Xã hội

Tuổi trẻ Phù Yên vì môi trường xanh

Nguyễn Nga 29/09/2023 - 18:34

(TN&MT) - Những năm qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, hướng tới nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên và cộng đồng dân cư.

Đa dạng các hoạt động

Với phương châm Mỗi đoàn viên thanh niên một phần việc, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, Huyện đoàn Phù Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

py-1.jpg
Tuổi trẻ Phù Yên chung tay lan tỏa thông điệp Chống rác thải nhựa.

Trong năm 2023, các cơ sở Đoàn tiếp tục tổ chức đồng loạt Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, với các nội dung: Chăm sóc vườn hoa thanh niên, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa tại trung tâm các xã, bản, trụ sở làm việc, tu sửa các tuyến đường thanh niên, nhà văn hoá bản...

Duy trì hoạt động 27 đội thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, với hơn 3.000 lượt đoàn viên đã tu sửa 7km đường giao thông nông thôn, xây mới 36 bồn hoa, trồng mới 1050 cây xanh, tu sửa 10 nhà văn hóa bản…

Duy trì 2 đội hình tình nguyện thu gom rác thải trên địa bàn xã Mường Cơi và Gia Phù, mỗi đội có 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên đã phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, thu gom rác thải tại các tuyến đường, nơi công cộng trên địa bàn. Đây là mô hình thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

Cùng với đó, tiếp tục tham gia hưởng ứng các phong trào Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc, Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh.

Trong 9 tháng năm 2023, tuổi trẻ Phù Yên đã xây mới 8 tuyến đường văn minh kiểu mẫu “sáng - xanh- sạch - đẹp - an toàn” tại các xã: Nam Phong, Tường Thượng, Quang Huy, Thị trấn, Suối Tọ, Tường Tiến, Huy Bắc; 1 công trình thanh niên "Tuổi trẻ Phù Yên chung sức xây dựng nông thôn mới" với nội dung vẽ tranh bích họa chủ đề quê hương, đất nước.

Trồng trên 1.500 cây ban, tếch, lát phủ xanh các con đường thanh niên tự quản, đường giao thông nông thôn. Ra mắt mô hình "Ngôi nhà xanh" phòng chống rác thải nhựa tại trường TH&THCS Mường Lang, kết hợp tuyên truyền cho các em học sinh về tác hại của rác thải nhựa, cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa…

Mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên

Là thế hệ tương lai, những năm qua, tuổi trẻ Phù Yên đã và đang thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội, từ những việc làm nhỏ nhất như không dùng ống hút nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, tích cực tham gia vệ sinh môi trường... góp phần kiến tạo một hành tinh xanh.

py-2.jpg
Thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Anh Cầm Vĩnh Tri, Bí thư huyện đoàn Phù Yên cho biết: Thời gian qua, tuổi trẻ Phù Yên đã chủ động triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn hóa trong thanh thiếu nhi.

Với quan điểm thay đổi từ nhận thức để chuyển thành hành động tích cực, Huyện đoàn Phù Yên luôn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường trong các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề; qua pano, áp phích; hệ thống loa phát thanh; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của các cấp bộ đoàn; phát động ra quân bảo vệ môi trường…

Các hoạt động được tổ chức đảm bảo hiệu quả, thiết thực, lực lượng đoàn viên thanh niên từ huyện đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện tiêu chí môi trường, tạo sự đổi thay diện mạo nông thôn trên các miền quê. Hàng trăm tuyến đường thanh niên tự quản đã hình thành, được quét dọn, vệ sinh thường xuyên, xóa các “điểm đen” ô nhiễm…

Đồng thời, vận động mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục tuyên truyền tới bạn bè, người thân, gia đình về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Chủ động chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ, việc làm đơn giản hàng ngày như sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng 1 lần, dần thay thế bằng sản phẩm thân thiện môi trường; vứt rác đúng giờ, đúng nơi quy định; kịp thời lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường...

Từ đó, để mỗi đoàn viên thanh niên sẽ trở thành một tuyên truyền viên về môi trường, góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy sức trẻ chung tay xây dựng quê hương Phù Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Phù Yên vì môi trường xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO