Tài chính khí hậu và sự kỳ vọng vào hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới

Tống Minh| 24/02/2023 20:32

(TN&MT) - “Việt Nam kỳ vọng có được sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng thế giới trong việc huy động các kênh tài chính để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết tại COP26”.

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tại buổi làm việc với bà Valeria Hickey – Tân Giám đốc Toàn cầu về Môi trường, Tài nguyên và Kinh tế biển của Ngân hàng thế giới (WB), vào chiều ngày 24/2, tại Hà Nội.

1a.jpg
Thứ trưởng Lê Công Thành tiếp và làm việc với bà Valeria Hickey

Thứ trưởng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác hiệu quả của WB cho Bộ TN&MT trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường. Thứ trưởng chia sẻ, tháng 12 vừa qua, Việt Nam đã hoàn thành Tuyên bố Chính trị thiết lập Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm các đối tác quốc tế.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang khẩn trương triển khai những nhiệm vụ cụ thể, như xây dựng Ban thư ký và kế hoạch thực hiện JETP. Đây là nhiệm vụ khó khăn vì chưa có nhiều tiền lệ trên thế giới. Việt Nam đang cố gắng để nghiên cứu tìm hiểu, trao đổi với các đối tác để tìm ra mô hình phù hợp, mang màu sắc Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, trong công cuộc ứng phó BĐKH, giảm phát thải khí nhà kính, Việt Nam xác định, sự quyết tâm của Chính phủ là chưa đủ mà cần sự chung tay của cả người dân, doanh nghiệp. Sự thành công của JETP cần được chứng tỏ rằng sẽ vận động được sự tham gia tích cực của khối tư nhân vào chuyển đổi năng lượng. Việc này phải đảm bảo công bằng cho các đối tượng. Và Việt Nam, với khát vọng thực hiện JETP nhanh và hiệu quả, rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế, mà WB luôn là đối tác tin cậy.

Khẳng định luôn đồng hành với Bộ TN&MT khi triển khai JETP, bà Valeri Hickey nhấn mạnh, JETP phải tạo ra được các quy tắc chung, thể chế chung với sự tham gia của khu vực công – tư. Đang có nhiều kỳ vọng về JETP, song bài toán đặt ra là huy động tài chính từ đâu, xác định rõ rào cản và tháo gỡ các rào cản đó.

2a.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với vấn đề tài chính khí hậu, theo đề xuất của các cán bộ Bộ TN&MT, WB có thể quan tâm hỗ trơ Việt Nam trong tiếp cận nguồn lực tài chính ưu đãi từ các Quỹ đầu tư khí hậu (CIFs), nhất là trong bối cảnh Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang thiếu hụt nguồn lực tài chính, khó khăn thách thức do BĐKH ngày càng nghiêm trọng và khó dự đoán.

Bên cạnh đó, với kinh tế biển, Bộ TN&MT và WB có thể phối hợp tiếp cận quy hoạch không gian biển quốc gia bằng cách hỗ trợ Việt nam trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và kinh nghiệm quy hoạch không gian biển. Cùng với đó, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển năng lượng biển như điện gió ngoài khơi. “WB có thể tạo một cơ chế tài chính thân thiện cho các hoạt động của các doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư vào thị trường này” – đại biểu của Bộ TN&MT đề xuất.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Công Thành cũng đề cập đến việc Việt Nam thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu (EPR) theo Luật Bảo vệ môi trường 2020. Thứ trưởng đề nghị WB chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện EPR ở các cấp.

Về quản lý rác thải nhựa, tiếp tục hành trình đã và đang thực hiện, WB có thể hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động của các địa phương và phân tích các vấn đề liên quan đến việc tham gia Thỏa thuận toàn cầu về phòng chống ô nhiễm nhựa.

Với các nội dung này, bà Valeria Hickey cho biết, WB sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, Bộ TN&MT để hiện thực hóa, giúp Việt Nam phát triển bền vững, giảm nghèo và tăng trưởng xanh./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài chính khí hậu và sự kỳ vọng vào hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO