Nâng cao ý thức

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào dân tộc
(TN&MT) - Những năm qua, nhất là từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật tới người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu, vùng xa, qua đó giúp người dân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường.
  • Tuổi trẻ Phù Yên vì môi trường xanh
    (TN&MT) - Những năm qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, hướng tới nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên và cộng đồng dân cư.
  • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
    Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
  • Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại lễ hội Điện Hòn Chén
    (TN&MT) - Những năm qua và đặc biệt là năm nay, tại lễ hội Điện Hòn Chén (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã không còn xuất hiện tình trạng xả rác hay đốt vàng mã xung quanh và xuống sông Hương từ các thuyền tham gia. Ý thức người dân đã được nâng cao, môi trường được đảm bảo.
  • Tuổi trẻ Sơn La lan tỏa lối sống xanh
    (TN&MT) - Xây dựng nếp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Sơn La đã và đang triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia.
  • Sơn La: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai
    (TN&MT) - Ngày 29/6, Sở TN&MT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên, môi trường quý 2/2023. Hội nghị đã ghi nhận ý kiến của đại diện 2 doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai.
  • Điểm sáng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Thừa Thiên Huế - Bài 2: Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng
    (TN&MT) - Để tiếp tục bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD), thì việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân cũng như lực lượng chức năng là vô cùng quan trọng, Thừa Thiên Huế cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Xoay quanh nội dung này, PV Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Cần Thơ: Tổng kết phong trào “Chống rác thải nhựa”
    (TN&MT) - Ngày 18/4, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương khen thưởng phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn thành phố. Tham dự Hội nghị có đại diện các sở ngành, UBND các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể...
  • Yên Bái: “Phạt nguội” nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
    (TN&MT) - Yên Bái chính thức “phạt nguội” vi phạm giao thông từ ngày 1/3/2023, sau hơn một tháng triển khai đã xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm giao thông, qua đó đã giúp người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
  • Sơn La: Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
    (TN&MT) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học Những vấn đề đặt ra trong việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Sơn La và trung tâm các huyện.
  • Thừa Thiên – Huế: Nâng cao ý thức bảo vệ động vật rừng qua mô hình “Cà phê Sơn Dã”
    Thông qua việc trải nghiệm “Cà phê Sơn Dã” nhằm mong muốn thay đổi hành vi và quan niệm xã hội nhằm giảm cầu tiêu thụ thịt động vật hoang dã (ĐVHD), đồng thời kêu gọi sự tham gia của cộng đồng cùng chung tay bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
  • Bình Gia (Lạng Sơn): Giảm nghèo bền vững gắn với nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
    (TN&MT) -Bình Gia là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Lạng Sơn với hơn 26,4% hộ nghèo, gần 40% hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Để giảm nghèo hiệu quả, địa phương này đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp thiết thực, đồng bộ, gắn với nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân.
  • Sơn La: Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020
    (TN&MT) - Để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên toàn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, phù hợp với các nhóm đối tượng, góp phần thiết thực đưa các quy định của pháp luật đến với nhân dân.
  • Sơn La: Phát huy hiệu quả thu gom rác thải bằng phương tiện cơ giới
    (TN&MT) - Để nâng cao hiệu quả thu gom rác thải, tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, thay cho phương thức thu gom truyền thông, từ năm 2017, thành phố Sơn La đã phối hợp triển khai đưa vào sử dụng những chiếc xe cơ giới có gắn loa phát đi thông tin về giờ thu gom, cách thức thu gom rác, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường.
  • Phường Đại Kim nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
    Thời gian qua, UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội) luôn đề cao công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).
  • Sơn La: Tập huấn, tuyên truyền công tác quản lý chất thải rắn cho hơn 200 đại biểu
    (TN&MT) - Ngày 29/9, Sở TN&MT tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác quản lý chất thải rắn tới các đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế – Hạ tầng, phòng TN&MT 12 huyện, thành phố; công chức địa chính các xã phường thị trấn… Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở TN&MT chủ trì Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO