tài chính khí hậu

Ngân hàng Phát triển châu Á hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu khí hậu
Sáng 23/1, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành đã có buổi tiếp và làm việc với ông Windfried Wicklein, Tổng Vụ Trưởng Vụ Đông Nam Á Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các vấn đề tài chính khí hậu và sự hỗ trợ, giúp Việt Nam thực hiện các dự án chống biến đổi khí hậu.
  • Tiến độ đánh giá nỗ lực toàn cầu tại COP 28
    (TN&MT) - Hội nghị COP28 diễn ra tại Dubai (UAE) đã đi qua nửa chặng đường. Đến hết ngày 6/12, ba sự kiện cấp cao về: Thích ứng biến đổi khí hậu; Phương tiện thực hiện và Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các phiên họp đàm phán về đánh giá nỗ lực toàn cầu đã được tổ chức.
  • Các quốc gia cam kết hỗ trợ tài chính đối phó với khủng hoảng khí hậu
    (TN&MT) - Tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (COP 28), nước chủ nhà UAE và nhiều quốc gia, tổ chức và công ty đã đưa ra cam kết hỗ trợ tài chính ứng phó bới biến đổi khí hậu theo nhiều hình thức khác nhau .
  • Anh hỗ trợ kết nối tài chính cho dự án các-bon thấp quy mô lớn
    (TN&MT) - Đại sứ quán Anh tại Hà Nội vừa công bố đợt 2 của Chương trình Thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam (CFA), nhằm tìm kiếm các dự án các-bon thấp ở giai đoạn tiền khả thi có nhu cầu huy động vốn từ 5 triệu USD trở lên.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Tọa đàm triển vọng Kinh tế và tài chính khí hậu
    (TN&MT) – Chiều 21/7, trong khuôn khổ chuyến thăm của bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ tới Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức Hội nghị nữ lãnh đạo khối kinh tế và tọa đàm triển vọng Kinh tế và tài chính khí hậu. Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh dự Hội nghị.
  • Cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh cho các dự án carbon thấp tại Việt Nam
    (TN&MT) - Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng từ những dự án carbon thấp thông qua Chương trình Thúc đẩy Tài chính khí hậu tại Việt Nam (CFA). 9 dự án của Việt Nam đã được chọn để tham gia Chương trình này.
  • Tài chính khí hậu và sự kỳ vọng vào hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới
    (TN&MT) - “Việt Nam kỳ vọng có được sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng thế giới trong việc huy động các kênh tài chính để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết tại COP26”.
  • Tài chính khí hậu và sự kỳ vọng vào hỗ trợ của Ngân hàng thế giới
    (TN&MT) - Việt Nam kỳ vọng có được sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng thế giới trong việc huy động các kênh tài chính để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình ứng phó BĐKH, thực hiện cám kết tại COP26
  • Xây dựng cơ chế tài chính toàn cầu giảm phát thải
    (TN&MT) - Nhằm mục tiêu đẩy mạnh các chương trình giảm phát thải bằng cách sử dụng các nguồn tài chính khí hậu dựa trên kết quả, là chủ đề của cuộc họp cấp cao mà Ngân hàng Thế giới tổ chức tại Hội nghị COP 27
  • Ưu tiên đầu tư tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc vừa công bố một báo cáo tập trung vào việc tăng lượng phát thải nhiên liệu hóa thạch và gia tăng khí nhà kính ở mức cao kỷ lục, các kế hoạch ngăn chặn rủi ro nhằm giảm nhiệt độ toàn cầu và tránh thảm họa khí hậu.
  • Mở rộng hợp tác với New Zealand về ứng phó với biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Ngày 28/6, tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Mai Kim Liên đã tiếp và làm việc với bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Cuộc họp nhằm trao đổi cơ hội hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và New Zealand về tài chính khí hậu trong khuôn khổ Kế hoạch hành động đối tác chiến lược 2021-2024.
  • Mỹ công bố dự án giải quyết rủi ro khí hậu
    (TN&MT) - Ngày 15/10, Nhà Trắng (Mỹ) công bố một báo cáo phác thảo các dự án để đo lường và giải quyết những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra cho người Mỹ và nền kinh tế. Các dự án này bao gồm các chương trình đề cập đến các mối đe dọa khí hậu trong các chương trình cho vay liên bang và quy trình lập ngân sách.
  • Cần tăng kinh phí để thích ứng với biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Sau cảnh báo từ Ủy ban liên chính phủ của Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (IPCC) vào tháng 8 rằng thời tiết khắc nghiệt và nước biển dâng đang ngày càng gia tăng hơn dự kiến, nhiều nhà lãnh đạo vừa kêu gọi cần có thêm kinh phí và ý chí chính trị để giúp cộng đồng thích nghi với thực tế mới.
  • Các nước dễ bị tổn thương sắp hết thời gian để giải quyết khủng hoảng khí hậu
    (TN&MT) - Ông António Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây cho biết, thế giới đã hết thời gian để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2 độ C – vốn là vấn đề “sinh tử” đối với các quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng.
  • Tài chính khí hậu nghìn tỷ đô la Mỹ: Thách thức hay cơ hội?
    (TN&MT) - Mọi người đều thừa nhận rằng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa rất lớn đối với nhân loại và mặc dù có vô số giải pháp để giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn chưa rõ ràng rằng những giải pháp này sẽ được thực hiện như thế nào?
  • G7 nhất trí thúc đẩy tài chính chống biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Ngày 13/6, các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí tăng cường tài chính để đáp ứng cam kết các nước giàu chi 100 tỷ USD mỗi năm giúp các nước nghèo hơn cắt giảm lượng khí thải carbon và ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu, nhưng chỉ có hai quốc gia đưa ra cam kết rõ ràng về khoản tài chính lớn hơn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO