Phú Yên: Rừng Sơn Hội tiếp tục bị “chảy máu”

Mỹ Bình | 09/09/2022 10:14

Từ việc không có đất sản xuất, người dân đã phá rừng, chiếm đất rừng và bị truy tố chịu án phạt tù. Qua vụ việc này, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường được biết hàng chục ha rừng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị hủy hoại và Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án. Trong khi hàng loạt vụ án hủy hoại rừng đang trong diện điều tra thì rừng vẫn tiếp tục bị “chảy máu”.

Phá rừng, hủy hoại rừng với diện tích lớn

Từ việc thiếu đất sản xuất dẫn đến nhiều người dân tự ý lấn chiếm, phá rừng, hủy hoại rừng để lấy đất trồng keo, trồng bạch đàn và đã có trường hợp bị khởi tố nhận án phạt tù.

z3702193808629_5cfef10bba8e3fd2f99293b286f51792.jpg
Người dân ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa phản ánh về tình trạng thiếu đất sản xuất và người đồng bào, cán bộ tham gia phá rừng tại địa phương 

Theo đơn tố cáo của người dân ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, phản ánh những đối tượng tham gia phá rừng, lấn chiếm đất là người đồng bào dân tộc thiểu số thì đều bị truy tố tội danh phá rừng, hủy hoại rừng. Riêng các đối tượng tham gia phá rừng, lấn chiếm đất rừng là cán bộ đương chức mà cụ thể là cán bộ, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa hay lãnh đạo, cán bộ chính quyền địa phương thì lại không bị xử lý, gây nên sự bất bình, bức xúc trong nhân dân địa phương.

dsc00347.jpg
 Đường vào khu vực tiểu khu 165, Suối Quanh, ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội 

Lần theo những thông tin người dân cung cấp, phóng viên được biết khu vực rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại xã Sơn Hội đã bị hủy hoại, phá rừng với diện tích hàng chục ha chỉ trong năm 2021 đến năm 2022, tập trung chủ yếu tại tiểu khu 156, 158, 160, 162, 165, 167, 168, V3.2. Những vụ việc này đến nay, Cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra đối tượng và hiện Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án.

z3702206202182_090dae14f4e9fae577ca59ab9c1dd63d.jpg
 Hiện trường xẻ gỗ của "lâm tặc" tại tiểu khu 165, Suối Quanh, thôn Tân Hội, xã Sơn Hội  

Trong khi những vụ phá rừng, hủy hoại rừng ở xã Sơn Hội vẫn chưa tìm ra đối tượng vi phạm để xử lý đúng người, đúng đối tượng làm thỏa lòng người dân địa phương thì sáng ngày 6/9/2022, khi phóng viên có mặt tại hiện trường tại tiểu khu 165, Suối Quanh, ở thôn Tân Hội vẫn chứng kiến các đối tượng ngang nhiên xẻ cây rừng, chất gỗ thành từng đống lớn chờ vận chuyển theo đường mòn chở ra ngoài.

z3702206310714_9a7acb6c9d53cd0e8ab152f594b0f458.jpg
 Gỗ xẻ chất thành đống chờ vận chuyển ra ngoài (ảnh chụp sáng ngày 6/9/2022)

Ghi nhận thực tế tại hiện trường tại tiểu khu 165, Suối Quanh, ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, phóng viên chứng kiến có rất nhiều góc cây rừng với đường kính từ 10 cm đến 20 cm hoặc thậm chí có cây 30 cm đều bị cưa sát gốc, “lâm tặc” dùng lá cây keo phủ lên gốc cây rừng bị đốn hạ, rồi chờ một thời gian sau sẽ đốt gốc cây rừng phi tang.

Chính quyền và cơ quan chức năng nói gì

Làm việc với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội cho biết: Nhiều hộ dân trong đơn phản ánh đã tham gia phá rừng, chiếm đất rừng trái phép sau khi Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa khai thác keo. Vừa rồi, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính buộc những hộ dân phải trả lại đất cho Nhà nước.

dsc00408.jpg
 Gốc gỗ lớn bị đốn hạ nằm trong tiểu khu 165

Đối với việc mất rừng, hủy hoại rừng trong năm 2021 và năm 2022 tại xã Sơn Hội với diện tích hơn 26,7 ha, ông Trần Ngọc Tây cho hay, toàn bộ diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý và vụ việc đang chờ kết quả Công an tỉnh điều tra. Khi để mất rừng, nếu trên địa bàn xã quản lý thì xã chịu trách nhiệm còn nếu hộ dân quản lý thì hộ dân phải chịu trách nhiệm.

dsc00400.jpg
 Cưa gốc cây rồi dùng lá cây keo che phủ lại 

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Tạ Ngọc Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa cho biết, diện tích bị hủy hoại rừng trong năm 2021 và 2022 tại xã Sơn Hội có diện tích 26,7 ha đang được Công an tỉnh điều tra nên không thể cung cấp thông tin gì thêm cho phóng viên.

dsc00396.jpg
 Chờ khi lá cây keo khô rồi đốt để phi tang 

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Tô Phương Bắc thông tin vụ việc đang chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, vì Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra vụ án hủy hoại rừng.

dsc00380.jpg
 Gốc cây có bán kính hơn 20cm bị dốn hạ để trồng keo

Làm việc với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, phóng viên đề cập đến vấn đề, trong khi các vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã Sơn Hội và xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa đang trong diện điều tra chưa có kết quả thì tại tiểu khu 165, Suối Quanh, ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, rừng vẫn đang bị khai thác vào sáng ngày 6/9/2022. Ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho hay: Qua phản ánh của phóng viên thì Chi cục chỉ đạo, tiếp tục tăng cường đi kiểm tra để ngăn chặn xử lý và làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân bảo vệ rừng.

dsc00364.jpg
 Cây rừng trong tiểu khu 165 bị đốn hạ nằm ngổn ngang 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Rừng Sơn Hội tiếp tục bị “chảy máu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO