hoa tham

Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hòa Séc đến thăm và làm việc tại HABECO
Vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Cộng hoà Séc Marek Výborný cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trụ sở chính Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tại 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
  • Tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa tham vọng về khí hậu trước COP28
    (TN&MT) - Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông António Guterres vừa cho biết, Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) được tổ chức tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào cuối tháng này “phải là nơi để các quốc gia khẩn trương tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa tham vọng về khí hậu”, khi lượng khí thải tiếp tục gia tăng và tình trạng hỗn loạn về khí hậu ngày càng nghiêm trọng.
  • Ngành giáo dục quận Ba Đình: Đổi mới, nâng cao chất lượng, lấy học sinh làm trung tâm
    (TN&MT) - Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ba Đình đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhờ đó, ngành giáo dục quận Ba Đình đã có nhiều dấu ấn đột phá. Năm học 2023 - 2024 tiếp tục là năm học được quận chú trọng triển khai các kế hoạch, hành động, xác định những mục tiêu quan trọng.
  • Chí Linh hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh”
    (TN&MT) - Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” với thông điệp “Giờ hành động vì thành phố Chí Linh xanh, sạch, đẹp”, 100% xã, phường đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khởi động vào ngày 9/10, sau đó duy trì thường xuyên và thực sự hiệu quả vào chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng.
  • Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tại Thanh Hóa và Hòa Bình
    (TN&MT) - Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đối với đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại Thanh Hóa và đá sét làm nguyên liệu xi măng tại Hòa Bình.
  • Nghi Sơn (Thanh Hóa): Xây dựng xưởng may trái phép sao không xử lý dứt điểm?
    Bất chấp các quy định của pháp luật, Công ty Hoa Thắm đã ngang nhiên xây dựng xưởng may trái phép trên đất nông nghiệp. Đáng chú ý, xưởng may này còn cạnh nhà vị Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), nhưng vẫn hoàn thiện và đi vào hoạt động dù đã bị xử phạt đến 2 lần.
  • Hoạt động của con người dẫn đến hàng trăm thảm họa quy mô vừa hoặc lớn
    Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hoạt động của con người đang góp phần vào sự gia tăng số lượng thảm họa thiên nhiên, với 350 đến 500 thảm họa quy mô vừa hoặc lớn xảy ra trên toàn cầu trong 2 thập kỷ qua.
  • Thanh Hóa: Thêm 9 ca mắc Covid-19 tại ổ dịch Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám
    (TN&MT) - Tính đến 17 giờ, ngày 20/11/2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 58 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, trong đó có 9 ca liên quan đến ổ dịch Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP. Thanh Hóa).
  • Kiên Giang: Giáo xứ Hiệp Hòa chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - “Mô hình Câu lạc bộ Giáo xứ Hiệp Hòa xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” là 1 trong 5 mô hình điểm của huyện năm 2021, mục đích là nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc, chức việc và tín đồ đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn dân cư.
  • Công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng
    (TN&MT) - Cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tại các xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
  • Tây Ban Nha ban bố tình trạng thảm họa do bão tuyết
    (TN&MT) - Ngày 19/1, Chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng thảm hoạ tại thủ đô Madrid và một số khu vực chịu ảnh hưởng của bão tuyết Filomena kinh hoàng vào tuần trước. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền thủ đô Madrid cảnh báo mưa lớn gây ra nguy cơ lũ lụt và hỗn loạn tại khu vực.
  • Tiếp bài Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc – Cần phải khởi tố vụ án
    (TN&MT) - Sai phạm có hệ thống, không minh bạch giá cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết sai quy định… khiến công viên Hoàng Hoa Thám, Tp. Bắc Giang đã bị “xẻ thịt” cho nhiều doanh nghiệp thuê đất, xây dựng khu dịch vụ, thương mại, sân tập golf… thu lợi bất chính, liệu rằng vụ án có được Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh khởi tố?
  • Khởi tố nữ kế Hội người mù Thanh Hóa tham ô hơn 1,1 tỷ đồng
    (TN&MT) - Lợi dụng là kế toán, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Vân đã lập hồ sơ, chứng từ để tham ô hơn 1,1 tỷ đồng của Hội người mù Thanh Hóa.
  • Bắc Giang: Sai phạm tại Công viên Hoàng Hoa Thám công an đã vào cuộc
    (TN&MT) - Công viên Hoàng Hoa Thám, Tp. Bắc Giang được chính quyền “xẻ thịt” cho nhiều doanh nghiệp thuê đất, xây dựng khu dịch vụ, thương mại, sân tập golf… thu lợi bất chính, trong khi ngân sách nhà nước thất thu, nhiều cơ quan, ban ngành được Thanh tra Chính phủ điểm tên, nhưng liệu rằng các sai phạm đó có được đưa ra ánh sáng và ai sẽ chịu trách nhiệm chính?
  • Khai giảng lớp bồi dưỡng về định giá đất khóa 10 năm 2020 tại tỉnh Khánh Hòa
    (TN&MT) - Ngày 30/5/2020, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng về định giá đất khóa 10 cho 70 học viên đến từ các đơn vị của tỉnh Khánh Hòa.
  • Đề xuất cho du khách tham quan bảo tàng miễn phí trong Ngày Quốc tế bảo tàng
    (TN&MT) – Đó là định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2019 mà Cục Di sản văn hóa vừa gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO