vùng biên giới

Chiến sĩ biên phòng Tam Chung: "Điểm tựa" thoát nghèo của người dân vùng biên giới
Mỗi tháng, từng chiến sĩ ở Đồn biên phòng Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) sẽ dành ra 20.000 đồng đóng góp vào quỹ để hỗ trợ cây giống, con giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây đã trở thành “điểm tựa” giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
  • Thủ tướng thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào, chiến sĩ tại vùng biên giới Cao Bằng
    Sáng 16/1, tại Cao Bằng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
  • Điện Biên: Tổ chức hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam –Lào
    (TN&MT) - Chiều ngày 02/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào.
  • Điện Biên: Khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam – Lào, lần thứ III
    (TN&MT) - Tối ngày 01/10/2022, tại Quảng trường 7/5 TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra đêm khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III. Chủ đề: “Thắm tình hữu nghị - hướng tới tương lai.” Tham dự có ông Trần Tuấn Anh, UV Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế, Trung ương. Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, ông Hoàng Đạo Cương và gần 2.000 đại biểu đại diện cho 10 tỉnh, thành của nước Việt Nam có đường biên giới giáp Lào và 10 tỉnh của nước bạn Lào.
  • Điện Biên: Sẵn sàng cho Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào
    (TN&MT) - Hiện nay công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại Điện Biên đang được các đơn vị tham gia gấp rút hoàn thiện nhằm đảm bảo các hoạt động của Ngày hội diễn ra an toàn, tạo không khí vui tươi, thắm tình hữu nghị Việt Nam-Lào.
  • Tháp Mường Và – Nét đẹp văn hóa, tâm linh của dân tộc Lào vùng biên giới
    (TN&MT) - Nằm trong hệ thống di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh Sơn La, Tháp Mường Và (bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp) là công trình kiến trúc linh thiêng, cổ kính được nhân dân bản Mường Và tôn sùng, bảo vệ từ bao đời nay.
  • Nỗ lực “xóa khát” cho đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã góp phần cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nỗ lực “xóa khát” đó có dấu ấn lớn của ngành Tài nguyên và Môi trường.
  • Tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2020
    (TN&MT) - Nhằm đẩy nâng cao hiệu quả việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2021”, sáng ngày 29/10/2020, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2020.
  • Thanh Hóa: Tăng cường phòng dịch Covid- 19 ở vùng biên giới giáp Lào
    (TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định không chủ quan, cần tăng cường kiểm soát ngay các huyện Miền núi có đường biên giới với Lào như: Quan Sơn, Mường Lát…
  • Tập đoàn FLC trao tặng 30 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo vùng biên giới Hà Giang
    (TN&MT) – Vừa qua, Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình người có công, hộ nghèo xã biên giới.
  • Gia Lai: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn ở vùng biên giới
    (TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng vừa ký công văn số 1721/UBND-NL chỉ đạo các cấp ngành về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra ở khu vực biên giới.
  • Khởi công trường học tại Long Khánh, Đồng Tháp - Niềm vui về ngôi trường hiện đại vùng biên giới
    (TN&MT) - Vừa qua, Lễ khởi công trường Tiểu học Long Khánh A3 - điểm trường Cô giáo Nhế (xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã được diễn ra trong niềm vui mừng, sự phấn khởi của Lãnh đạo, Thầy cô giáo, các em học sinh và người dân tại địa phương. Ngôi trường mới được xây dựng theo chuẩn quốc gia với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Novaland và dự kiến đi vào hoạt động đúng dịp khai giảng năm học mới niên khóa 2020 - 2021. 
  • Quảng Nam: Lốc xoáy làm đổ cây cối gây mất điện các xã vùng biên giới
    (TN&MT) - Tối ngày 23/3, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) cho biết, vừa xảy ra một trận lốc xoáy làm đổ cây cối ngã vào đường dây điện 22KV gây mất điện 9 xã vùng biên giới.
  • Thừa Thiên Huế: Tặng quà cho người nghèo và học sinh vùng biên giới
    (TN&MT) - Hoạt động nhằm kỷ niệm 60 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng; động viên, giúp đỡ các hộ gia đình, các em học sinh khó khăn để có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống…
  • Bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát ở vùng biên giới Quảng Nam
    (TN&MT) - Từ đầu tháng 9/2018 đến nay, trên địa bàn huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hơn 40 trường hợp bị bệnh sốt xuất huyết (SXH), trong đó 5 trường hợp nặng đã được chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.
  • Quảng Nam: Người dân vùng biên giới Tây Giang vẫn mỏi mòn chờ điện sinh hoạt
    (TN&MT) - Công trình cung cấp điện cho các xã biên giới huyện Tây Giang thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 đã được khởi công vào giữa năm 2015, dự kiến cuối năm 2016, người dân các xã sẽ có điện để sử dụng. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại thì điện lưới vẫn chưa được đấu nối thông suốt mặc dù người dân tại đây đã mua sắm nhiều thiết bị chiếu sáng, đồ gia dụng và hệ thống công tơ điện, đường dây điện cũng đã được đấu nối vào nhà dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO