Bình Thuận: Lũ lớn trên sông Dinh, 29 tàu thuyền, xà lan bị chìm, cuốn trôi

Huy Nguyễn – Anh Dũng| 29/08/2021 18:25

(TN&MT) - Mưa lớn tại thượng nguồn khiến mực nước sông Dinh tại thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) lênh nhanh và chảy xiết, cuốn trôi và làm chìm 25 tàu cá, 2 xà lan.

Lũ lên nhanh, bất ngờ và giữa khuya khiến việc ứng phó gặp khó khăn (Ảnh: HT)

 

Báo cáo của Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, từ 19h- 24h ngày 28/8 trên thượng nguồn lưu vực sông Dinh, thị xã La Gi có mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 80-151mm. Nước lũ trên thượng nguồn đổ về kết hợp thủy triều xuống khiến hạ lưu sông Dinh ở La Gi, khu vực tàu, thuyền của ngư dân neo đậu tập trung, nước chảy xiết, mạnh. Lũ lên nhanh và bất ngờ khiến công tác chỉ huy ứng phó gặp khó khăn.

Do trước đó mực nước sông Dinh cạn, tàu neo đậu tập trung ở giữa dòng và với mật độ dày, sức cản lớn dẫn đến nhiều tàu, thuyền bị bứt dây neo.

 

Thống kê ban đầu, 25 tàu cá đã bị chìm, 2 xà lan bị cuốn trôi ra ngoài cửa biển, trong đó 1 chiếc bị chìm (Ảnh: HT)

Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai &TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết, nước lũ làm chìm 25 chiếc tàu cá, 2 xà lan bị lũ cuốn trôi ra cửa biển, trong đó 1 chiếc đã kéo được vào bờ an toàn, chiếc còn lại bị chìm.

Giá trị thiệt hại trực tiếp ban đầu ước tính 7,5 tỉ đồng.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận thị sát hiện trường (Ảnh: HT)

 

Ngay sau lũ, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ban ngành địa phương đã thị sát hiện trường, kiểm tra tình hình thiệt hại, hỗ trợ và động viên người dân có tài sản bị thiệt hại.

UBND thị xã La Gi đã chỉ đạo đồn biên phòng Phước Lộc, trạm kiểm ngư, phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu lại tàu thuyền, huy động các phương tiện hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm nhằm thông thoáng dòng chảy; bảo đảm an ninh trật tự liên quan tới việc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ, động viên những gia đình có tài sản thiệt hại do lũ (Ảnh: HT)

 

Đồn biên phòng Phước Lộc, trạm kiểm ngư và UBND các phường, xã tại đang tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, thống kê, tổng hợp báo cáo UBND thị xã La Gi để có hướng xử lý tiếp theo.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đã đề nghị UBND thị xã La Gi khẩn trương điều chỉnh cách thức neo đậu, bảo đảm độ giãn cách, tạo thông thoáng dòng chảy; đồng thời, thực hiện tốt việc phòng tránh thiên tai và dịch bệnh theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh. Mặt khác, đề nghị UBND thị xã La Gi phối hợp với Ban cứu trợ tỉnh, UBMT tổ quốc rà soát thiệt hại của ngư dân, tổng hợp, lập danh sách đề nghị Ban cứu trợ tỉnh xem xét hỗ trợ cho các hộ gia đình có tàu thuyền bị chìm; tổ chức thăm hỏi, động viên người dân khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Lũ lớn trên sông Dinh, 29 tàu thuyền, xà lan bị chìm, cuốn trôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO