bái
(TN&MT) - Trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" thành những hoạt động thiết thực. Nhờ đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
  • Về vùng biển “dạ quang xanh”
    (TN&MT) - Hình ảnh những người đàn ông trên chiếc ca nô cũ lầm lụi, nhẫn nại vớt từng chiếc bao ni-lông, từng mảnh rác nhựa trên cửa biển sông Dinh quê tôi, nhìn cảm động, thương mến lắm.
  • Đường Nguyễn Xiển - Xa La ngập rác
    (TN&MT) - Từ nhiều tháng nay, đường Nguyễn Xiển - Xa La (hay còn gọi là Đại lộ Chu Văn An) được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế khu vực Tây Nam Hà Nội. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa hoàn thiện, cùng với đó là tình trạng ngập ngụa trong rác thải sinh hoạt, cát bụi, vật liệu xây dựng...
  • Khu đô thị Xa La – Hà Đông: Nhiều năm không bàn giao cho Ban Quản trị, người dân khốn khổ
    (TN&MT) - Kể từ lúc đưa Tòa nhà này vào hoạt động đã phát sinh nhiều mâu thuẫn giữa cư dân và đơn vị. Tòa nhà mới đưa vào sử dụng mà đã có biểu hiện xuống cấp, cửa chứa rác bị biến thành ki-ot, quỹ bảo trì của tòa nhà thì không chịu bàn giao
  • Bình Thuận: Lũ lớn trên sông Dinh, 29 tàu thuyền, xà lan bị chìm, cuốn trôi
    (TN&MT) - Mưa lớn tại thượng nguồn khiến mực nước sông Dinh tại thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) lênh nhanh và chảy xiết, cuốn trôi và làm chìm 25 tàu cá, 2 xà lan.
  • Tập đoàn Danh Khôi hợp tác phát triển dự án Lagi New City
    (TN&MT) - Tập đoàn Danh Khôi vừa ký hợp tác với Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam để phát triển dự án Phức hợp đô thị thương mại - dịch vụ & du lịch biển Lagi New City. Dự án này kỳ vọng trở thành tâm điểm mới của thị trường La Gi giàu tiềm năng.
  • Đại Từ - Điểm sáng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
    Trong 10 năm bắt tay xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng ghi nhận. Trong số các địa phương tích cực vận động toàn dân “đổi mới tam nông”, huyện Đại Từ là một điểm sáng nổi bật xây dựng nông thôn mới...
  • Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
    (TN&MT) - Trong những năm qua, Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng mà còn góp phần tăng thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó, bảo vệ rừng, từng bước thay đổi nhận thức của người dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống.
  • Hà Nội: Đường Chu Văn An vừa thông xe đã ngập ngụa rác thải
    (TN&MT) - Chỉ sau hơn 5 tháng thông xe, đường Chu Văn An (tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La) đã trong tình trạng ngập ngụa rác thải, từ rác sinh hoạt đến phế thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
  • Thái Nguyên: Tập trung dập dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc
    (TN&MT) - 20 ngày qua, tỉnh Thái Nguyên và huyện Võ Nhai phải “gồng mình” đối phó với dịch lở mồm long móng (LMLM) vừa xảy ra trên đàn trâu tại địa bàn xã La Hiên. Những ngày này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của tỉnh Thái Nguyên, huyện đã và đang chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiều biện pháp phòng chống, ngăn chặn, dập dịch lây lan ra diện rộng.
  • Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quà và hỗ trợ gia đình chính sách ở Gia Lai
    (TN&MT) - Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do ông Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà cho nhân dân xã Ia Kreng (huyện Chư Pah).
  • Dòng kênh đen ngòm xã La Phù và bài toán môi trường ở làng tỷ phú
    (TN&MT) - Theo số liệu của Sở Công thương TP. Hà Nội, thành phố hiện có 1.350 làng có nghề, trong đó có 286 làng nghề truyền thống được công nhận. Điều đáng nói là hầu hết nước thải sản xuất tại các làng nghề tại Hà Nội đều được thải thẳng ra môi trường với mức độ ô nhiễm ở mức rất cao mà không qua bất cứ hệ thống xử lý nào. Báo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội đầu năm 2018 cho biết, tại 16 làng nghề ở 5 quận, huyện (gồm Hoài Đức, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm) được thanh tra thì hầu hết đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung và vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường. Nhằm cung cấp tới độc giả những thông tin chi tiết, cụ thể hơn về thực trạng ô nhiễm tại 16 làng nghề được thanh tra này, báo TN&MT đã thực hiện loạt bài viết: Ô nhiễm làng nghề ở Hà Nội: Loay hoay đi tìm lời giải.
  • Khám phá tiện ích căn hộ 10 triệu/m2 của KĐT Thanh Hà – Mường Thanh
    (TN&MT) - Vào thời điểm 2010 - 2012 nhiều chuyên gia trên thị trường Bất Động Sản cho rằng “Không thể làm căn hộ 10 triệu/m2 ở Hà Nội được”. Vậy mà sau 6 năm trôi qua, Tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản vẫn đều đặn chào bán ra thị trường những căn hộ có giá trên dưới 10 triệu đồng.
  • Phụ nữ Jrai cùng nhau làm giàu
    (TN&MT) - Câu lạc bộ phụ nữ dệt thổ cẩm kết hợp phát triển du lịch cộng đồng với sự tham gia của hơn 50 chị em người dân tộc Jrai (xã La Ka, huyện Chư Păh, Gia Lai) là một điểm sáng trong việc lưu giữ nghề dệt truyền thống của người Jrai, mở ra tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương.
  • Bình Thuận: Xử lý tình trạng khai thác cát trái phép tại thị xã La Gi
    (TN&MT) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn số 2583/UBND-KT chỉ đạo Sở TN&MT, UBND thị xã La Gi, huyện Hàm Tân tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Tân Bình (thị xã La Gi).
  • Xã La Phù – Hoài Đức (Hà Nội): Cần minh bạch công bằng khi xử lý vi phạm  xây dựng
    (TN&MT) - Báo TN&MT đã đăng bài “xã La Phù – Hoài Đức: Xây dựng tràn lan nhà trên đất nông nghiệp”, chính quyền đã vào cuộc và hàng chục hộ dân phải tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất % tại Cụm Công nghiệp xã La Phù.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO