Than Uyên

Huyện Than Uyên (Lai Châu): Đơn vị thi công đổ thải xuống vệ rừng?
(TN&MT) - Gói thầu xây lắp số 04, đoạn từ km64+272 - km84+554 do nhà thầu phụ Công ty Thanh Hiền đảm nhận, trong quá trình thi công ngang nhiên đổ thải xuống vệ rừng và cạnh dòng suối cạn. Việc làm này đã khiến nhiều người dân bất bình. Khi bị nhắc nhở, đơn vị này còn “phớt lờ” ý kiến của lãnh đạo xã Phúc Than, huyện Than Uyên.
  • Bàn giải pháp tháo gỡ mặt bằng dự án truyền tải điện trên địa bàn Lai Châu
    Vừa qua, tại Lai Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Phạm Lê Phú đã có buổi làm việc với ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng các dự án truyền tải trên địa bàn tỉnh.
  • Mỏ đá Phương Nhung nổ mìn làm vỡ mái nhà hàng chục hộ dân ở Than Uyên, Lai Châu: Trách nhiệm thuộc về ai?
    (TN&MT) - Thời gian qua, mỏ đá của hợp tác xã (HTX) Phương Nhung đặt tại bản Tre Bó, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu khi nổ mìn đã thổi bay đá sang khu dân cư khiến một số hộ dân bị thủng mái nhà.
  • Than Uyên - Lai Châu: Sập hầm ở thủy điện Mường Kim 3
    (TN&MT) - Trong quá trình thi công, do bất cẩn và địa chất công trình hầm không tốt, đã khiến 1 công nhân thợ hầm thiệt mạng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.
  • Nậm Mở Nọi du ký

    Nậm Mở Nọi du ký

    09:32 26/05/2022
    (TN&MT) - Nậm Mở Nọi - cái tên từ lâu tôi đã nghe và khát khao được đắm mình trong dòng suối, trong tiếng thác... Ước mơ ấy thôi thúc bước chân tôi.
  • Than Uyên – Lai Châu:  Vì sao Công ty CP Huy Ngọc bị yêu cầu đóng cửa mỏ?
    (TN&MT) - Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh Lai Châu là khá “bát nháo”. Nhiều đơn vị đã bị xử phạt, nhưng cũng có những đơn vị “chiếm” cả con đường đi của thôn bản thì không bị xử lý.
  • Than Uyên – Lai Châu:  Huyện nghèo lại "chơi sang"?
    (TN&MT) - Toàn bộ hành lang vỉa hè ở đoạn sân vận động thị trấn và ven hồ Than Uyên đang là gạch tốt, vẫn dùng được, thì nay cho cạy tung gạch “quả trám” lên để lát lại gạch vuông? Khi được hỏi thì lãnh đạo huyện "đùn đẩy" nhau, không chịu trả lời số tiền chi cho dự án là bao nhiêu.
  • Than Uyên - Lai Châu: Phát huy hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
    (TN&MT) - Để phân bổ sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới, huyện Than Uyên chú trọng công tác lập và phát huy hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
  • Than Uyên (Lai Châu): Phát huy sức trẻ trong bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Huyện đoàn Than Uyên vừa phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tại bản Pá Khoang, xã Pha Mu nhằm phát huy sức trẻ của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu.
  • Than Uyên (Lai Châu): Phát triển trồng mắc ca thành vùng nguyên liệu
    (TN&MT) - Thực hiện Đề án khuyến khích phát triển cây mắc ca tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đến năm 2021, huyện Than Uyên đã trồng và phát triển được 933,48ha cây mắc ca theo hình thức trồng thuần, trồng xen chè. Huyện Than Uyên xác định giai đoạn 2021 -2025 sẽ phát triển vùng nguyên liệu mắc ca với quy mô 2.000ha
  • Lai Châu xóa bỏ lò gạch thủ công: Đừng chỉ dừng lại ở tuyên truyền!
    (TN&MT) - Theo lộ trình được UBND tỉnh Lai Châu đặt ra, đến hết 2017, sẽ chấm dứt hoạt động đối với toàn bộ các lò gạch thủ công và chấm dứt các cơ sở sản xuất gạch nung công nghệ lò vòng trước năm 2020. Tuy nhiên, tỉnh Lai Châu vẫn đang ì ạch thực hiện lộ trình đề ra đó. Các lò gạch thủ công vẫn ngang nhiên hoạt động trước sự thiếu quyết liệt của địa phương.
  • Than Uyên  (Lai Châu): Hiệu quả từ câu lạc bộ “Vệ sinh môi trường”
    (TN&MT) - Từ hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Vệ sinh môi trường” trên địa bàn huyện Than Uyên đã góp phần xây dựng bản, xã nông thôn mới xanh - sạch - đẹp và tiết kiệm, nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ cùng chung tay bảo vệ môi trường.
  • Than Uyên – Lai Châu: Xử phạt 2 người tung tin sai về Covid-19
    (TN&MT) - Ngày 18/3, Công an huyện Than Uyên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hồng Tươi (sinh năm 1987, trú tại khu 5B, thị trấn Than Uyên) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1983, trú tại khu 10, thị trấn Than Uyên) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.
  • Lai Châu: Đẩy mạnh xử lý rác thải y tế nguy hại
    (TN&MT) - Những năm qua, công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại đã được tỉnh Lai Châu chú trọng thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở y tế và đảm bảo chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được thu gom, phân loại, vận chuyển theo đúng quy định, được xử lý triệt để.
  • Xuân trên thủy điện Huội Quảng – Bản Chát
    (TN&MT) - Tết đến xuân về, trên những nhà máy thủy điện, những công việc của những người thầm lặng vẫn đang diễn ra. Không ồn ào như những âm thanh phát ra từ những tổ máy, nhưng những công việc ấy, những con người ấy đã và đang góp phần mang lại sự chuyển động mạnh mẽ cho sự phát triển, an vui của xã hội.
  • Trung tâm y tế huyện Than Uyên: Chú trọng xử lý rác thải y tế nguy hại
    (TN&MT) - Những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã tập trung đổi mới toàn diện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế. Cùng với đó, nỗ lực xử lý rác thải y tế, nước thải và rác thải sinh hoạt một cách triệt để, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO