Mường Phăng

Mường Phăng làm con đường hoa tri ân Đại tướng
(TN&MT) - Để tri ân Đại tướng nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới, trường của các xã Mường Phăng, Pá Khoang và Nà Nhạn cùng Nhân dân đã trồng và chăm sóc con đường hoa dài hơn 3 km, thật đẹp để tri ân Đại tướng cùng các anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024).
  • Điện Biên: Lễ an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu tưởng niệm Mường Phăng
    (TN&MT) - Sáng nay 21/12, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ an vị tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu tưởng niệm Đại tướng thuộc Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ).
  • Đồng bào các dân tộc Mường Phăng đoàn kết xây dựng NTM
    (TN&MT) - Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc ở Mường Phăng đã nỗ lực, vươn lên xóa đói giảm nghèo, đoàn kết cùng nhau phát huy truyền thống cách mạng. Năm 2018, Mường Phăng đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ đó diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước được chuyển đổi; kết cấu hạ tầng kinh tế, điện đường, trường trạm được nâng cấp, mở rộng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.
  • Vì sao Mường Phăng mãi chưa được công nhận xã An toàn khu cách mạng?
    (TN&MT) - Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021) đến nay gần 70 năm, người dân xã Mường Phăng vẫn chờ đợi một ngày xã được công nhận là xã An toàn khu cách mạng.
  • Điện Biên: Biển thông tin trên đồi A1, nên có thêm cả tiếng nước ngoài
    (TN&MT) - “…Đồi A1 là nơi diễn ra trận chiến cam go, khốc liệt giữa quân đội Việt Nam và quân đội Pháp, năm 1954. Cũng là nơi ghi lại những thời khắc lịch sử, những hy sinh mất mát và công lao to lớn của quân và dân Việt Nam, có đồng bào Tây Bắc... Trong đó có cả sự sụp độ, diệt vong của quân đội thực dân Pháp. Những gì còn lại sau chiến tranh có cả quân ta và quân Pháp, vậy tại sao biển ghi thông tin lại chỉ có tiếng Việt?...”
  • Gần 70 năm sau ngày Chiến thắng, Mường Phăng vẫn có bản chưa có điện
    (TN&MT) - Xã Mường Phăng là địa danh gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, nơi Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn làm Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến chống Pháp. Sau ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 đến nay đã gần 70 năm. Nhưng tại xã này, vẫn có bản chưa có điện.
  • Huyện Điện Biên (Điện Biên): Cần sử dụng hài hòa tài nguyên đất với phát triển kinh tế
    (TN&MT) - Vài năm trở lại đây, nhiều diện tích đất nương trên địa bàn huyện Điện Biên được trồng thay thế bằng cây dong riềng, cây sắn.
  • TP. Điện Biên Phủ: Cần mạnh tay xử lý tình trạng khai thác cát “chui” ở Mường Phăng
    (TN&MT) - Vài năm trở lại đây, tại thung lũng Mường Phăng (xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), trên dọc suối Nậm Liếng chảy qua địa bàn các bản Khá, Che Căn… đã xuất hiện tình trạng người dân địa phương mua máy móc, tự ý khai thác cát trái phép.
  • Điện Biên: Tái phát dịch tả lợn Châu Phi
    (TN&MT) - Dịch tả lợn châu Phi hiện đã tái phát tại 8 xã thuộc huyện Điện Biên, Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và có nguy cơ tiếp tục lây lan diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt lợn.
  • Điện Biên: Cần xử lý nghiêm việc đổ thải sai quy định trên tuyến Tà Lèng – Mường Phăng
    (TN&MT) - Quá trình thi công dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường Tà Lèng – Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, một số nhà thầu đã tự ý đổ đất, đá không đúng thiết kế đổ thải. Đặc biệt, đơn vị thi công ngang nhiên đổ đất, đá lấp dòng suối Nậm Phạ, gây ách tắc, biến dạng dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước, thiệt hại sản xuất nông nghiệp của nhân dân.
  • Điện Biên: 12 căn nhà bị hư hỏng do làm đường vẫn chưa được đền bù
    (TN&MT) - Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Tà Lèng – Mường Phăng đoạn qua bản Nà Nghè, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã cơ bản hoàn thành, nhưng hơn 10 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng do việc nâng cốt và hạ cốt đường, mở rộng mặt đường vẫn chưa được đền bù để sửa chữa nhà ở khiến đời sống, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn.
  • Điểm sáng giao đất, giao rừng
    (TN&MT) - Tỉnh Điện Biên đẩy mạnh triển khai việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSDĐ) lâm nghiệp cho người dân các dân tộc trên địa bàn góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm, đồng thời để bảo vệ và phát triển rừng.
  • Điện Biên: Thêm 8 xã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới
    (TN&MT) - Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên vừa ra Quyết định số 266/QĐ-UBND công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn và 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Điện Biên lên thành 18 xã và 4 xã cơ bản đạt chuẩn NTM.
  • Điện Biên: 19 hộ dân sinh sống trong đất di tích Mường Phăng
    (TN&MT) – Hiên nay, 19 hộ dân xã Mường Phăng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đang sinh sống trên diện tích đất đã quy hoạch là đất di tích lịch sử thuộc quần thể Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ - Khu di tích Mường Phăng. Chính vì vậy, chính quyền xã Mường Phăng rất khó khăn trong công tác quản lý đất di tích vì nhu cầu cuộc sống của người dân.  
  • Điện Biên: Xử phạt 100 triệu đồng doanh nghiệp phá rừng đặc dụng Mường Phăng
    (TN&MT) - Doanh nghiệp bị xử phạt 100 triệu đồng là Công ty Cổ phần hoa Anh Đào Trần Lệ đã phá hơn 0,8 ha rừng đặc dụng Mường Phăng thuộc khu vực bản Đông Mệt, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, thời điểm từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 9/2017.
  • Điện Biên: Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường vào khu di tích Mường Phăng
    (TN&MT) - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định phê duyệt đầu tư gần 170 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường vào khu di tích Mường Phăng. Với mục tiêu đảm bảo cơ sở hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân, hỗ trợ phát triển du lịch khai thác thế mạnh của khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO