Leo

Lạng Sơn: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại “chợ tình Pác Khuông”
(TN&MT) - Từ ngày 9 - 11/5, tại xã Thiện Thuật, UBND huyện Bình Gia (Lạng Sơn) đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và ngày hội Háng Pò, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.
  • Người leo núi Everest sẽ phải mang túi đựng chất thải khi quay về
    Những người muốn chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest sẽ phải mua túi chứa chất thải trong lúc leo núi và mang theo khi quay về.
  • Tam Đường (Lai Châu): Sắp diễn ra giải leo núi PuTaLeng mở rộng lần thứ I năm 2024
    (TN&MT) - Theo đó, dự kiến vào ngày 30/3/2024, tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường sẽ diễn ra Giải leo núi PuTaLeng huyện Tam Đường mở rộng, lần thứ I năm 2024 “Chinh phục đỉnh Đỗ Quyên”.
  • Lai Châu tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn
    (TN&MT) - Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh, ngày 17/12/2023 tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường sẽ diễn ra Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn.
  • Toạ đàm Người biến đất cằn thành "bờ xôi ruộng mật"
    (TN&MT) - Từ một loại dược liệu quý trong dân gian - cây cà gai leo, chàng kỹ sư nông nghiệp 8X Phan Trung Kiên (xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đã cho ra đời mô hình khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tạo ra những sản phẩm sạch hướng đến bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Mô hình kinh tế tuần hoàn này đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm nhân viên, người lao động với mức lương dao động từ 5 đến 15 triệu đồng/người/tháng.
  • Đỉnh Everest ghi nhận mùa leo núi nguy hiểm
    Chinh phục đỉnh Everest ở Nepal luôn là một thách thức nguy hiểm. Tuy nhiên, các yếu tố thời tiết cực đoan, vấn đề mất an toàn, sự thiếu kinh nghiệm và "nóng vội" của những người leo núi khiến năm 2023 trở thành một trong những mùa leo núi nguy hiểm nhất.
  • Phài Lừa – Lễ hội độc đáo vùng sông nước Hồng Phong
    Tại huyện Bình Gia (Lạng Sơn), có một lễ hội cứ 3 năm mới tổ chức một lần, vào năm nhuận và đúng ngày 4/4 âm lịch. Đó chính là Phài Lừa - Lễ hội truyền thống của người dân xã Hồng Phong và các xã lân cận nơi con sông Bắc Giang chảy qua.
  • Cửa ngõ Sài Gòn những ngày giải phóng
    (TN&MT) - Sau chiến dịch 275 (Mật danh của chiến dịch Tây Nguyên năm 1975), giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột và tiến công địch rút chạy khỏi Tây Nguyên theo quốc lộ 7, mà đỉnh cao là thắng lợi tại thị trấn Cheo Leo, Phú Bổn, gần như Quân đoàn 2 của địch đã bị tiêu diệt và tan rã hoàn toàn.
  • Leo núi và nhặt rác

    Leo núi và nhặt rác

    12:59 13/12/2022
    (TN&MT) - Đó là một hành động đẹp mà người viết bài này tận mắt chứng kiến trong một lần chinh phục “sống lưng khủng long” ở Bình Liêu, Quảng Ninh.
  • Bình Gia (Lạng Sơn): Giảm nghèo bền vững gắn với nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
    (TN&MT) -Bình Gia là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Lạng Sơn với hơn 26,4% hộ nghèo, gần 40% hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Để giảm nghèo hiệu quả, địa phương này đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp thiết thực, đồng bộ, gắn với nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân.
  • Giữ màu xanh nơi biên giới Tây Bắc
    (TN&MT) - Những ngày tháng 4, trận mưa đầu mùa khiến tiết trời bớt oi ả, giúp những người lính kiểm lâm vùng biên giới xa xôi của tỉnh Sơn La vơi bớt nỗi lo. Dọc hành trình đến với 2 huyện vùng biên Sông Mã - Sốp Cộp, những cánh rừng xanh tốt như minh chứng cho sự nỗ lực quên mình, ngày đêm không nghỉ của lực lượng kiểm lâm nơi đây để giữ “lá phổi xanh” cho vùng biên giới.
  • Tiếp bước em đến trường
    (TN&MT) - Ngày 1/4, Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình Tiếp bước em đến trường tại điểm trường Nậm Pừn, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp.
  • Giá bất động sản leo thang: Nhiều lo ngại
    (TN&MT) - Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về khả năng lạm phát tăng cao kéo giá bất động sản (BĐS) leo thang ảnh hưởng lớn đến tính thanh khoản của thị trường.
  • KĐN phát động giải leo núi khai xuân “Vượt giới hạn, chạm thành công” năm 2022
    Vừa qua, Công đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã tổ chức Giải leo núi khai Xuân năm 2022 với chủ đề “Vượt giới hạn, chạm thành công” tại cung đường núi Viba, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Chinh phục thác Nặm Me

    Chinh phục thác Nặm Me

    12:07 18/11/2021
    (TN&MT) - Nặm Me (tiếng Tày) là Thác Mẹ, Suối Mẹ, từ trên đỉnh núi Sinh Long đổ xuống dòng sông Gâm. Dòng suối Hát Nghiền được bắt nguồn từ lưu vực của những dãy núi đá cao với ngút ngàn cây rừng cổ thụ. Ngọn thác từ trên đỉnh núi, chảy xuống đến hạ nguồn rồi nhập vào lòng sông.
  • Về vụ sai phạm đất đai tại Chương Mỹ, Hà Nội: Quản lý lỏng lẻo hay “bao che”?
    (TN&MT) - Tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại xóm Cời, thôn Tân Hội, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để, gây bức xúc trong nhân dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO