Sơn Hòa

Lương Sơn (Hòa Bình): Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo
Huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã nỗ lực tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác giảm nghèo. Huyện Lương Sơn đặt mục tiêu trong năm 2024 giảm còn 377 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 1.50%.
  • Lương Sơn (Hòa Bình): Khai thác đất trái phép, một giám đốc bị bắt
    (TN&MT) - Phòng Cảnh sát kinh tế, môi trường - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại địa bàn xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn. Đồng thời, khởi tố bị cán và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng (1988) là Giám đốc Công ty cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình.
  • Lạc Sơn – Hòa Bình: Chính quyền luôn đồng hành để cùng vượt khó!
    Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vốn là huyện miền núi nghèo. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh hoạt động giám sát các Chương trình Mục tiêu quốc gia, tích cực hỗ trợ cho người dân phương thức sản xuất...Chính vì vậy, huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Để hiểu hơn hành trình giảm nghèo bền vững tại Lạc Sơn, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trò chuyện với ông Bùi Thế Hòa – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xung quanh vấn đề này.Pv: Là một huyện vùng núi, có đông đồng bào DTTS sinh sống, vậy xin ông cho biết công tác triển khai những chính sách hỗ trợ đến vùng đồng bào dân tộc, các hộ nghèo đã được huyện triển khai như thế nào?
  • Huyện Lương Sơn (Hoà Bình): Cảnh cáo hàng loạt lãnh đạo xã Hòa Sơn
    (TN&MT) - Loạt lãnh đạo xã Hòa Sơn bị Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Lương Sơn kỷ luật vì để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn.
  • Phú Yên: Khởi tố cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa
    Ông Ngô Huỳnh Lý, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa và ông Nguyễn Canh Tuất - nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phước Tân (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) vừa bị khởi tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
  • Phú Yên: Phá rừng trái pháp luật bị xử phạt hơn 137 triệu đồng
    UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Hải (SN 1970), trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, vì đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích thiệt hại 3.900 m2 thuộc rừng tự nhiên, chức năng sản xuất.
  •  Người dân Tà Cạ, Mường Xén oằn mình khắc phục hậu quả lũ quét
    (TN&MT) - Trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại xã Tà Cạ và khu vực thị trấn Mường Xén của huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào rạng sáng ngày 2/10 đã gây hậu quả vô cùng nặng nề. Hiện tại, người dân nơi đây đang cùng các cơ quan chức năng “oằn mình” khắc phục hậu quả.
  • Phú Yên: “Tối hậu thư” cho vụ xâm phạm di tích lịch sử Trại An trí Trà Kê
    Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường có bài phản ánh “Phú Yên: Di tích lịch sử cấp tỉnh Trại An trí Trà Kê điêu tàn trong khu vườn mía” ngày 8/9/2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên ban hành văn bản đề nghị UBND huyện Sơn Hòa khẩn trương thực hiện cắm mốc giới di tích, không cho người dân canh tác trong khu vực bảo vệ di tích.
  • Phú Yên: Kết quả kiểm tra vụ phá rừng Sơn Hội
    Sau loạt bài phản ánh các vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa của Báo Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên và huyện Sơn Hòa đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ phá rừng.
  • Phú Yên: Phát hiện thêm khu vực rừng Sơn Hội bị chặt phá
    Sau khi phản ánh về tình trạng chặt phá cây rừng tại tiểu khu 165, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhận được tin báo "lâm tặc" đang cưa hạ nhiều cây rừng tại xã Sơn Hội. Vượt hơn 10km đường rừng hiểm trở, phóng viên đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực trạng phá rừng tại đây.
  • Phú Yên: Kiểm tra, xử lý các tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép
    Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý các tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại các xã Sơn Hội, Sơn Định, Sơn Long của huyện Sơn Hòa; kiên quyết lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định và báo cáo kết quả cho Chi cục Kiểm lâm trước ngày 13/9/2022.
  • Phú Yên: Rừng Sơn Hội tiếp tục bị “chảy máu”
    Từ việc không có đất sản xuất, người dân đã phá rừng, chiếm đất rừng và bị truy tố chịu án phạt tù. Qua vụ việc này, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường được biết hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị hủy hoại và Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án. Trong khi hàng loạt vụ án hủy hoại rừng đang trong diện điều tra thì rừng vẫn tiếp tục bị “chảy máu”.
  • Phú Yên: Di tích lịch sử cấp tỉnh Trại an trí Trà Kê điêu tàn trong khu vườn mía
    Mặc dù, Trại an trí Trà Kê được UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa từ năm 2011. Thế nhưng nhiều năm nay, khu di tích này bị hoang phế, điêu tàn, hiện đang bị bao bọc trong khu vườn mía do một hộ dân canh tác và tự ý đưa máy múc vào đào bới, san phẳng.
  • Hòa Bình: Huyện Lương Sơn xử phạt chủ dự án “ma” Suối Hoa Villas 35 triệu đồng
    UBND huyện Lương Sơn đã ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ dự án “ma” Suối Hoa Villas số tiền 35 triệu đồng vì hành vi xây dựng trái phép và buộc tháo dỡ công trình nếu người vi phạm không hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
  • Xử phạt chủ đất xây “chui” biệt thự tại dự án “ma” Suối Hoa Villas ở Hòa Bình
    (TN&MT) - UBND huyện Lương Sơn khẳng định dự án Suối hoa Villas không có thực và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án. Huyện này cũng sẽ ban hành quyết định xử phạt chủ sử dụng đất vì hành vi xây dựng trái phép.
  • Đã xử lý xong vi phạm lấn chiếm đất quốc phòng ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình
    Ngày 13/5/2022, UBND xã Hòa Sơn đã tổ chức phương tiện, máy móc để xử lý phần vi phạm lấn chiếm đất quốc phòng sau khi người vi phạm là bà Đỗ Thị Hồng Luyện tự nguyện trả lại mặt bằng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO